12:36 22/04/2014

Chứng khoán sáng 22/4: Thận trọng cả với CPI

Lan Ngọc

Thị trường đã có phiên phục hồi rất thận trọng với thanh khoản đột biến thấp

VN-Index duy trì được trạng thái tăng giá đến hết phiên sáng.
VN-Index duy trì được trạng thái tăng giá đến hết phiên sáng.
Với thông tin hỗ trợ liên quan đến chỉ số giá tiêu dùng Hà Nội vừa được công bố, thị trường sáng nay dao động khá mạnh với lực cầu bắt đáy có lúc tăng vọt. Tuy nhiên thanh khoản chung vẫn lộ rõ thái độ thận trọng.

Cuối giờ chiều qua, Hà Nội công bố mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 chỉ ở mức 0,12%. Rất khó nói liệu thông tin trên có sức hấp dẫn đến đâu vì điều mà thị trường chờ đợi là các chính sách đằng sau, chứ không chỉ bản thân con số. Dù sao trong bối cảnh thị trường đang rất xấu, có thông tin vĩ mô mới cũng là điều tốt.

Có thể là sự kết hợp giữa thông tin hỗ trợ và mức giảm giá quá lớn mấy phiên vừa qua, lực cầu bắt đáy sáng nay đã mạnh lên và áp lực bán giảm đi. Thị trường mở cửa khá mạnh mẽ, thậm chí trong 15 phút đầu đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index còn leo lên 563,11 điểm, tăng 0,89%, tức là giành lại được ngưỡng 560 điểm để mất hôm qua. HNX-Index cũng tăng mạnh nhất 1,03%.

Độ rộng toàn thị trường trong những phút đầu phiên là thực sự tích cực. Hàng trăm cổ phiếu tăng giá chứ không chỉ riêng những mã vốn hóa lớn. Đợt hồi sớm diễn ra trong bối cảnh lạc quan vì mặt bằng giá chung là tăng. Tuy nhiên rốt cục yếu tố then chốt vẫn là thanh khoản lại không đạt được.

Áp lực bán bắt đầu tăng dần theo thời gian và gây nên những biến động giá khác nhau. Blue-chips dường như được nâng đỡ tốt hơn, trong khi phần còn lại giao dịch kém dần. Biểu hiện rõ nhất là độ rộng thị trường thu hẹp nhanh chóng mà điểm số vẫn tăng.

VN-Index chốt phiên sáng lại rơi xuống dưới 560 điểm, còn 559,38 điểm, giảm 0,22% với 81 mã tăng, 118 mã giảm. HNX-Index giảm 0,22% với 78 mã tăng và 99 mã giảm. 

Hiện tượng kéo giá cổ phiếu lớn để đẩy điểm số tăng lại diễn ra. Vẫn những vai diễn cũ và hiệu quả cao: MSN tăng 1,11% với thanh khoản cực thấp: 36.970 cổ phiếu, tương đương hơn 3,3 tỷ đồng. Trong số này nhà đầu tư nước ngoài đã mua tới 23.030 cổ phiếu, tức khoảng 62%.

VIC cũng khá đặc biệt, có một phiên đảo chiều tăng 0,78%. Thanh khoản của VIC khá cao, vọt lên vị trí thứ 5 ở HSX với gần 30,1 tỷ đồng. Tới hơn 73% khối lượng giao dịch của VIC thuộc về cầu ngoại, một lực đẩy đủ để khống chế giá. 

VNM và GAS hôm nay không tác động nhiều, trừ những phút tăng đầu phiên, đúng thời điểm VN-Index tạo đỉnh cao. Tuy nhiên những mã này cũng không giảm giá. VCB là nhân tố mới, tăng 1,05% so với tham chiếu và cũng tới 72% thanh khoản thuộc về khối ngoại mua. 

Một điều khá tích cực sáng nay là các blue-chips giao dịch tương đối tốt, tạo lực đỡ chính cho HSX. Rổ VN30 tăng 0,62%, mạnh hơn hẳn VN-Index. Độ rộng của rổ này cũng rất tốt: 17 mã tăng và 7 mã giảm.

Tương tự, HSX30 tăng 0,53% với sự phục hồi mạnh của nhóm cổ phiếu chứng khoán: VND tăng 3,27%, BVS tăng 0,74%, KLS tăng 1,74%, SHS tăng 1,06%. Thêm PVX tăng 2,22%, SCR tăng 2,33%... DCS, HUT, PGS… cũng tăng giá.

Các cổ phiếu blue-chips sau đợt điều chỉnh lúc 10h đã duy trì được nhịp độ tăng đến tận cuối phiên, tạo một không khí giao dịch khá ổn định nhưng không sôi động. Áp lực bán ra đã nhẹ đi đáng kể, nhưng chưa rõ lúc nào sẽ tăng lên. Yếu tố thanh khoản lại sụt giảm quá mạnh.

Tổng giá trị khớp lện hai sàn sáng nay giảm tới 20% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 973,5 tỷ đồng. Cũng cần lưu ý là giá nhiều cổ phiếu sáng nay tăng. Giá trị giao dịch giảm đi do khối lượng giao dịch giảm mạnh. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ đầu tháng 2 vừa qua, giá trị khớp lệnh phiên sáng của thị trường rơi xuống dưới mức 1.000 tỷ đồng.