12:17 27/04/2012

Chứng khoán sáng 27/4: Tiền vào ít, giá vẫn tăng

Lan Ngọc

Tổng giá trị khớp lệnh cả hai sàn sáng nay giảm gần 13% so với hôm qua, nhưng độ rộng vẫn nghiêng mạnh về phía tăng giá

Lực đẩy lên đã hơi chững lại một chút, nhưng mức điều chỉnh chưa đáng kể.
Lực đẩy lên đã hơi chững lại một chút, nhưng mức điều chỉnh chưa đáng kể.
Tổng giá trị khớp lệnh cả hai sàn sáng nay giảm gần 13% so với hôm qua, nhưng độ rộng vẫn nghiêng mạnh về phía tăng giá.

Cụ thể, tổng giá trị khớp đạt 1.243 tỷ đồng, trong đó HSX đạt 872,9 tỷ và HNX đạt 370,5 tỷ đồng. Lượng tiền vào HNX thậm chí giảm tới gần 19% so với cùng thời điểm phiên trước. Tuy nhiên sàn này lại ghi nhận tới 59 mã trần và 115 mã tăng giá, độ rộng tích cực hơn nhiều so với phiên trước. HSX cũng ghi nhận  72 mã trần và 102 mã tăng giá.

Biến động đáng chú ý nhất thực tế chỉ diễn ra từ sau 11h, khi người mua chấp nhận nâng giá, phá vỡ thế cân bằng lình xình rất buồn ngủ của cả thời gian dài trước đó. Động lượng của đợt tăng này tuy không lớn, nhưng xuất phát từ nhóm cổ phiếu lớn đã khiến thị trường chuyển biến chớp nhoáng.

Phần lớn thời gian giao dịch của phiên sáng này tiếp tục là “sô diễn” của hàng nóng, đặc biệt là ở nhóm khoáng sản và một số mã vốn hóa nhỏ. Trên HSX, các mã như KSA, KSS, LCM, NVT, PET, PXL, PXI, VNE… giao dịch căng thẳng với sức mua trần rất mạnh. HNX có CMI, PO, PVE… Thực ra nếu tính về chi phí vốn để “tăng nhiệt” cho những mã như vậy thì không phải là cao. Cảm giác “nóng” một phần đến từ khối lượng chặn mua lớn thuần túy trên phương diện con số.

Ngược lại, nhóm blue-chip đến trước 11h vẫn chưa thoát khỏi cảnh lình xình đã kéo dài nhiều phiên gần đây. Tình cảnh chung là loanh quanh tham chiếu, biên dao động hẹp do bị chặn mua chặn bán lớn. Thanh khoản tuy không đến nỗi thấp nhưng tốc độ giao dịch rất chậm.

Tương quan cung cầu khá cân bằng này được phá vỡ khá bất ngờ trong khoảng 10 phút sau 11h. Sức mua đã gia tăng, kéo khá nhiều cổ phiếu lớn đang trong thế “kìm kẹp” thoát ra và tăng khá mạnh. Mức độ cải thiện giá là rõ, cổ phiếu giảm giá tiến về tham chiếu, cổ phiếu đang lình xình bứt phá tăng mạnh hơn. Hiện tượng này diễn ra ở hầu hết các cổ phiếu lớn chứ không chỉ tập trung vào BVH, MSN hay VIC, VNM. Đúng là 4 mã vốn hóa lớn nhất này không tham gia nhiều vào đợt bứt phá. Tuy nhiên SSI, PVF, MBB, HAG, SJS, VCB, CTG… tăng thêm từ 1-3 bước giá đóng góp quan trọng vào việc kéo chỉ số lên.

Trên HNX, động lực đáng kể phải nói đến VND, nhích giá từ khoảng 10h và đến 11h bắt đầu khớp mạnh vào dư mua giá cao. KLS, BVS, VCG, SHB cũng tăng giá tốt. HNX-Index có sự chênh lệch tỉ trọng vốn hóa còn lớn hơn cả VN-Index nên chỉ cần những cổ phiếu này dịch chuyển một hai bước giá, HNX-Index đã có mức tăng gần 0,6% chỉ trong 10 phút.

Nỗ lực phá vỡ thế cân bằng cung cầu ở vùng gần tham chiếu tạm thời đem lại kết quả tốt cho đến kết thúc phiên buổi sáng. Cả hai sàn gặp lượng treo bán giá cao hơn và nhiều hơn nên có phần chững lại. Tuy nhiên mức điều chỉnh trở lại vẫn còn rất thấp mà đúng hơn là tạm đi ngang. Thanh khoản chưa cải thiện gì đáng kể vẫn chưa chứng thực được lực cầu đảm bảo chắc chắn. Dù sao cổ phiếu vẫn trong xu thế tăng, chứng tỏ vẫn có nhiều người sẵn sàng chuẩn bị nắm giữ cho giai đoạn hậu nghỉ lễ.