20:19 30/03/2015

Nhận định chứng khoán ngày 31/3: “Có thể rơi về 520-530”

Hà Anh

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 31/3

VCSC cho rằng hai 
		chỉ số có thể dần hồi phục về cuối phiên và lực cầu có thể gia tăng khi 
		hai chỉ số tiến về các mức hỗ trợ 540 của chỉ số VN-Index và 80.0 của 
		chỉ số HNX-Index.
VCSC cho rằng hai chỉ số có thể dần hồi phục về cuối phiên và lực cầu có thể gia tăng khi hai chỉ số tiến về các mức hỗ trợ 540 của chỉ số VN-Index và 80.0 của chỉ số HNX-Index.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 31/3.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/3, VN-Index giảm 6,23 điểm xuống 545,19 điểm. Tương tự, HNX-Index cũng giảm 0,81 điểm xuống còn 81,59 điểm.

  Nhận định Khuyến nghị
BVSC Có thể là dấu hiệu sớm cho biết hoạt động rút vốn của nhà đầu tư có thể sớm kết thúc. Thêm vào đó, cả hai chỉ số cũng đang về các vùng giá hấp dẫn có thể thu hút lực cầu bắt đáy trong nước. Nhà đầu tư được khuyến nghị xem xét bắt đáy một phần danh mục với sự tập trung vào các mã có cơ bản tốt.
SHS Trong bối cảnh cung ngoại tiếp tục lấn át lượng cầu nội đang tiếp tục tỏ ra yếu ớt, những diễn biến tích cực từ tình hình kinh tế vĩ mô dường như bị lu mờ. Xu thế này chưa biết khi nào kết thúc và lúc này nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát, chờ những tín hiệu tích cực cụ thể trở lại trước khi quay lại thị trường.
Sacombank - SBS Đà giảm của thị trường có vẻ như đang rơi nhanh hơn do áp lực cắt lỗ và khả năng vài phiên tới đà rơi của VN-Index sẽ sâu hơn về 520-530. Nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên ưu tiên thu hẹp danh mục và hạn chế sử dụng margin trong giai đoạn này.
MBKE Chúng tôi vẫn bảo lưu cái nhìn thận trọng cho thị trường trong ngắn hạn. Một tỷ trọng bằng nhau giữa cổ phiếu và tiền tiếp tục là khuyến nghị chủ đạo của chúng tôi. Với các nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn, việc giải ngân một phần với mục đích đầu tư vào những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt có thể được xem xét khi VN-Index lui về dưới khu vực 540 điểm.
VCSC Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể dần hồi phục về cuối phiên và lực cầu có thể gia tăng khi hai chỉ số tiến về các mức hỗ trợ 540 của chỉ số VN-Index và 80.0 của chỉ số HNX-Index. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn nên dừng bán tháo ở vùng hỗ trợ 540 của chỉ số VN-Index và 80.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, các nhà đầu tư có thể dần quan sát thị trường trong các nhịp hồi sắp tới. Chúng tôi sẽ đưa ra khuyến nghị mua khi có tín hiệu.
VNDS Với dòng tiền như vậy, khả năng thị trường sẽ phải tìm điểm cân bằng ở mức thấp hơn quanh vùng Fibo 78.6%, tương đương vùng 535. Hiện tại, chúng tôi bảo lưu quan điểm thận trọng, tạm dừng mua mới và quan sát cung cầu trong các phiên tới để có quyết định phù hợp.

Bắt đáy một phần danh mục

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Hoạt động rút vốn của quỹ ETF được dự báo sẽ giảm dần trong tuần này khi chênh lệch giữa giá giao dịch của chứng chỉ quỹ và NAV của quỹ VNM đang ngày càng thu hẹp trong các phiên gần đây. Đây có thể là dấu hiệu sớm cho biết hoạt động rút vốn của nhà đầu tư có thể sớm kết thúc.

Thêm vào đó, cả hai chỉ số cũng đang về các vùng giá hấp dẫn có thể thu hút lực cầu bắt đáy trong nước. Nhà đầu tư được khuyến nghị xem xét bắt đáy một phần danh mục với sự tập trung vào các mã có cơ bản tốt”.

Nên đứng ngoài quan sát

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

“Phiên đầu tuần tiếp tục diễn ra tệ hại. Kịch bản phiên sáng khá cân bằng với lượng cung cầu ổn định và phiên chiều lao dốc mạnh về điểm số tiếp tục diễn ra. Áp lực bán ròng của khối ngoại, tập trung mạnh vào nhóm các cổ phiếu Bluechips khiến dòng tiền khối nội gần như mất hút trong cả phiên giao dịch do tâm lý thận trọng tiếp tục dâng cao. VN-Index chính thức lùi xuống dưới mốc 550 điểm. Nhiều mã trụ cũng lùi sâu về dưới các ngưỡng hỗ trợ trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh cung ngoại tiếp tục lấn át lượng cầu nội đang tiếp tục tỏ ra yếu ớt, những diễn biến tích cực từ tình hình kinh tế vĩ mô dường như bị lu mờ. Xu thế này chưa biết khi nào kết thúc và lúc này nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát, chờ những tín hiệu tích cực cụ thể trở lại trước khi quay lại thị trường”.

Sẽ rơi sâu về 520-530

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Sacombank SBS)

“Phiên giao dịch đầu tuần tiếp diễn xu hướng giảm từ tuần trước với mức độ giảm cao hơn. Phiên sáng có vài tín hiệu lạc quan khi chỉ số index tăng nhẹ nhưng thanh khoản lại cực thấp với tâm lý chung khá thận trọng và khi chỉ số VN-Index yếu dần là lúc lực bán cũng tăng mạnh đẩy thanh khoản tăng dần. Với mức giao dịch trên 2.500 tỷ hôm 30/3 cho thấy nhà đầu tư đang dần mất kiên nhẫn với thị trường và động thái chung là mạnh tay cắt lỗ khi các kỳ vọng sự hồi phục của thị trường đỗ vỡ.

Chỉ số VN-Index hôm nay dao động trên một biên độ khá rộng và hình thành một cảnh báo xấu về tâm lý nhà đầu tư. Ngoài ra việc khối ngoại liên tục bán ròng càng khiến thị trường khó hồi phục trong ngắn hạn. Có khá nhiều cổ phiếu đã rơi về mức giá thấp nhất trong 6 tháng gần đây.

Đà giảm của thị trường có vẻ như đang rơi nhanh hơn do áp lực cắt lỗ và khả năng vài phiên tới đà rơi của VN-Index sẽ sâu hơn về 520-530. Nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên ưu tiên thu hẹp danh mục và hạn chế sử dụng margin trong giai đoạn này”.

Thận trọng trong ngắn hạn

(Công ty TNHH MTV Chứng khoán MayBank Kim Eng - MBKE)

“Việc khối nội mạnh tay bán ra trong phiên hôm nay (hơn hẳn áp lực đến từ khối ngoại) cho thấy đã bắt đầu xuất hiện sự mất kiên nhẫn và “hoang mang” lớn hơn từ các nhà đầu tư trong nước. Chưa thể khẳng định nhiều điều từ hiện tượng này nhưng đây rõ ràng là diễn biến rất đáng lưu tâm và cần được quan sát kỹ hơn trong các phiên tới.

Chúng tôi vẫn bảo lưu cái nhìn thận trọng cho thị trường trong ngắn hạn. Một tỷ trọng bằng nhau giữa cổ phiếu và tiền tiếp tục là khuyến nghị chủ đạo của chúng tôi.

Với các nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn, việc giải ngân một phần với mục đích đầu tư vào những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt có thể được xem xét khi VN-Index lui về dưới khu vực 540 điểm”.

Nên dừng bán tháo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể dần hồi phục về cuối phiên và lực cầu có thể gia tăng khi hai chỉ số tiến về các mức hỗ trợ 540 của chỉ số VN-Index và 80.0 của chỉ số HNX-Index.

Đồng thời, hệ thống chỉ báo xung lượng ngắn hạn của chúng tôi và chỉ báo tâm lý đều giảm sâu vào vùng quá bán cho thấy lực cầu bắt đáy có thể gia tăng mạnh và tâm lý nhà đầu tư đang rơi vào trạng thái bi quan thái quá, đặc biệt chỉ báo %B(20,2) xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giá cho thấy mức độ rủi ro đã có dấu hiệu giảm nhẹ.

Tuy nhiên, hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức giảm xu hướng ngắn hạn trên hai chỉ số và hạ mức kháng cự của hệ thống xuống mức 569.60 của chỉ số VN-Index và 85.27 của chỉ số HNX-Index cho nên các nhà đầu tư chưa nên mở vị thế mua khi tín hiệu xu hướng chưa được xác nhận.

Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy hiện tượng giải chấp đã bắt đầu xuất hiện trên nhóm cổ phiếu đầu cơ do ảnh hưởng từ đà giảm của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cho nên khả năng áp lực giải chấp có thể sẽ tiếp diễn và xuất hiện nhịp “wash out” tại các mức hỗ trợ 540 của chỉ số VN-Index và 80.0 của chỉ số HNX-Index trong phiên giao dịch tới.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn nên dừng bán tháo ở vùng hỗ trợ 540 của chỉ số VN-Index và 80.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, các nhà đầu tư có thể dần quan sát thị trường trong các nhịp hồi sắp tới. Chúng tôi sẽ đưa ra khuyến nghị mua khi có tín hiệu”.

Tạm dừng mua mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect - VNDS)

“VN-Index tiếp tục tạo đáy sau thấp hơn đáy trước với lực bán gia tăng dần về cuối phiên. Vùng Fibo 61.8% không phát huy tác dụng nâng đỡ chỉ số, hồi phục vẫn chưa diễn ra như kỳ vọng mà chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong phiên.

Dòng tiền hiện tại vẫn yếu và mất đi sự phân hóa, trong khi áp lực bán vẫn liên tục gia tăng, đặc biệt trạng thái bán ròng của khối ngoại vẫn diễn ra. Với dòng tiền như vậy, khả năng thị trường sẽ phải tìm điểm cân bằng ở mức thấp hơn quanh vùng Fibo 78,6%, tương đương vùng 535. Hiện tại, chúng tôi bảo lưu quan điểm thận trọng, tạm dừng mua mới và quan sát cung cầu trong các phiên tới để có quyết định phù hợp.

Nếu lực cầu có dấu hiệu mạnh lên quanh vùng 535 và hấp thụ tốt cung, có thể xuất hiện nhịp hồi đủ T+. Nhưng lưu ý nếu cầu vẫn yếu thì nhịp hồi chỉ diễn ra ngắn. Việc mua vào (nếu có) chỉ phù hợp với nhà đầu tư ưa rủi ro, phản ứng nhạy bén, có lượng tiền mặt lớn. Với những trạng thái còn nhiều cổ phiếu, có thể cân nhắc giảm bớt tỷ trọng trong các phiên hồi”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.