18:19 12/04/2012

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 13/4

Văn Nhật

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 13/4

Theo ACBS, một xu hướng tăng dài hạn có thể được bắt đầu hoặc ít nhất là VN-Index sẽ ngừng rơi - Nguồn ảnh:
Theo ACBS, một xu hướng tăng dài hạn có thể được bắt đầu hoặc ít nhất là VN-Index sẽ ngừng rơi - Nguồn ảnh:
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 13/4.

Cơ hội giải ngân tăng tỷ trọng lên mức cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Những hỗ trợ đến từ sự thay đổi chính sách của Ngân hàng Nhà nước có thể được xem là cú hích đối với diễn biến thị trường trong 2 phiên giao dịch vừa qua mà tâm điểm được hưởng lợi là nhóm cổ phiếu bất động sản. BVSC cho rằng, sẽ cần thêm thời gian để kiểm chứng mức độ hiệu quả trên thực tế về mặt cơ bản của các thay đổi này.

Đây cũng có thể là bước đi mở đường cho bước thứ hai trong quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng là giải quyết vấn đề nợ xấu, vốn chưa được đánh giá hết qua các con số được công bố chính thức. Mặc dù vậy, trong ngắn hạn thị trường sẽ còn nhận được động lực đi lên từ yếu tố “kích thích” này, cả về tâm lý nhà đầu tư cũng như dòng tiền trên thị trường.

Trên phương diện kỹ thuật, hiện VN-Index đã cho tín hiệu xác nhận mô hình tam giác cân trong khi HNX-Index cũng đang nằm trong mẫu hình tam giác hướng lên. Trong phiên hôm nay, HNX-Index đã lần thứ 3 chạm lên cạnh trên của mẫu hình và khả năng xác lập chỉ còn là vấn đề thời gian.

Vùng kháng cự quanh 80 điểm của chỉ số HNX-Index có thể gây ra diễn biến rung lắc điều chỉnh trong một hai phiên tới. Đây được xem là cơ hội giải ngân tăng tỷ trọng lên mức cao cho các nhà đầu tư sau khi đã duy trì được vị thế nắm giữ trên mức trung bình trong suốt giai đoạn điều chỉnh vừa qua”.

Tiếp tục mua cổ phiếu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)

“Tâm lý giao dịch hưng phấn ở đại bộ phận nhà đầu tư khi lực cầu không còn thận trọng như trước kia. Thanh khoản tiếp tục gia tăng một phần vì việc tăng sử dụng vốn từ magin, một phần vị lớp nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Sự sôi động trong giao dịch thể hiện ở việc cung cầu bám nhau khá sát ở hầu hết các mã.

Về phương diện kỹ thuật, phiên giao dịch ngày 12/4/2012, thị trường tiếp tục tăng mạnh kèm khối lượng gia tăng so với phiên giao dịch trước đó. Điều này càng khẳng định xu thế tăng hiện tại vẫn tiếp diễn, và do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị mua cổ phiếu trong tuần này, và canh bán khi thị trường có dấu hiệu bùng nổ với thanh khoản gia tăng đột biến ở cả 2 sàn”.

Khả năng thử thách đỉnh 469

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – SSI)

“Liên tiếp các thông tin tích cực đưa đăng tải khiến thị trường tiếp tục hút cầu giá cao với sự kỳ vọng rất lớn vào thị trường. Cây nến ngày tăng điểm tạo khoảng trống Gap tiến gần mốc 469 điểm và đóng cửa trên mức 465 điểm của vùng kháng cự 465 – 469 điểm.

Khoảng trống Gap cho thấy sự hưng phấn với các thông tin vĩ mô lên mức cao và khả năng khối lượng giao dịch sẽ tiếp tục tăng. Chúng tôi cho rằng VN-Index nhiều khả năng thử thách lại đỉnh cũ ở mốc 469 điểm vào phiên giao dịch kế tiếp. Nhà đầu tư lướt sóng có thể cơ cấu dần lại danh mục và vẫn có thể nắm giữ các cổ phiếu có lực cầu vào lớn cùng dự báo về kết quảkinh doanh quí  khả quan”.

Một xu hướng tăng dài hạn có thể được bắt đầu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB - ACBS)

“Trong các phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục tiến tới vùng kháng cự 470-480. Đây là vùng kháng cự mạnh nên VN-Index sẽ gặp ít nhiều khó khăn tại đây.

Tuy vậy, một điểm tích cực đáng chú ý là ngày càng có nhiều mã chủ chốt như FPT, REE, HAG, MBB, EIB, HPG … vượt qua các ngưỡng kháng cự quan trọng của mỗi cổ phiếu sau khi tích lũy trong một thời gian đủ dài. Các mã này nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới và là yếu tố để kỳ vọng VN-Index sẽ vượt vùng 470-480.

Nếu kịch bản trên xảy ra, VN-Index sẽ kết thúc xu hướng giảm dài hạn kéo dài từ cuối năm 2010. Một xu hướng tăng dài hạn có thể được bắt đầu hoặc ít nhất là VN-Index sẽ ngừng rơi.

Một đợt bán tháo mạnh cuối phiên khiến HNX-Index mất hơn 1 nửa mức tăng đạt được trong phiên nhưng vẫn kịp đóng cửa trong sắc xanh.
HNX-Index hiện đang giao dịch ngay đường biên trên của mô hình Ascending Triangle. Đường biên này trùng với vùng kháng cự mạnh 79-82 nên HNX-Index có thể sẽ giằng co mạnh trong các phiên tới, thậm chí có thể đảo chiều.

Tuy nhiên, nếu breakout xảy ra, HNX-Index có thể tiến tới mức giá mục tiêu 89 của mô hình nói trên, trùng với vùng kháng cự 89-90 của chỉ số này”.

Hạn chế tranh mua giá cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

“Tâm lý lạc quan lan rộng khiến dòng tiền đổ mạnh vào thị trường đẩy thanh khoản thị trường tăng mạnh. Quan sát diễn biến thị trường, có thể thấy liên tiếp nhiều tín hiệu tích cực được phát đi cho thấy niềm tin vào xu thế hồi phục của thị trường đã được đẩy lên mức cao, tạo cơ sở cho việc hình thành sóng tăng tiếp theo của chỉ số.

Tuy vậy, trong ngắn hạn, VN-Index sẽ chịu sức ép điều chỉnh bởi khu vực kháng cự mạnh 460 - 470 điểm. Dòng tiền đổ vào thị trường vẫn chủ yếu xuất phát từ tâm lý đầu cơ ngắn hạn và sự hưng phấn tạm thời khiến cho xu thế hồi phục của VN-Index trở nên kém bền vững.
Ngoài ra, dự báo về chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 4 có thể sẽ kém lạc quan do có sự tác động của việc tăng giá xăng dầu trước đó trong khi những chính sách hỗ trợ chưa kịp cho tác động tích cực. Do đó, mặc dù nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục tăng điểm trong các phiên tiếp theo nhưng rủi ro xuất hiện nhịp điểu chỉnh cũng cần được đặc biệt lưu ý. Nhà đầu tư nên hạn chế việc tranh mua giá cao trong các phiên thị trường tăng điểm mạnh”.

Kì vọng lợi nhuận không đủ để chấp nhận rủi ro

(Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV – BSC)

“Thị trường tiếp cận vùng đỉnh khiến khối lượng tăng mạnh. Mặc dù xu hướng tăng chưa được khẳng định đã đảo chiều, chúng tôi cho rằng kì vọng lợi nhuận không đủ để hấp dẫn nhà đầu tư chấp nhận rủi ro. Kì vọng thị trường vượt đỉnh khi chưa được thử thách là quá lạc quan. Trong trường hợp lạc quan thị trường vượt đỉnh, chúng tôi cho rằng thị trường cũng sẽ cần một nhịp điều chỉnh kiểm tra ngưỡng vừa vượt trước khi tiếp tục đi xa.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có một phiên giao dịch tích cực, tác động tích cực tới tâm lý thị trường. Dù vậy, chúng tôi không kì vọng xu hướng này có thể duy trì lâu dài để tiếp tục là điểm tựa cho thị trường. Nhóm cổ phiếu bất động sản đã có mức giảm khá sâu do rủi ro lớn giai đoạn trước đây. Với mức biến động mạnh (beta cao), mức giảm sâu khiến khả năng kéo dài xu hướng của nhóm này tốt hơn, khó dự báo hơn. Dấu hiệu hạ nhiệt của toàn bộ nhóm chứng khoán khi tiếp cận vùng đỉnh cho thấy sự ngập ngừng của dòng tiền”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.