11:57 21/03/2012

Chứng khoán sáng 21/3: Nóng cổ phiếu chứng khoán

Lan Ngọc

Trong khoảng 30 phút cuối phiên giao dịch sáng nay, thị trường trở nên tích cực khi thoát khỏi tình trạng ảm đạm

Cả hai sàn đều có đợt tăng giá rất tích cực trước giờ nghỉ.
Cả hai sàn đều có đợt tăng giá rất tích cực trước giờ nghỉ.
Trong khoảng 30 phút cuối phiên giao dịch sáng nay, thị trường trở nên tích cực khi thoát khỏi tình trạng ảm đạm. Tiền vào rất tốt và đẩy giá tăng theo.

Kết thúc phiên buổi sáng, HSX ghi nhận giá trị khớp lệnh 875,7 tỷ đồng và HNX đạt 651,8 tỷ đồng. So với mức độ gia tăng của dòng tiền trong cùng buổi ở những phiên trước, hôm nay thanh khoản tốt hơn đáng kể. Điều này hứa hẹn một phiên buổi chiều sôi động.

Đợt tăng mạnh trong 30 phút cuối cùng đã đẩy giá hàng loạt cổ phiếu lớn và đặc biệt là nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng rất mạnh. VND khởi động sớm nhất trong nhóm những mã chứng khoán có vốn hóa lớn. Ngay từ 10h30, cầu vào mạnh đã kéo giá cổ phiếu này lên sát trần. Từ 11h15 trở đi, bên mua đã tích cực hấp thụ khối lượng treo bán trần của VND với khối lượng khoảng trên 700.000 đơn vị.

Các mã chứng khoán khác như BVS, SSI, HCM, KLS cũng tăng theo VND nhưng chậm hơn một chút. Do lượng cung và mức độ thanh khoản khác nhau, SSI và KLS tỏ ra yếu hơn, nhưng bù lại thanh khoản rất tốt. Bất chấp lượng dư bán treo giá sát trần cực cao, cả hai mã này đều chứng kiến sự nhiệt tình vào lệnh của người mua.

Nhóm chứng khoán “lin kin” vài ngàn đồng thị giá còn lại đều tăng rất nóng. Vài nhịp xả ở một số mã không làm ảnh hưởng lắm đến sức cầu. Thực ra chi phí vốn để đẩy giá những cổ phiếu này lên thấp hơn nhiều so với nhóm SSI, KLS hay VND. Bù lại những cổ phiếu này dù đã tăng cả 100% nhưng vẫn dẫn dụ được lực cầu mạnh. Ngược lại, những mã có thanh khoản cao luôn có giao dịch chậm rãi hơn và những đợt thay đổi kỳ vọng trên đường tăng.

Nhóm ngân hàng trong phiên sáng nay đã thu hút sự chú ý trở lại. Cầu vào tốt và mức tăng giá là phổ biến. SHB và HBB tăng rất tốt, kịch trần, trong khi VCB, CTG, MBB, EIB, STB, ACB đều tăng khá.

Ngoài ra, nhóm vốn hóa lớn trên HSX có mặt bằng giá cũng cải thiện nhiều so với hôm qua. VN30-Index ghi nhận mức tăng tới 2,02%, trong khi VN-Index chỉ tăng 1,81% vào lúc tạm nghỉ. HNX-Index cũng tăng 2,53%.

Điểm rất tích cực trong phiên sáng nay là độ rộng của hai sàn đều tốt, tiền vào nhiều và giá tăng cùng chiều. Điều này thể hiện sự đồng nhất về kỳ vọng của người mua, bất chấp khả năng nhiều mã đang tiến về đỉnh cao cũ trước đó.

Diễn biến đẹp của phiên giao dịch là thị trường lình xình đầu phiên, thanh khoản làng nhàng nhưng giá bị ép xuống không nhiều. Dòng tiền sau đó đổ vào mạnh hơn và quyết liệt hơn đã đẩy giá không những hồi trở lại mà đạt được đỉnh cao. Rất nhiều mã cho đến lúc kết thúc phiên sáng đều đang dừng ở giá cao nhất. Nếu lực cầu này đủ tốt để duy trì trạng thái này trong phiên buổi chiều thì hôm nay sẽ là một ngày có thanh khoản và biến động giá rất tích cực.