23:30 14/08/2014

Nhận định chứng khoán ngày 15/8: “Chốt lời nếu lãi khá”

Hà Anh

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 15/8

BVSC duy trì quan điểm thị trường sẽ còn duy trì đà hồi phục trong 
		những phiên tới.
BVSC duy trì quan điểm thị trường sẽ còn duy trì đà hồi phục trong những phiên tới.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 15/8.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/8, Đà tăng điểm được duy trì phiên thứ 2 liên tiếp, giúp VN-Index chốt phiên tăng 2,49 điểm lên 605,25 điểm. Tương tự, HNX-Index cũng tăng 0,13 điểm lên 81,95 điểm.

  Nhận định Khuyến nghị
BVSC
Chúng tôi duy trì quan điểm thị trường sẽ còn duy trì đà hồi phục trong những phiên tới.
Nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế mua đuổi giá cao và tranh thủ những phiên thị trường tăng điểm mạnh để giảm tỷ trọng cho danh mục ngắn hạn.
BSC

Xu hướng tăng vẫn đang được duy trì.
Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu cơ bản đã có trong danh mục, có thể chốt lời một phần nếu đã có lãi khá. Việc mở vị thế mua mới nên tập trung vào các mã chưa tăng mạnh và có thông tin tốt hỗ trợ.
MBS Chúng tôi cho rằng thị trường vẫn duy trì xu thế chung đi ngang quanh dải 595 – 605. Hiện tại, tâm lý thị trường chung vẫn khá tích cực và tác động của việc các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng là chưa rõ ràng.
Chúng tôi vẫn khuyến nghị các nhà đầu tư thận trọng, chưa nên mua vào tại thời điểm này.
SHS   Khuyến nghị nhà đầu tư giữ tỉ trọng cổ phiếu trong tài khoản ở mức cân bằng, có thể tiến hành tiếp tục giải ngân vào nhóm các cổ phiếu dầu khí nếu sự điều chỉnh tiếp tục xảy ra.
VCSC Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh trong phiên giao dịch ngày mai với mức hỗ trợ gần nhất là mức 600 của chỉ số VN-Index và 81.0 của chỉ số HNX-Index. Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu hoặc mua mới ở các nhịp rung lắc trong phiên ngày mai.
IVS Khả năng tiếp cận mốc 609 vì thế cũng gặp khó khăn hơn. Nhưng cũng không loại trừ thị trường sẽ lại sử dụng nhóm largecap làm bàn đạp và khi chỉ số giữ vững thì có thể dòng tiền sẽ ngay lập tức quay lại.  
FPTS   Trong phiên cuối tuần, chúng tôi vẫn bảo lưu khuyến nghị nhà đầu tư nên quan sát thêm những động thái tiếp theo của khối ngoại, chú ý khu vực 610 điểm của VN-Index và tránh những hoạt động mua đuổi trong phiên.

Còn đà hồi phục

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Chúng tôi duy trì quan điểm thị trường sẽ còn duy trì đà hồi phục trong những phiên tới. Tuy nhiên áp lực chốt lời sẽ ngày càng gia tăng khi thị trường tiếp cận những vùng kháng cự mạnh, để ngỏ khả năng điều chỉnh ngắn hạn của hai chỉ số. Nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế mua đuổi giá cao và tranh thủ những phiên thị trường tăng điểm mạnh để giảm tỷ trọng cho danh mục ngắn hạn”.

Chốt lời nếu lãi khá

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

“Việc dòng tiền lan tỏa sang nhóm midcap và tập trung vào những mã được hỗ trợ bởi yếu tố cơ bản cũng như khối lượng giao dịch được duy trì ổn định trên cả 2 sàn cho thấy nhà đầu tư vẫn đang lựa chọn kỹ càng từng cơ hội đầu tư và dòng tiền vẫn chưa có dấu hiệu rút khỏi thị trường. Chính vì thế, xu hướng tăng vẫn đang được duy trì. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu cơ bản đã có trong danh mục, có thể chốt lời một phần nếu đã có lãi khá. Việc mở vị thế mua mới nên tập trung vào các mã chưa tăng mạnh và có thông tin tốt hỗ trợ”.

Chưa nên mua vào

(Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – MBS)

“Chúng tôi cho rằng thị trường vẫn duy trì xu thế chung đi ngang quanh dải 595 – 605. Hiện tại, tâm lý thị trường chung vẫn khá tích cực và tác động của việc các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng là chưa rõ ràng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyến nghị các nhà đầu tư thận trọng, chưa nên mua vào tại thời điểm này. Còn với các nhà đầu tư ngắn hạn, thị trường đang ở vùng cận trên 605 do vậy có thể xem xét bán ra các cổ phiếu đã mua vào tại vùng bên dưới 600 gần đây”.

Giải ngân các nhóm cổ phiếu dầu khí

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

“Sắc xanh tiếp tục được duy trì trong phiên hôm nay trên cả 2 sàn. Các báo cáo tài chính quý 2 còn lại của một số doanh nghiệp trên sàn được đưa ra trong hôm nay có sức ảnh hưởng khá lớn lên sự vận động của các cổ phiếu này trong phiên. Dòng cổ phiếu dầu khí đã có sự điều chỉnh sau phiên đồng loạt tăng điểm hôm qua cũng là một phần nguyên nhân kéo lùi đà tăng điểm của 2 chỉ số. Động thái giảm lượng bán ròng và tích cực mua vào hơn ở nhiều mã trên HOSE của khối nhà đầu tư nước ngoài là một tín hiệu tốt cho thị trường trong các phiên sắp tới.

Phiên giao dịch hôm nay VN-Index dao động trong biên độ hẹp với đà tăng bị kìm hãm bởi mức giảm điểm của nhiều mã vốn hóa lớn khiến đồ thị của chỉ số này hình thành nến Gravestone Doji ngay tại ngưỡng cản 607 điểm. Đây là tín hiệu kỹ thuật xấu cho thấy khả năng điều chỉnh kĩ thuật trong phiên mai là khá cao. Tạm thời chúng tôi vẫn chưa thay đổi quan điểm thận trọng trong ngắn hạn. Khuyến nghị nhà đầu tư giữ tỉ trọng cổ phiếu trong tài khoản ở mức cân bằng, có thể tiến hành tiếp tục giải ngân vào nhóm các cổ phiếu dầu khí nếu sự điều chỉnh tiếp tục xảy ra”.

Hai chỉ số sẽ rung lắc mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh trong phiên giao dịch ngày mai với mức hỗ trợ gần nhất là mức 600 của chỉ số VN-Index và 81.0 của chỉ số HNX-Index. Điểm tích cực là các chỉ báo xung lượng ngắn hạn của chỉ số VN-Index tăng nhẹ từ vùng quá bán cho thấy lực cầu giá cao có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong các phiên tới, đặc biệt đồ thị giá của chỉ số HNX-Index tiếp tục giao dịch tại biên trên của dãi Bollinger Bands và dãi này có xu hướng mở rộng cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn có thể được mở rộng về các mức cao hơn và hai chỉ số có thể chỉ xuất hiện các nhịp rung lắc trong phiên. Đồng thời, hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức tăng xu hướng ngắn hạn trên hai chỉ số và giữ mức cắt lỗ của chỉ số VN-Index ở mức 594.9 và nâng mức cắt lỗ của chỉ số HNX-Index lên mức 79.27. Do đó, chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu hoặc mua mới ở các nhịp rung lắc trong phiên ngày mai”.

Áp lực bán sẽ mạnh lên

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam – IVS)

“Tiếp đà từ phiên 13/8, sự hưng phấn của nhà đầu tư đã đẩy cả hai chỉ số nhanh chóng tăng ngay từ đầu phiên và nhóm cổ phiếu tăng giá đã mở rộng hơn. Trên sàn HNX, ngoài nhóm dầu khí thì phiên này còn thêm nhóm chứng khoán cũng tăng khá tốt. Chỉ số HNX-Index đã có mức tăng khá mạnh và lần đầu tiên sau 4 tháng chốt ở vùng cao nhất.

Tuy nhiên, càng về cuối phiên nhịp độ hưng phấn có phần giảm bớt, áp lực bán tăng dần đẩy hai chỉ số xuống. Với mức tăng nhẹ này, cả hai chỉ số hình thành cây nến có thể tạo ra sự đảo chiều cho phiên giao dịch ngày mai (15/8). Chưa nói rằng mức tăng mà chỉ số VN-Index đạt được còn có sự đóng góp lớn của cổ phiếu như VNM, VIC hay MSN. Tất nhiên, thị trường gần đây khá khó lường, ngay cả khi phiên giao dịch trước khá bi quan thì phiên sau lại được gia cố niềm tin bằng một nhóm cổ phiếu nào đó. Nhưng dù gì những diễn biến ở buổi chiều cho thấy tín hiệu không thực sự tích cực. Cho dù dòng tiền khá tích cực trong vài phiên trở lại đây, nhưng nếu như ở phiên 15/8 dòng tiền yếu đi, áp lực bán sẽ mạnh lên thì nhịp tăng này sẽ bị ảnh hưởng. Khả năng tiếp cận mốc 609 vì thế cũng gặp khó khăn hơn. Nhưng cũng không loại trừ thị trường sẽ lại sử dụng nhóm largecap làm bàn đạp và khi chỉ số giữ vững thì có thể dòng tiền sẽ ngay lập tức quay lại”.

Quan sát thêm động thái tiếp theo của khối ngoại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

“Nhìn chung, mặc dù còn quá sớm để xác nhận một xu thế hồi phục tiếp diễn giống như ba tuần trước nhưng tín hiệu lạc quan vẫn được ghi nhận bởi dòng tiền đầu cơ vẫn luôn hiện hữu trong thị trường và luân chuyển giữa những nhóm cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, đây sẽ là yếu tố góp phần giữ nhịp và nâng đỡ xu thế nếu xuất hiện trạng thái rung lắc mạnh trong phiên.

Mặt khác, nhà đầu tư vẫn cần lưu ý rằng thị trường đang chịu mức rủi ro cao do trạng thái bán ròng mạnh của khối ngoại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, phiên hôm nay khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 98,4 tỷ đồng. Nếu động thái rút vốn của các quỹ ngoại kéo dài và trở thành xu thế thì sẽ khiến áp lực bán ròng trên tiếp tục tăng lên và gây tác động xấu đến diễn biến thị trường chung. Theo đó, trong phiên cuối tuần, chúng tôi vẫn bảo lưu khuyến nghị nhà đầu tư nên quan sát thêm những động thái tiếp theo của khối ngoại, chú ý khu vực 610 điểm của VN-Index và tránh những hoạt động mua đuổi trong phiên”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.