12:59 29/03/2012

Chứng khoán sáng 29/3: Thanh khoản quá yếu

Lan Ngọc

Cả hai sàn không còn giữ được tâm lý tích cực hôm qua. Dòng tiền vào rất dè dặt và nhịp điều chỉnh trong buổi sáng không mấy bất ngờ

HNX-Index phản ánh rất rõ xu hướng điều chỉnh diễn ra mạnh.
HNX-Index phản ánh rất rõ xu hướng điều chỉnh diễn ra mạnh.
Cả hai sàn không còn giữ được tâm lý tích cực hôm qua. Dòng tiền vào rất dè dặt và nhịp điều chỉnh trong buổi sáng không mấy bất ngờ.

HSX kết thúc phiên sáng nay chỉ đạt giá trị khớp lệnh 507 tỷ đồng và HNX đạt 392 tỷ đồng. Tốc độ giao dịch chậm chạp khiến thị trường rơi vào trạng thái rất buồn ngủ. Điều này là bất ngờ vì phiên phục hồi rất tốt hôm qua đáng lẽ phải kích động được dòng tiền vào mua nhiều hơn.

Xu hướng điều chỉnh là diễn biến chủ đạo trong buổi sáng. Sau khoảng 30 phút đầu tiên dập dình, cả hai sàn bắt đầu từ từ suy giảm và chạm đáy lúc 9h50. Đà hồi lại sau đó rất dè dặt.

Đặc điểm dễ nhận của sức cầu yếu là ngay cả trong nhịp hồi đến trước 10h30, thanh khoản vẫn không có tín hiệu tích cực. HSX đến khoảng 10h24 mới ghi nhận 273 tỷ đồng quy mô khớp lệnh và HNX là 215 tỷ đồng. Nếu người mua thực sự tích cực và lạc quan, cơ hội mua rẻ tương đương phiên sáng hôm qua quay lại, đáng lẽ cầu phải tăng lên.

HSX tiếp tục nhận được sự nâng đỡ đáng kể từ nhóm VN30, nhưng không còn mạnh mẽ như chiều qua. Khá nhiều cổ phiếu trong nhóm này tăng giá cũng chỉ gips VN30-Index giữ được màu xanh trong thời gian ngắn. VN-Index thậm chí chỉ tăng được hơn 1 điểm lúc 10h27, trong khi VN30-Index tăng hơn 2,5 điểm cùng lúc.

MSN, BVH tăng giá và sự hỗ trợ cũng đến từ EIB, VCB, GMD, PNJ, HVG, trong khi mức giảm điểm là phổ biến ở các cổ phiếu còn lại. Trên HNX, PVA, PVS và ACB thay nhau giữ nhịp cho chỉ số nhưng cũng không đỡ được cho nhóm PVX, VND, KLS, VCG giảm rất mạnh.

Xu hướng giảm giá bắt đầu tăng tốc trong một giờ cuối phiên buổi sáng là kết quả của sự mất kiên nhẫn của người bán. Cũng giống như phiên chiều qua, khối lượng bán chỉ tập trung nhiều ở khu vực tham chiếu có lẽ vì người cầm cổ cho rằng tâm lý lạc quan sẽ khiến người mua nâng giá nhiều hơn. Tuy nhiên mong đợi này đã không thành hiện thực vì ngay cả khi giá giảm, sức mua bắt đáy cũng không được mạnh như trước.

Hành động hạ giá càng về cuối phiên sáng càng mạnh đã khiến cả hai sàn có nhịp giảm rất mạnh. Thanh khoản hai sàn tăng mạnh trong hơn một tiếng cuối cùng là do người bán thoát hàng tạo thành là chủ yếu. Chốt buổi sáng, HSX ghi nhận 124 mã giảm giá và 33 mã giảm sàn. HNX cũng có 158 mã giảm giá và 34 mã giảm sàn.

Trong bối cảnh thanh khoản yếu như hiện tại, nhóm cổ phiếu lớn hoàn toàn có thể phát huy vai trò làm đẹp chỉ số. Có thể thấy điều này ở VN-Index vì HNX-Index không có cổ phiếu “nặng ký” nào vượt trội được so với nhóm giảm giá. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là thanh khoản. Cơ hội mua rẻ không khác lắm so với hôm qua nhưng người cầm tiền đã hạn chế giao dịch.