20:14 21/04/2014

Nhận định chứng khoán ngày 22/4: “Không nên bán ra”

Hà Anh

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/4

FPTS cho rằng, kịch bản thị trường tiếp tục thoái lui về các ngưỡng hỗ trợ sâu hơn (530 điểm của VN-Index) sẽ cần được lưu ý, đặc biệt là trong bối cảnh áp lực Margin call đang có chiều hướng gia tăng.
FPTS cho rằng, kịch bản thị trường tiếp tục thoái lui về các ngưỡng hỗ trợ sâu hơn (530 điểm của VN-Index) sẽ cần được lưu ý, đặc biệt là trong bối cảnh áp lực Margin call đang có chiều hướng gia tăng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/4.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/4, VN-Index giảm 7,19 điểm xuống 558,14 điểm. Tương tự, HNX-Index cũng giảm 1,71 xuống còn 78,87 điểm.

  Nhận định Khuyến nghị
BVSC   Ở vùng hỗ trợ 548-555 điểm của VN-Index, các nhà đầu tư có thể thực hiện tích lũy và nâng tỷ trọng nắm giữ trung hạn lên mức trung bình.
MBS   Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể bắt đầu mua vào dần cho trung và dài hạn.
VDSC

Và những cây nến đỏ với độ dài chưa có dấu hiệu dừng lại khiến chúng tôi nghi ngờ về khả năng phục hồi trong ngắn hạn.
Khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục cũng đã được gợi ý trong những phiên trước đó, tuy vậy đối với những cổ phiếu không có nhiều biến động trong những hoạt động kinh doanh nhưng do ảnh hưởng bởi xu hướng chung của thị trường thì chúng tôi vẫn cho rằng không cần bán ra trong thời điểm này.
BSC Quy mô giải chấp vẫn là ẩn số với thị trường và khi thị trường giảm thì áp lực giải chấp sẽ càng tăng và có thể vòng xoáy giảm điểm mới. Tuy nhiên, khi thị trường đã có mức sụt giảm khá mạnh, và nhiều cổ phiếu cơ bản đã trở về mức giá tốt thì hoạt động bắt đáy sẽ tăng lên trong vài phiên tới. Chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm mua vào các cổ phiếu cơ bản cho hoạt động đầu tư trung và dài hạn quanh vùng hỗ trợ quanh 550 - 555 điểm.
FPTS Kịch bản thị trường tiếp tục thoái lui về các ngưỡng hỗ trợ sâu hơn (530 điểm của VN-Index) sẽ cần được lưu ý, đặc biệt là trong bối cảnh áp lực Margin call đang có chiều hướng gia tăng. Chúng tôi cho rằng rủi ro đối với các danh mục lướt sóng là rất lớn, do đó việc bắt đáy sẽ không được khuyến nghị và nhà đầu tư ngắn hạn vẫn cần ưu tiên giữ tỷ trọng tiền mặt cao trong danh mục.

Đang dần về vùng tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)


“Theo quan sát của chúng tôi, áp lực bán trong những phiên vừa qua xuất phát phần nhiều từ yếu tố kỹ thuật và sau khi tâm lý nhà đầu tư đã có phần phản ứng thái quá với những chuyển biến về mặt cơ bản của nền kinh tế, vốn thường có độ trễ nhất định. Rủi ro áp lực bán giải chấp cũng xuất hiện cùng đà giảm của giá cổ phiếu nhưng chỉ xuất hiện cục bộ và nhiều khả năng sẽ sớm được lực cầu bắt đáy hấp thụ hết.

Mặc dù rủi ro sụt giảm tiếp tục hiện hữu trong phiên ngày mai, tuy nhiên chúng tôi cho rằng thị trường đang dần về lại một vùng tích lũy cho các vị thế mua cả trong ngắn và trung hạn. Các tín hiệu chuyển biến của nền kinh tế vẫn đang ủng hộ cho việc duy trì xu thế tăng trung hạn.

Ở vùng hỗ trợ 548-555 điểm của VN-Index, các nhà đầu tư có thể thực hiện tích lũy và nâng tỷ trọng nắm giữ trung hạn lên mức trung bình. Một phần tỷ trọng trading quay vòng ngắn hạn cũng có thể được áp dụng tại đây nhằm mục đích bình quân giá vốn, kết hợp tái cơ cấu cho vị thế trung hạn kể trên”.

Có thể mua dần cho trung và dài hạn


(Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – MBS)


“Sau một nhịp phục hồi nhẹ vào giữa phiên khi các chỉ số bật nhẹ trở lại tham chiếu, thị trường tiếp tục giảm mạnh trong buổi chiều. VN-Index mất 1.27% còn HN-Index mất 2.12%. Đáng chú ý là VN-Index đã có 6 phiên giảm điểm liên tục, rơi từ mốc 600 về vùng hỗ trợ 550-560 hiện tại với thanh khoản yếu dần. Tương tự, HN-Index cũng giảm 5 trong 6 phiên gần nhất, hạ từ vùng điểm 87-88 về vùng điểm 79 với thanh khoản sụt giảm đáng kể. Các diễn biến này cho thấy thị trường chung đã điều chỉnh khá sâu, khá nhiều cổ phiếu đã xuống vùng giá hợp lý và có thể mua vào trong trung và dài hạn.

Tuy nhiên, một trong nhưng rủi ro rõ ràng nhất tại thời điểm hiện tại là sức ép từ việc sử dụng các đòn bẩy tài chính của các giao dịch tại vùng đỉnh của thị trường (600 đối với VN-Index và 88-92 đối với HN-Index). Do vậy, nếu thị trường còn giảm thêm nữa, nhiều khả năng có nhiều cổ phiếu sẽ tiếp tục chạm mức giá force sell và sẽ bị giảm giá sâu hơn. Đây có thể là cơ hội mà nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi và sẽ có lượng cầu lớn khi thị trường bị rơi sâu.

Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể bắt đầu mua vào dần cho trung và dài hạn. Tại các đợt giảm sâu, nếu thanh khoản thị trường tăng vọt, các nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân nhiều hơn, và có thể có cơ hội đầu tư ngắn hạn, vì đó là dấu hiệu đáy ngắn hạn bắt đầu hình thành. Vùng hỗ trợ mạnh của VN-Index cần lưu ý có khả năng tạo đáy là 550 và thấp hơn là tại 537 – ngưỡng Fibonacci 38.2%”.

Không bán ra trong thời điểm này

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - VDSC)


“Theo quan sát của chúng tôi, trong những phiên gần đây, thị trường thường giảm sâu vào các phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa, điều này sẽ gây khó khăn cho các phiên giao dịch tiếp theo bởi tâm lý e ngại mua vào và mất điểm ngay trong ngày, vì vậy chuỗi ngày giảm điểm cứ thế nối tiếp nhau. Và những cây nến đỏ với độ dài chưa có dấu hiệu dừng lại khiến chúng tôi nghi ngờ về khả năng phục hồi trong ngắn hạn.

Khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục cũng đã được gợi ý trong những phiên trước đó, tuy vậy đối với những cổ phiếu không có nhiều biến động trong những hoạt động kinh doanh nhưng do ảnh hưởng bởi xu hướng chung của thị trường thì chúng tôi vẫn cho rằng không cần bán ra trong thời điểm này”.

Duy trì quan điểm mua vào các mã cơ bản

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)


“Quy mô giải chấp vẫn là ẩn số với thị trường và khi thị trường giảm thì áp lực giải chấp sẽ càng tăng và có thể vòng xoáy giảm điểm mới. Tuy nhiên, khi thị trường đã có mức sụt giảm khá mạnh, và nhiều cổ phiếu cơ bản đã trở về mức giá tốt thì hoạt động bắt đáy sẽ tăng lên trong vài phiên tới.

Cùng với đó, hoạt động mua vào của khối ngoại ở nhiều mã cổ phiếu cơ bản trong những phiên gần đây cũng sẽ giúp thị trường sớm trở lại vị thế cân bằng. Do vậy, việc bán giải chấp cho dù đang hiện hữu nhưng không quá đáng lo ngại. Chúng tôi tiếp tục duy trì quan điểm mua vào các cổ phiếu cơ bản cho hoạt động đầu tư trung và dài hạn quanh vùng hỗ trợ quanh 550 - 555 điểm”.

Bắt đáy không được khuyến nghị

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

“Mặc dù không xuất hiện thông tin quá xấu tác động tới thị trường chung và giá của nhiều cổ phiếu đã về mức thấp kể từ đầu năm nhưng chúng tôi vẫn lo ngại tâm lý bi quan sẽ tiếp tục gây ra những đợt bán tháo ngắn đưa thị trường tiếp tục đi xuống. Kịch bản thị trường tiếp tục thoái lui về các ngưỡng hỗ trợ sâu hơn (530 điểm của VN-Index) sẽ cần được lưu ý, đặc biệt là trong bối cảnh áp lực Margin call đang có chiều hướng gia tăng.

Theo đó, chúng tôi cho rằng rủi ro đối với các danh mục lướt sóng là rất lớn, do đó việc bắt đáy sẽ không được khuyến nghị và nhà đầu tư ngắn hạn vẫn cần ưu tiên giữ tỷ trọng tiền mặt cao trong danh mục”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.