18:23 09/06/2009

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 10/6

Duy Cường

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 10/6

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC) tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư trung hạn chốt lời dù đà thị trường trong ngắn hạn vẫn đi lên.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC) tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư trung hạn chốt lời dù đà thị trường trong ngắn hạn vẫn đi lên.
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 10/6.

Nên giữ cổ phiếu thanh khoản và triển vọng kinh doanh tốt

(Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“Lượng cầu chờ mua các phiên trước đã được đáp ứng tốt trong phiên giao dịch kỷ lục về giá trị trong ngày 9/6 khi hơn 5.000 tỷ đồng tổng giá trị giao dịch được bán ra trên cả hai sàn.

Hiện tượng nhiều cổ phiếu lớn, nhỏ kể cả các cổ phiếu có thông tin kết quả kinh doanh quý 2/2009 khả quan có lượng giao dịch tăng đột biến trong phiên ngày 9/6 cho thấy xu hướng chốt lãi bảo toàn lợi nhuận của nhà đầu tư.

Trong khi đó, khối nước ngoài bán ròng hơn 130 tỷ trong phiên giao dịch ngày 9/6.

Hiện tại xu thế mua vào vẫn đang thắng thế và có vẻ các dòng tiền vẫn đang tìm thấy chứng khoán là kênh hấp dẫn nhất hiện tại khi lượng cung tiếp tục được hấp thụ hết. Khi khối lượng giao dịch ngày càng cao và tốc độ tăng giá đều và mạnh thì dòng tiền vẫn đang không ngừng vận động trong thị trường.

Chúng tôi vẫn cho rằng chiến lược tốt nhất hiện nay là tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu thanh khoản, nhiều khả năng có kết quả kinh doanh tốt trong quý 2 và cân nhắc hiện thực hóa lợi nhuận các mã cổ phiếu có kết quả và triển vọng kinh doanh không thực sự rõ ràng để hạn chế bớt rủi ro cho danh mục của mình”.

Kỳ vọng cổ phiếu ngân hàng và bất động sản

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Chúng tôi nhận thấy thị trường có sự phân hóa rõ ràng, một số cổ phiếu duy trì được mức tăng điểm giá trần từ đầu đến cuối phiên ngày 9/6 nhưng có nhiều nhóm cổ phiếu bị giảm điểm.

Điều này là tín hiệu cảnh báo nhà đầu tư khi lựa chọn cổ phiếu để mua vào, cần phải cân nhắc kỹ hơn yếu tố cơ bản của cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu trụ cột là các công ty chứng khoán bắt đầu cho thấy dấu hiệu bão hòa và chúng tôi khuyên nhà đầu tư nên cân nhắc thật kỹ khi tiếp tục mua nhóm cổ phiếu này.

Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng sự đi lên của nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản. Sự quan tâm vẫn đang tiếp tục tập trung vào nhóm cổ phiếu này và có lẽ trụ cột mới của thị trường sẽ chuyển sang nhóm cổ phiếu này.

Yếu tố dòng tiền và tâm lý vẫn đang tiếp tục dẫn dắt thị trường, khi ai cũng nói thị trường không thể xuống sâu được và  những thông tin trước mắt không có gì quá tiêu cực thì thị trường sẽ có lượng cầu lớn đón đầu ở những mức giá thấp.

Đấy là lý do mà gần đây số phiên điều chỉnh rất ít và hấu như chúng ta chỉ thấy có sự điều chỉnh trong ngày và cuối phiên thường tốt hơn đầu phiên”.

VN-Index sẽ dao động xung quanh mốc 515 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

"Trước những cảnh báo về tình trạng thị trường tăng nóng và lợi nhuận nhiều cổ phiếu đã đạt mức kỳ vọng, làn sóng “chốt lời” sáng 9/6 đã diễn ra mạnh mẽ, khối lượng và giá trị giao dịch tiếp tục lập kỷ mới.

Theo chúng tôi, trong vài phiên tới nhiều khả năng VN-Index sẽ dao động xung quanh mốc 515 điểm, giao dịch giằng co giữa lượng cầu từ đám đông nhà đầu tư đang hưng phấn và làn sóng chốt lời ngày càng tăng. Bên cạnh đó, khối ngoại vẫn sẽ tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư dài hạn không nên tiếp tục mua vào, cần duy trì tỷ lệ tiền mặt cao. Đối với các nhà đầu cơ nên thận trọng khi tham gia “lướt sóng” do thị trường càng lên cao thì khả năng điều chỉnh cũng lớn".

Sự phân hóa giữa cổ phiếu tốt và xấu đã xuất hiện

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

Thị trường vẫn đứng vững sau một phiên xả hàng mạnh cho thấy dường như thị trường vẫn sẽ tiếp tục xu hướng đi lên trong ngắn hạn. Khi mà lợi nhuận từ thị trường chứng khoán cao hơn nhiều so với các kênh đầu tư khác như vàng hay bất động sản thì đây vẫn tiếp tục là đích đến của dòng vốn trong nền kinh tế.

Tuy nhiên, việc dễ dàng kiếm lời như thời gian qua có lẽ không còn nữa do giá cổ phiếu đã trở nên khá đắt. Việc mua bất kỳ cổ phiếu nào có thể trong giai đoạn này là một chiến lược tiềm ẩn nhiều rủi ro khi mà sự phân hóa giữa cổ phiếu tốt và xấu đã bắt đầu xuất hiện.

Những cổ phiếu blue-chip với triển vọng kết quả kinh doanh quý 2 tốt sẽ là sự lựa chọn sáng suốt của các nhà đầu tư.

Thị trường sẽ khó giảm điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

Có thể thấy những ai mua vào ngày 9/6 đang kỳ vọng vào khả năng tiếp tục tăng giá của cổ phiếu, mặc dù nhiều mã đã tăng gấp 3, 4 lần mức giá đáy.

Nhưng không phải tất cả sẽ còn đà tăng giá, sự phân hóa kể từ phiên ngày 10/6 sẽ rõ nét hơn khi những cổ phiếu đã tăng mạnh mà không có thông tin hỗ trợ, sẽ không còn thu hút được dòng tiền đổ vào.

Dòng tiền sẽ chỉ tập trung hướng vào những cổ phiếu blue-chip đã có một giai đoạn tích lũy như STB, SAM, VF1…, những cổ phiếu có kỳ vọng lợi nhuận quý 2 khả quan như HSG, HLA, PVF… và một phần đổ vào các cổ phiếu có thị giá thấp.

Nhìn chung, sức cầu với thị trường vẫn là khá lớn và thị trường sẽ khó giảm điểm vào phiên ngày 10/6.

Chúng tôi vẫn nhìn nhận phiên cuối tuần sẽ là thời điểm thử thách sức cầu của thị trường, khi nhiều cổ phiếu chủ chốt chạm vào ngưỡng kháng cự.

Việc mua vào trong phiên ngày 10/6 đối với những cổ phiếu không quá “đặc biệt”, có thể sẽ là rủi ro, cả rủi ro T+4 và rủi ro mua phải mức giá cao.

Đối với những ai còn nắm giữ cổ phiếu, thì việc cơ cấu lại danh mục trong vài phiên tới nên cân nhắc, chúng ta không thể kỳ vọng quá cao vào những cổ phiếu đã mất đi yếu tố hấp dẫn về định giá”.

Thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt - TVSI)

"Với khối lượng giao dịch cao kỷ lục thực hiện trong ngày 9/6 và đặc biệt là diễn biến của giao dịch tại HASTC trong 20 phút cuối cùng trước khi đóng cửa, thị trường chứng khoán trong nước đã có dấu hiệu bước vào giai đoạn điều chỉnh.

Với mức thanh khoản hàng ngày cao như hiện nay, cùng với tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư thì sự điều chỉnh của thị trường ngày 10/6 (thậm chí một vài phiên sau đó) chỉ diễn ra dưới hình thức giảm điểm vừa phải hoặc vẫn tăng điểm với biên độ thấp chứ khó xảy ra sụt giảm điểm mạnh trên diện rộng.

Thanh khoản sẽ tiếp tục ở mức rất cao khi có sự giằng co giữa bên mua và bên bán. Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp xuống để mua vào các mã tốt, có tính thanh khoản và có triển vọng kết quả kinh doanh tốt như cổ phiếu các ngành tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thép, dịch vụ  nhằm đón đầu làn sóng tăng giá khả năng sắp tới còn tiếp tục, nhưng không nhất thiết phải mua bằng mọi giá và phải hết sức thận trọng".

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.