12:23 22/03/2012

Chứng khoán sáng 22/3: Vét hàng dưới tham chiếu

Lan Ngọc

Thị trường đã có một phiên buổi sáng khá chật vật chống đỡ với áp lực bán ra

Nhịp hồi trong 30 phút cuối phiên sáng nay tạm thời bị chặn lại ở vùng tham chiếu trên nhiều mã quan trọng.
Nhịp hồi trong 30 phút cuối phiên sáng nay tạm thời bị chặn lại ở vùng tham chiếu trên nhiều mã quan trọng.
Thị trường đã có một phiên buổi sáng khá chật vật chống đỡ với áp lực bán ra. Cung không hẳn là mạnh, nhưng cầu tỏ ra đuối ở các mức gần tham chiếu khá lâu.

HSX đến trước giờ nghỉ ghi nhận giá trị khớp lệnh 710,3 tỷ đồng và HNX đạt 609,6 tỷ đồng. Thanh khoản trong phiên buổi sáng không lớn, đặc biệt là trong nhịp điều chỉnh kéo dài từ lúc mở cửa đến khoảng 11h. Khả năng điều chỉnh trong phiên hôm nay là khá cao vì ngay từ chiều qua, hoạt động bán đã gia tăng đáng kể.

Điều được quan tâm hôm nay là cách thức điều chỉnh có tiết lộ về ý đồ của bên mua hay bán đến đâu. Quan trọng nhất là liệu người bán có thực sự quyết liệt thoát hàng trong bối cảnh cầu yếu hay không.

Trong phần lớn thời gian giao dịch buổi sáng, người mua không thực hiện chiến thuật tranh chấp ở vùng giá cao nhiều. Thị trường cho thấy cảm giác cầu rất yếu quanh mức tham chiếu. Hàng loạt cổ phiếu sụt giảm khá sâu nhưng điểm tích cực là thanh khoản chưa lớn. Tốc độ giao dịch cũng khá chậm rãi.

Giá giảm với khối lượng thấp cũng đồng nghĩa với việc người bán không muốn bán rẻ nhiều. Nếu khối lượng cần thoát ra lớn mà cầu đuối như vậy, khả năng giảm sâu là rất cao. Một điểm nữa là thời gian điều chỉnh kéo rất dài, chiếm gần như toàn bộ phiên giao dịch buổi sáng. Những ai “run tay” có thể đã chấp nhận chốt lời ngay. Người bán kiên nhẫn hơn sẽ chọn các mức giá tốt ở tham chiếu hoặc cao hơn.

Một đợt đẩy lên diễn ra từ sau 11h trên cả hai sàn. Quan sát bảng điện cũng dễ dàng nhận thấy khối lượng treo bán dưới tham chiếu là ít. Mức độ hồi giá khá lớn xuất hiện ở nhiều mã. Nhóm cổ phiếu chứng khoán có thanh khoản cao dao động rất mạnh nhờ lực mua tăng lên. Thực ra nếu phân bổ theo khối lượng khớp tại các mức giá từ sau 11h, lực đẩy lên chưa hẳn là đột biến mà cũng nhờ khối lượng treo bán dưới tham chiếu giảm đi nhiều. SSI, VND, HCM được kéo trở lại tham chiếu dễ dàng, trong khi KLS, BVS cũng có độ hồi tốt. Riêng nhóm chứng khoán thị giá thấp, cầu ở giá trần vẫn quá mạnh.

Nếu nhìn theo các nhóm cổ phiếu khác nhau, có thể thấy nhóm chứng khoán, ngân hàng và các mã đầu cơ điển hình như PVX, VCG đều xuất hiện cầu chặn ở vùng giá thấp đủ tốt đễ tạo một đáy ngắn hạn trong phiên. Áp lực bán ra không đè qua được các mức giá chặn nên khả năng hồi trở lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Dĩ nhiên khi vượt được tham chiếu, người bán sẽ nhập cuộc một cách nhiệt tình hơn.

Đợt phục hồi trong 30 phút cuối phiên buổi sáng hiện đang tạm thời bị chặn lại ở mức tham chiếu tại nhiều mã quan trọng. Sự cẩn trọng của người mua tại vùng giá này đã quay lại vì lượng hàng tiềm năng có thể sẽ hiện thực hóa lợi nhuận khi đạt giá tốt. Chưa có sự chênh lệch rõ ràng nào về cung cầu tại tham chiếu mà chủ yếu hai bên vẫn ra giá hợp lý của mình.

Tạm thời thị trường xác nhận một lực mua bền ở vùng giá dưới tham chiếu. Tuy nhiên liệu lực cầu có chấp nhận các mức gia cao hơn hay không thì cần kiểm chứng thêm. Thanh khoản ở mức thấp và tốc độ giao dịch chậm là điển hình cho các hoạt động kiểm tra cung cầu. Tương quan giằng co này khá mong manh và có thể bị phá vỡ nếu một bên mất kiên nhẫn trước.