21:11 12/03/2014

Nhận định chứng khoán ngày 13/3: “Cân nhắc chốt lời”

Hà Anh

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 13/3

BVSC cho rằng, khả năng VN-Index có thể vượt 
		đỉnh ngắn hạn vẫn đang được đánh giá cao.
BVSC cho rằng, khả năng VN-Index có thể vượt đỉnh ngắn hạn vẫn đang được đánh giá cao.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 13/3.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/3, VN-Index tăng 1,52 điểm lên 590,02 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,47 điểm xuống 83,17 điểm.

  Nhận định Khuyến nghị
BVSC Khả năng VN-Index có thể vượt đỉnh ngắn hạn vẫn đang được đánh giá cao. Tuy nhiên, cách thức chỉ số này vượt đỉnh là điều nhà đầu tư cần lưu ý. Nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lời phần danh mục ngắn hạn và chờ mua lại trong các phiên thị trường điều chỉnh.
MBS Chúng tôi cho rằng khả năng tạo đỉnh hoặc điều chỉnh giảm sâu chưa xảy ra mà khả năng nghiêng về xu hướng lình xình tăng/giảm đan xen quanh vùng 585-590 tích lũy ngắn trước khi vượt qua vùng 600 điểm trong thời gian tới.  
IVS Ở phiên ngày mai (13/3), thị trường có thể sẽ tạo ra một nhịp tăng nhẹ nhưng chừng đó là không đủ. Cả hai chỉ số sẽ quay đầu giảm điểm và đánh dấu chấm dứt cho nhịp hồi vừa qua.
 
FPTS   Chúng tôi cho rằng rủi ro xuất hiện phiên điều chỉnh trên vùng đỉnh cũ là khá cao, nhà đầu tư nên sự thận trọng bám sát diễn biến thị trường trong giai đoạn này và có thể cân nhắc chốt lời với cổ phiếu đã có lãi.

Chốt lời danh mục ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Khả năng VN-Index có thể vượt đỉnh ngắn hạn vẫn đang được đánh giá cao. Tuy nhiên, cách thức chỉ số này vượt đỉnh là điều nhà đầu tư cần lưu ý. Nếu chỉ số này có sự điều chỉnh trước khi vượt đỉnh, khả năng tăng bền vững sau đó sẽ chắc chắn hơn. Trong kịch bản ngược lại, nếu chỉ số tiếp tục tăng qua mức đỉnh mà không có sự điều chỉnh, nhiều khả năng chỉ số sẽ sớm đuối sức và giảm điểm trở lại. Khi đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lời phần danh mục ngắn hạn và chờ mua lại trong các phiên thị trường điều chỉnh”.

Khả năng VN-Index sẽ vượt 600 điểm


(Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – MBS)

“Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN-Index tạo một nến có dạng Shooting Star khi kiểm nghiệm lại kháng cự tại đỉnh cũ gần nhất 591,36 điểm cho thấy tín hiệu chốt lời khá mạnh. Trong giai đoạn hiện tại chúng tôi cho rằng khả năng tạo đỉnh hoặc điều chỉnh giảm sâu chưa xảy ra mà khả năng nghiêng về xu hướng lình xình tăng/giảm đan xen quanh vùng 585-590 tích lũy ngắn trước khi vượt qua vùng 600 điểm trong thời gian tới”.

Sẽ phân hóa mạnh hơn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam – IVS)

“Chỉ số VN-Index dù vẫn giữ được sắc xanh nhưng mức đóng cửa thấp hơn tạo nên cây nến đảo chiều giảm giá Shooting Star. Mức điểm đóng cửa cũng chính là mức thấp nhất, trong khi thân nến khá dài ở trên cho thấy nỗ lực tăng giá đã không thành công. Tuy nhiên ở phiên ngày mai (13/3), thị trường có thể sẽ tạo ra một nhịp tăng nhẹ nhưng chừng đó là không đủ. Cả hai chỉ số sẽ quay đầu giảm điểm và đánh dấu chấm dứt cho nhịp hồi vừa qua. Nhịp giảm này là hợp lý bởi nó giúp các cổ phiếu trở nên hấp dẫn với tất cả nhà đầu tư hơn là một sự cố gắng bất lực trong việc chinh phục đỉnh cao kiểu này.

Nhưng xét trên từng cổ phiếu thì sự phân hóa sẽ diễn ra mạnh hơn bởi có một số cổ phiếu vẫn tạo ra xung lực mạnh và đã bứt tốc”.

Lốt lời những mã đã có lãi

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

“Hiện tại chưa có thông tin nào đủ mạnh để tác động lớn lên thị trường, nhưng tâm lý thận trọng bắt đầu xuất hiện ở một số nhà đầu tư với lo ngại hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETFs sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến thị trường. Về kỹ thuật, chỉ số HNX-Index vẫn đang phản ánh trung thực hơn xu hướng thị trường trong ngắn hạn khi liên tục đưa ra những cảnh bảo sớm chính xác trong hơn 2 tuần qua. Theo đó, chúng tôi cho rằng rủi ro xuất hiện phiên điều chỉnh trên vùng đỉnh cũ là khá cao, nhà đầu tư nên sự thận trọng bám sát diễn biến thị trường trong giai đoạn này và có thể cân nhắc chốt lời với cổ phiếu đã có lãi”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.