21:16 13/08/2013

Nhận định chứng khoán 14/8: “Chờ điểm mua”

Văn Nhật

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/8

Theo FPTS, nhìn chung, ngưỡng 500 điểm vẫn đang chứng tỏ là ngưỡng kháng cự mạnh và liên tiếp gây khó khăn cho VN-Index trong nỗ lực tiếp cận các mức điểm cao hơn.<br><br>
Theo FPTS, nhìn chung, ngưỡng 500 điểm vẫn đang chứng tỏ là ngưỡng kháng cự mạnh và liên tiếp gây khó khăn cho VN-Index trong nỗ lực tiếp cận các mức điểm cao hơn.<br><br>
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/8.

VN-Index chốt phiên trong phiên ngày hôm 13/8, đã để mất 1,73 điểm và chốt phiên tại 497,23 điểm. Tương tự, HNX-Index  giảm 0,22 điểm còn mức 61,22 điểm.

  Nhận định Khuyến nghị
FPTS Thị trường vẫn chưa hội tụ đủ điều kiện để có thể đi xa hơn. Nên quan sát và chờ đợi thị trường cân bằng hơn cùng những diễn biến tiếp theo của thanh khoản.
BVSC   Tuyệt đối tránh mua đuổi giá.
BSC Chưa thay đổi xu hướng tăng giá của VN-Index.
Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng, khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế giao dịch.
MBS   Nhà đầu tư nên tiếp tục đứng ngoài theo dõi thị trường. 
VCSC   Nhà đầu tư nên giữ vị thế quan sát và chờ điểm mua tại các mức hỗ trợ.

Chờ diễn biến tiếp theo của thanh khoản

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

“Nhìn chung, ngưỡng 500 điểm vẫn đang chứng tỏ là ngưỡng kháng cự mạnh và liên tiếp gây khó khăn cho VN-Index trong nỗ lực tiếp cận các mức điểm cao hơn. Bên cạnh đó, sự suy kiệt của thanh khoản trong những phiên gần đây cũng phần nào phản ánh được tâm lý chán nản, bi quan của nhà đầu tư.

Trong khi thị trường vẫn đang thiếu những thông tin hỗ trợ trực tiếp đủ mạnh để có thể giúp nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng với việc nắm giữ cổ phiếu thì chúng tôi cũng lo ngại về khả năng lượng cung sẽ tiếp tục gây áp lực lên diễn biến chỉ số trong thời gian tới, đặc biệt là khi thị trường đã nhiều lần thử thách và gặp thất bại tại ngưỡng 500 điểm. Hiện tại, chúng tôi cho rằng thị trường vẫn chưa hội tụ đủ điều kiện để có thể đi xa hơn; nhiều khả năng trong những phiên tới thị trường sẽ tiếp tục diễn biến tăng giảm nhẹ với thanh khoản thấp và có vẻ như biên độ dao động đang hẹp dần.

Chúng tôi bảo lưu khuyến nghị nhà đầu tư nên quan sát và chờ đợi thị trường cân bằng hơn cùng những diễn biến tiếp theo của thanh khoản”.

Tránh mua đuổi giá

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)


“Theo BVSC, nhịp tăng này có những đặc điểm chưa bao giờ xuất hiện trong quá khứ, với sự lệch pha giữa các dòng cổ phiếu khá rõ nét, thậm chí là diễn biến ngược chiều giữa dòng cơ bản và dòng đầu cơ. Trong lịch sử, mỗi khi 2 chỉ số lệch pha thì dòng yếu hơn thường chỉ đi ngang.

Chính sự lệch pha này đẩy thị trường chung vào một trạng thái khá khó khăn để xác định một xu hướng mới ngay trong ngắn hạn và rủi ro đảo chiều luôn tiềm ẩn đối với những nhà đầu tư đến sau.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn nên khống chế tỷ trọng ở mức thấp, tuyệt đối tránh mua đuổi giá và áp dụng chiến lược chốt lời theo kỳ vọng thay vì đợi điểm xác nhận đảo chiều.”

Hạn chế giao dịch

(Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV - BSC)

“Phiên giảm điểm hôm nay chưa thay đổi xu hướng tăng giá của VN-Index nhưng như bản tin trước đã đề cập áp lực có thể gia tăng sau 4 phiên chỉ số không thể bứt qua được vùng tâm lý.

Theo chúng tôi thì lực bán vào cuối phiên không phải do khối ngoại mà thuộc về khối nhà đầu tư trong nước. Dù chưa biết được đối tượng và ẩn ý đằng sau đợt bán này thì rủi ro thị trường đã tăng lên đáng kể. Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng, khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế giao dịch.”

Đứng ngoài theo dõi thị trường

(Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – MBS)

“Đóng cửa phiên hôm nay thị trường tiếp tục giảm nhẹ với hai chỉ số cùng mất điểm. VN-Index và HNX-Index đều hình thành các nến nhỏ có bấc trên khá dài. Cây nến này cho thấy lực bán tăng lên về cuối phiên.

Tuy nhiên khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp cho thấy chưa có sự thay đổi nhiều trong xu hướng. Nhà đầu tư nên tiếp tục đứng ngoài theo dõi thị trường.”

Chờ điểm mua

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Chúng tôi cho rằng áp lực bán sẽ mạnh hơn trong những phiên tới, đặc biệt là nhóm cổ phiếu Bluechips bên sàn HOSE. Chỉ số VN-Index đang giao dịch không rõ xu hướng và chỉ số HNX-Index có đà giảm mạnh rõ ràng cho nên việc mua mới là khá rủi ro trong thời điểm này. Chúng tôi nhận thấy trạng quá bán trên nhóm cổ phiếu đầu cơ trên sàn HNX cho nên hiện tượng “dò đáy” có thể xuất hiện trong những phiên giảm sắp tới.

Đồng thời, hệ thống Timing của chúng tôi đã cảnh báo xu hướng đảo chiều sau phiên 12/8/2013 là khá rõ nét trên chỉ số VN-Index. Do đó, chúng tôi vẫn giữ vị thế quan sát và chờ điểm mua tại các mức hỗ trợ.”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.