20:21 10/07/2014

Nhận định chứng khoán ngày 11/7: “Sẽ giảm tiếp”

Hà Anh

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/7

Theo MBS, hai chỉ số có khả năng điều chỉnh sâu hơn, đi kèm với đó là phân hóa thị 
		trường khi kết quả kinh doanh quý 2 sắp được công bố.
Theo MBS, hai chỉ số có khả năng điều chỉnh sâu hơn, đi kèm với đó là phân hóa thị trường khi kết quả kinh doanh quý 2 sắp được công bố.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/7.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/7, VN-Index để mất 6,72 điểm chốt phiên tại 584,88 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm khá mạnh về 78,61 điểm với mức giảm 0,53 điểm.

  Nhận định Khuyến nghị
BVSC Sau phiên điều chỉnh hôm nay, có khá nhiều các mã cổ phiếu đã quay lại các vùng giá hấp dẫn, mở ra cơ hội tích lũy cho các nhà đầu tư ở cả danh mục ngắn và trung hạn. Các nhà đầu tư được khuyến nghị gia tăng tỷ trọng cổ phiếu đối với các mã cơ bản tốt, chưa tăng nhiều hoặc đã điều chỉnh về lại vùng hỗ trợ mạnh sau khi đã bứt lên khỏi các nền giá đi ngang trong nhịp trước.
MBS Hai chỉ số có khả năng điều chỉnh sâu hơn, đi kèm với đó là phân hóa thị trường khi kết quả kinh doanh quý 2 sắp được công bố. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi thêm diễn biến giao dịch trong những phiên tới và chưa mua vào ngay, dừng các hoạt động đầu cơ trong ngắn hạn và theo sát các cổ phiếu cơ bản tốt nhưng chưa tăng mạnh.
VCSC Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể kiểm định lại các mức hỗ trợ gần nhất là vùng giá 580 của chỉ số VN-Index và 77.5 của chỉ số HNX-Index, đây là vùng giá tập trung nhiều lực mua ngắn hạn. Các nhà đầu tư có thể duy trì vị thế nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và chỉ bán ra khi hai chỉ số xâm phạm mức cắt lỗ.
VietinBankSc   Nhà đầu tư cân nhắc chốt lãi, việc mua mới nên xem xét ưu tiên nhóm cổ phiếu chưa tăng trưởng mạnh về giá hoặc đã điều chỉnh giai đoạn vừa rồi, tránh mua đuổi giá.
VDSC VN-Index giảm mạnh cùng thanh khoản cao đột biến trong khi HNX-Index giảm nhẹ hơn cùng với thanh khoản ở mức trung bình. Hiện tượng chốt lời đang xảy ra, và mạnh hơn ở sàn HOSE. Nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lời một phần với những cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua và giữ lại những cổ phiếu đang trong giai đoạn tích lũy cho mục tiêu trung dài hạn.
IVS Thị trường có thể sẽ tiếp tục một phiên giảm nữa nhưng ngưỡng 580 điểm sẽ là chốt chặn khá vững cho thị trường. Nhà đầu tư vẫn có thể tận dụng tối đa nhịp giảm mạnh xuất hiện để tích lũy thêm cổ phiếu.
FPTS   Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm thị trường vẫn có cơ hội tiếp tục đi lên tuy nhiên nhà đầu tư vẫn cần duy trì một trạng thái thận trọng và nên hạn chế lướt sóng do cần ưu tiên lợi thế T+ trong giai đoạn này.

Hiện tượng phân hóa sẽ sớm xuất hiện

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Diễn biến điều chỉnh của phiên ngày hôm nay kết hợp với việc thanh khoản tăng cao cho thấy áp lực chốt lời đã trở nên rõ nét hơn so với các phiên gần đây. Điểm tích cực trong phiên là lực cầu bắt đáy được duy trì khá ổn định ở các vùng giá thấp và giúp thị trường lấy lại một phần điểm số đã mất về cuối phiên. Điều này cũng mở ra cơ hội sớm lấy lại trạng thái cân bằng cung cầu cho thị trường trong những phiên tới.

Ngoài ra, sau 2 phiên bán ròng liên tiếp, việc khối ngoại quay trở lại mua ròng trong phiên hôm nay cũng phản ánh động thái bán ròng trong những phiên trước nhiều khả năng chỉ mang tính trading ngắn hạn.

Diễn biến lệch pha trong nhịp tăng điểm trước cũng là một điểm thuận lợi khiến thị trường có thể sớm nhận được sự hỗ trợ bởi các dòng cổ phiếu trễ nhịp và hiện tượng phân hóa sẽ sớm xuất hiện. Sau phiên điều chỉnh hôm nay, có khá nhiều các mã cổ phiếu đã quay lại các vùng giá hấp dẫn, mở ra cơ hội tích lũy cho các nhà đầu tư ở cả danh mục ngắn và trung hạn. Các nhà đầu tư được khuyến nghị gia tăng tỷ trọng cổ phiếu đối với các mã cơ bản tốt, chưa tăng nhiều hoặc đã điều chỉnh về lại vùng hỗ trợ mạnh sau khi đã bứt lên khỏi các nền giá đi ngang trong nhịp trước”.

Dừng đầu cơ trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – MBS)

“Chúng tôi cho rằng không như 2 đợt điều chỉnh nhỏ vào đầu và giữa tháng 6, thị trường đang ở vùng điểm khá cao với mức tăng 16-17% so với đầu năm. Do vậy, 2 chỉ số có khả năng điều chỉnh sâu hơn, đi kèm với đó là phân hóa thị trường khi kết quả kinh doanh quý 2 sắp được công bố. Cổ phiếu có kết quả không tốt sẽ bị giảm mạnh, nhưng cả cổ phiếu có kết quả tốt cũng sẽ bị bán nếu đã tăng quá cao. Chỉ có các cổ phiếu có cơ bản tốt nhưng chưa tăng nhiều mới có thể bị ảnh hưởng ít hơn và nhiều khả năng sẽ dẫn dắt thị trường sau đợt điều chỉnh này.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi thêm diễn biến giao dịch trong những phiên tới và chưa mua vào ngay, dừng các hoạt động đầu cơ trong ngắn hạn và theo sát các cổ phiếu cơ bản tốt nhưng chưa tăng mạnh”.

Vẫn trong xu hướng tăng ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể kiểm định lại các mức hỗ trợ gần nhất là vùng giá 580 của chỉ số VN-Index và 77.5 của chỉ số HNX-Index, đây là vùng giá tập trung nhiều lực mua ngắn hạn. Đồng thời, đồ thị giá của chỉ số HNX-Index đang giao dịch tại biên dưới của kênh tăng giá ngắn hạn (hình vẽ) cho nên khả năng xuyên thủng vùng giá hỗ trợ 77.5 là rất thấp.

Ngoài ra, hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi duy trì mức tăng xu hướng ngắn hạn trên hai chỉ số và nâng mức cắt lỗ lên mức 580 của chỉ số VN-Index và 77.56 của chỉ số HNX-Index cho nên chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm thị trường vẫn trong xu hướng tăng ngắn hạn và đây chỉ là nhịp điều chỉnh của xu hướng tăng này. Do đó, các nhà đầu tư có thể duy trì vị thế nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và chỉ bán ra khi hai chỉ số xâm phạm mức cắt lỗ.

Ngoài ra, nếu hai chỉ số giữ vững các mức hỗ trợ ngắn hạn 580 của chỉ số VN-Index và 77.5 của chỉ số HNX-Index với khối lượng giao dịch vẫn duy trì trên mức trung bình 95 triệu cổ phiếu trên HSX và 49 triệu cổ phiếu trên HNX thì các nhà đầu tư có thể gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu”.

Cân nhắc chốt lãi

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBankSc)

“MA10 và MA20 sẽ hỗ trợ mạnh cho VN-Index và HNX-Index khi chỉ số này điều chỉnh. Chúng tôi cho rằng động lực để VN-Index chinh phục lại mốc đỉnh 600 điểm vẫn còn và HNX-Index chinh phục lại mốc đỉnh 80 điểm. Nhà đầu tư cân nhắc chốt lãi, việc mua mới nên xem xét ưu tiên nhóm cổ phiếu chưa tăng trưởng mạnh về giá hoặc đã điều chỉnh giai đoạn vừa rồi, tránh mua đuổi giá”.

Giữ lại cổ phiếu đang trong giai đoạn tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - VDSC)

“VN-Index giảm mạnh cùng thanh khoản cao đột biến trong khi HNX-Index giảm nhẹ hơn cùng với thanh khoản ở mức trung bình. Hiện tượng chốt lời đang xảy ra, và mạnh hơn ở sàn HOSE. Nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lời một phần với những cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua và giữ lại những cổ phiếu đang trong giai đoạn tích lũy cho mục tiêu trung dài hạn”.

Có thể có một phiên giảm nữa

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam – IVS)

“Một nhịp giảm mạnh như vậy dù sao cũng có tác động nhất định và có thể áp lực bán sẽ còn tiếp diễn trong phiên ngày mai. Chúng tôi cho rằng  chính sự hồi phục trở lại cuối phiên sẽ khiến cả bên mua và bên bán trong phần đầu của phiên (11/7) đều thận trọng. Thị trường sẽ sôi động hơn khi bên bán sẽ chủ động tạo một áp lực lên thị trường sau đó. Có thể áp lực bán sẽ khiên chỉ số VN-Index tụt xuống mốc hỗ trợ 580 điểm nhờ lực cầu giá thấp.

Chúng tôi cho rằng chỉ số sẽ không sụt giảm quá sâu và thanh khoản cũng sẽ giảm sút mạnh so với phiên 10/7. Trong phiên này áp lực lớn nhất chính là cổ phiếu đầu cơ, còn nhóm Bsc sẽ giao dịch ít hơn. Thị trường có thể sẽ tiếp tục một phiên giảm nữa nhưng ngưỡng 580 điểm sẽ là chốt chặn khá vững cho thị trường. Nhà đầu tư vẫn có thể tận dụng tối đa nhịp giảm mạnh xuất hiện để tích lũy thêm cổ phiếu”.

Nên hạn chế lướt sóng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

“Như chúng tôi đã nhận định, trạng thái giằng co của các chỉ số đã làm tăng lo ngại đảo chiều xu thế của những người đang cầm cổ, áp lực bán chốt lời vì thế sớm xuất hiện trong phiên sáng khiến cả hai sàn giảm đỏ. Sang đến phiên chiều, bên bán hoạt động mạnh hơn khiến VN-Index có lúc giảm hơn 10 điểm về sát mốc 582 điểm.

Quan sát diễn biến, có thể thấy nhóm cổ phiếu đầu cơ bị bán mạnh là nguyên nhân chính khiến thị trường lao dốc trong nửa đầu phiên chiều, trong khi đó thì nhóm cổ phiếu bluechips chỉ giảm nhẹ và tiếp tục giữ nhịp cho xu thế. Chính vì thế mà chỉ sau thời gian ngắn thì cầu bắt đáy đã gia tăng trở lại giúp thu hẹp biên độ giảm của các chỉ số.

Mặc dù chưa thể loại bỏ những tín hiệu xấu về khả năng tạo định ngắn hạn nhưng chúng tôi cho rằng tâm lý thị trường chung vẫn còn khá tích cực. Trong bối cảnh thị trường không có tin hỗ trợ nhưng đồng thời cũng không có thông tin xấu tác động thì diễn biến của phiên hôm nay có ý nghĩa như một phép thử của thị trường nhằm củng cố lại khu vực hỗ trợ vừa tạo lập.

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để triệt tiêu bớt lượng hàng giá rẻ được mua vào trong tuần trước nhằm ổn định xu thế nếu thị trường tiếp tục tăng điểm. Theo đó, chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm thị trường vẫn có cơ hội tiếp tục đi lên tuy nhiên nhà đầu tư vẫn cần duy trì một trạng thái thận trọng và nên hạn chế lướt sóng do cần ưu tiên lợi thế T+ trong giai đoạn này”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.