20:42 16/01/2007

Có đặc quyền thông tin tại sàn chứng khoán?

Đăng Long

Liệu các trung tâm chứng khoán đang được hưởng đặc quyền sở hữu thông tin, thuận lợi cho giao dịch nội gián phát triển?

Được thông tin minh bạch, kịp thời là quyền lợi của nhà đầu tư - Ảnh: Việt Tuấn.
Được thông tin minh bạch, kịp thời là quyền lợi của nhà đầu tư - Ảnh: Việt Tuấn.

Liệu các trung tâm chứng khoán đang được hưởng đặc quyền sở hữu thông tin, thuận lợi cho giao dịch nội gián phát triển?

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI) vừa có một bản kiến nghị 5 trang gửi đến Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, góp ý về việc lựa chọn mô hình cho các trung tâm giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký.

Bản kiến nghị này đề cập đến một vấn đề đáng chú ý, đó là “thông tin giao dịch nội gián đang ngày càng phát triển” tại các trung tâm này.

Theo VAFI, tình trạng trên xuất phát từ việc không cho các công ty niêm yết và đăng ký giao dịch được công bố thông tin rộng rãi trong cùng một thời điểm, mà phải gửi thông tin cho trung tâm giao dịch chứng khoán để các trung tâm này được hưởng đặc quyền sở hữu thông tin trước, và sau đó mới công bố.

“Cơ chế trên đã tạo mảnh đất màu mỡ cho giao dịch nội gián phát triển. Quan sát nhiều phiên giao dịch, người ta không hiểu sao giá một vài loại cổ phiếu tự nhiên được mua nhiều, rồi sau đó là giá tăng do thông tin tốt...”, VAFI nhận định.

Ngoài ra, VAFI cũng cho rằng có tình trạng thông tin nội gián về danh sách các nhà đầu tư tổ chức (trong nước và nước ngoài) tham gia đấu giá cổ phần bị rò rỉ phổ biến và trở thành cơ chế xin-cho. Tình trạng này gây thiệt hại cho đông đảo nhà đầu tư cá nhân, cho những nhà đầu tư không quen biết.

Với những nhận định trên, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính khẳng định “hoạt động của các trung tâm giao dịch chứng khoán là chưa đạt hiệu quả, chưa bảo đảm được nguyên tắc hoạt động cơ bản của thị trường là công khai, công bằng và minh bạch”.