19:51 24/06/2013

Nhận định chứng khoán 25/6: “Đóng trạng thái mua”

Văn Nhật

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 25/6

Theo BSC, VN-Index đã đột ngột giảm sâu dưới ngưỡng 495 điểm chủ yếu là do hoạt động thoái vốn của các ETFs trong điều kiện không có nhiều thông tin vĩ mô hỗ trợ. <br>
Theo BSC, VN-Index đã đột ngột giảm sâu dưới ngưỡng 495 điểm chủ yếu là do hoạt động thoái vốn của các ETFs trong điều kiện không có nhiều thông tin vĩ mô hỗ trợ. <br>
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 25/6.

VN-Index chốt phiên ngày 24/6 với mức giảm lên tới 9,1 điểm và chốt phiên tại 489,74 điểm. Tương tư, với mức giảm 0,71 điểm chốt tại 63,55 điểm, HNX-Index đã có phiên giảm thứ 3 liên tiếp.

  Nhận định Khuyến nghị
FPTS   Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào một phần danh mục tại những thời điểm điều chỉnh của thị trường, ưu tiên các cổ phiếu cơ bản đã giảm khoảng 20-30% về vùng giá hấp dẫn và ít bị ảnh hưởng bởi khối ngoại.
MBS  Các tín hiệu cho thấy thị trường đang rủi ro hơn. Nhà đầu tư nên cân nhắc đóng các trạng thái mua.
BSC Chúng tôi cho rằng hoạt động thoái vốn chưa thể sớm dừng lại đồng nghĩa áp lực giảm giá đang chiếm ưu thế. Nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu xuống mức thấp, tăng tỷ trọng tiền mặt.
BVSC Trong một vài phiên tới, thị trường có thể sẽ sớm cho phản ứng hồi phục ngắn hạn khi VN-Index về lại vùng hỗ trợ 480-485 điểm. Các chiến lược “bắt đáy” tại đây nên ưu tiên cho các cổ phiếu có sẵn trong tài khoản và khống chế tỷ trọng ở mức thấp.

Ưu tiên các cổ phiếu đã giảm 20-30%


(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

“Thị trường giảm điểm do những ảnh hưởng không tốt từ xu thế điều chỉnh giảm của chứng khoán thế giới cũng như động thái bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài.

Hơn hai tuần qua khối ngoại liên tục bán ra mạnh, đặc biệt là tại thời điểm cuối phiên đã gây lên áp lực không nhỏ lên thị trường, lượng bán ra tập trung nhiều tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến cho hoạt động mua bán của nhà đầu tư nội có phần thận trọng và bi quan hơn. Khi mà trong nước vẫn không có thông tin tích cực thì mọi hoạt động của thị trường hiện tại đang đi theo xu thế của nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên trong phiên hôm nay ngoài diễn biến tiêu cực của nhóm cổ phiếu trụ cột thì những cổ phiếu giữ được sắc xanh ở cuối phiên có lẽ đã đến điểm hấp dẫn trong ngắn hạn và không phụ thuộc nhiều vào thị trường.

Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào một phần danh mục tại những thời điểm điều chỉnh của thị trường, ưu tiên các cổ phiếu cơ bản đã giảm khoảng 20-30% về vùng giá hấp dẫn và ít bị ảnh hưởng bởi khối ngoại”.

Đóng các trạng thái mua

(Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – MBS)

“Sau vài phiên đi ngang tuần trước, thị trường đã quay lại xu hướng giảm khi hai chỉ số cùng mất điểm lớn. Các tín hiệu kỹ thuật đều xác nhận cho xu hướng hiện tại. VN-Index hình thành một nến đen thân lớn xuyên qua mức hỗ trợ 492.

Chỉ báo kỹ thuật DI- cắt lên trên DI+ cho tín hiệu giảm với HNX-Index. Các tín hiệu cho thấy thị trường đang rủi ro hơn, nhà đầu tư nên cân nhắc đóng các trạng thái mua”.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu, tăng tỷ trọng tiền mặt

(Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV - BSC)

“Diễn biến tiêu cực của thị trường thế giới đang ảnh hưởng gián tiếp đến thị trường chứng khoán Việt Nam qua hoạt động thoái vốn của các quỹ ETFs. Dòng vốn nội đang có dấu hiệu chững lại do không có tin hỗ trợ đủ mạnh trong khi khối ngoại vẫn duy trì lực bán khá mạnh khiến thị trường đã giảm mạnh sau 4 phiên đi ngang. Thị trường cũng đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng và sẽ khiến lực bán của khối nội tăng lên trong vài phiên tới.

VN-Index đã đột ngột giảm sâu dưới ngưỡng 495 điểm chủ yếu là do hoạt động thoái vốn của các ETFs trong điều kiện không có nhiều thông tin vĩ mô hỗ trợ. Với một quá trình dài theo dõi động thái của các ETFs và khối ngoại, chúng tôi cho rằng hoạt động thoái vốn chưa thể sớm dừng lại đồng nghĩa áp lực giảm giá đang chiếm ưu thế.

Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu xuống mức thấp, tăng tỷ trọng tiền mặt. Trong quá trình giảm điểm, thị trường có thể hồi phục khi chạm mốc 485 điểm và nhà đầu tư nên tận dụng những thời điểm thị trường hồi phục để giảm tỷ trọng đầu tư”.

Ưu tiên cho các cổ phiếu có sẵn trong tài khoản


(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Nhiều nhà đầu tư quá tập trung vào kỳ tái cơ cấu danh mục của hai quỹ nên đã bị bất ngờ khi diễn biến giá cổ phiếu không như kỳ vọng và dẫn đến việc bán tháo sau đó. Đây cũng là nguyên nhân lý giải tại sao những mã được các quỹ ETFs mua nhiều nhất trong các phiên cuối tuần trước lại là những mã bị sụt giảm mạnh nhất trong phiên hôm nay.

Mặc dù đây đều được xem là những yếu tố cung cầu mang tính ngắn hạn nhưng lại khơi mào cho một nhịp điều chỉnh, đẩy hai chỉ số quay trở lại xu hướng giảm ngắn hạn sau cả giai đoạn 6 tháng tăng điểm trước đó.

Cùng với khoảng trống về mặt thông tin vĩ mô trong quý 3, chúng tôi cho rằng sẽ rất khó khăn cho các chiến lược lướt sóng có thể thu được lợi nhuận đáng kể trong giai đoạn ngắn hạn sắp tới. Yếu tố kết quả kinh doanh quý 2 có thể sẽ tạo ra sự phân hóa nhất định giữa các nhóm cổ phiếu nhưng cũng khó tạo điểm bứt phá trong bối cảnh điều chỉnh giảm của thị trường chung. Chúng tôi tiếp tục thiên về kịch bản thị trường sẽ rơi vào một đợt điều chỉnh với độ dốc thoải tương đối trong quý 3.

Trong một vài phiên tới, thị trường có thể sẽ sớm cho phản ứng hồi phục ngắn hạn khi VN-Index về lại vùng hỗ trợ 480-485 điểm. Các chiến lược “bắt đáy” tại đây nên ưu tiên cho các cổ phiếu có sẵn trong tài khoản và khống chế tỷ trọng ở mức thấp”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.