17:27 15/11/2010

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 16/11

Văn Nhật

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 16/11

Theo MHBS, với việc phá vỡ mốc 440 điểm, xu hướng giảm ngắn hạn đã phần nào được VN-Index xác nhận - Nguồn ảnh: VNDirect.
Theo MHBS, với việc phá vỡ mốc 440 điểm, xu hướng giảm ngắn hạn đã phần nào được VN-Index xác nhận - Nguồn ảnh: VNDirect.
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 16/11.

Chỉ nên tăng giải ngân ở danh mục trung hoặc dài hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Mốc hỗ trợ 436 điểm đã bị phá vỡ và nếu thị trường không sớm hồi phục trở lại ngưỡng này trong một vài phiên tới, vùng đáy cũ 421-425 điểm của tháng 8 sẽ là mục tiêu của chỉ số trong ngắn hạn.

Chúng tôi cho rằng chỉ nên gia tăng giải ngân ở các danh mục trung hoặc dài hạn. Đối với nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn, nên hạn chế giao dịch tại thời điểm hiện tại”.

Có thể xuống đến 420

(Công ty Chứng khoán ACB - ACBS)

“Các yếu tố vĩ mô tác động đến thị trường vào tuần trước đã bắt đầu có ảnh hưởng đến nhà đầu tư nước ngoài. Trái với xu hướng thường thấy là tăng cường giải ngân mua cổ phiếu khi thị trường đi xuống, nhà đầu tư nước ngoài tỏ ra không háo hức với sự tụt điểm ở cả hai sàn ngày 15/11 bởi nhiều yếu tố rủi ro vẫn còn hiện diện trên thị trường.

Thứ nhất, nhà đầu tư nước ngoài vẫn phải giải ngân mua cổ phiếu dựa trên tỷ giá niêm yết 19.500 đồng/USD, thấp hơn 600 đồng so với tỷ giá trên thị trường tự do, và là một điều thiệt thòi khi họ đầu tư với giá trị lớn.

Hai là diễn biến tăng lãi suất trong thời gian gần đây dẫn đến lợi nhuận bắt buộc (required returns) từ việc đầu tư vào các cổ phiếu tăng theo. Trong tình hình thị trường đang đi xuống hiện nay, ít có cổ phiếu nào, kể các cổ phiếu blue chip, đáp ứng được yêu cầu đó.

Thứ ba, diễn biến giá vàng tăng cao do giá trị đồng USD giảm là một mối đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài trong khi thị trường Việt Nam hiện đang có nhiều bất ổn. Do đó, các yếu tố trên dẫn đến lực mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài giảm sau một thời gian giải ngân mạnh vào thị trường Việt Nam.

Do lực cầu trên thị trường yếu, nhà đầu tư trong nước nên xem xét đến việc tái cấu trúc danh mục đầu tư bằng cách loại bỏ những cổ phiếu không mang lại lợi nhuận. Tuy đây là một việc khó thực hiện nhưng làm việc này sẽ giúp nhà đầu tư giảm rủi ro trong trường hợp thị trường xuống thấp hơn.

Cho các phiên giao dịch sắp tới, VN-Index có thể xuống đến 420. HNX-Index cần phải mất vài điểm nữa để xác định ngưỡng hỗ trợ 100 chính thức bị phá vỡ. Do đó, HNX-Index có thể giao dịch trên dưới mức 100 trong các phiên sắp tới”.

Nhiều cổ phiếu tại sàn Hà Nội đang rất hấp dẫn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Chúng tôi cho rằng rủi ro vẫn còn khá cao trong ngắn hạn, xu hướng giảm điểm sẽ còn tiếp tục khi không có thông tin hỗ trợ. Tuy nhiên, hiện tại giá của nhiều cổ phiếu đã ở mức quá rẻ và sự tích lũy cổ phiếu đối với nhà đầu tư dài hạn không phải là một quyết định tồi trong lúc này. Với việc giảm dưới 100 điểm, chúng tôi nhận thấy nhiều cổ phiếu tại sàn Hà Nội đang rất hấp dẫn để đầu tư”.

Thời gian mới là ngưỡng hỗ trợ đợt suy giảm

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

“Chúng tôi cho rằng những phân tích kỹ thuật trong thời điểm hiện tại có độ tin cậy không cao, nhà đầu tư nên vận dụng phân tích rủi ro để tìm kiếm cơ hội.

Trước mắt, rủi ro vẫn tồn tại ở tác động lên CPI, tỉ giá cần thời gian để khẳng định mặt bằng mới, từ đó mới có điều kiện ổn định lãi suất. Khi những vấn đề trên trở nên rõ ràng là lúc thị trường trả về giá trị hợp lý hơn do những biến động thái quá trước đó.

Do đó, chúng tôi cho rằng thời gian, chứ không phải điểm số, là ngưỡng hỗ trợ cho đợt suy giảm này. Trong môi trường hiện tại, nhà đầu tư có lợi thế chờ đợi ở những ngưỡng an toàn hơn mức đặt ra trước đây, đủ bù đắp cho những rủi ro đó”.

Đi ngang trong xu hướng giảm

(Công ty Chứng khoán Sacombank - SBS)

“Về kỹ thuật, ngưỡng 440 đã chính thức bị phá vỡ và vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ quanh vùng 420-430. Thị trường đã khẳng định xu hướng giảm mạnh sau khi mô hình tam giác đối xứng hoàn tất và giá không thể xuyên thủng biên trên của kênh xu hướng giảm trung hạn. Lực cầu bắt đáy đã hoàn toàn biến mất và thị trường tiếp tục phá vỡ các vùng hỗ trợ mạnh chứng tỏ các yếu tố ủng hộ xu hướng tăng đã bị phủ định hoàn toàn.

Tình hình vĩ mô hiện tại vẫn chưa cho thấy yếu tố tích cực. Trong đó, nhiều khả năng dòng tiền sẽ ngày càng bị siết chặt từ đây đến cuối năm khi vấn đề lạm phát được Chính phủ ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại. Những biến động từ các kênh đầu tư khác như vàng và ngoại hối gây ra nhiều bất ổn cho thị trường trong thời điểm này.

Trên cơ sở đó, việc giữ tiền mặt và quan sát thị trường sẽ được chúng tôi khuyến nghị cho đến khi các tín hiệu tăng trưởng bền vững xuất hiện rõ ràng hơn. Các phiên tăng điểm sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư tăng tỉ lệ tiền mặt và cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình.

Trong trung và dài hạn, chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm thị trường sẽ tiếp tục đi ngang trong xu hướng giảm điểm do yếu tố hạn chế của dòng tiền ở thời điểm từ đây đến cuối năm. Tuy nhiên, với mức PE của thị trường Việt Nam khá thấp, việc mua bán có thể duy trì với mức lợi nhuận 10-15%”.

Tiếp cận các mốc điểm thấp hơn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - VIS)

“Chỉ số VN-Index rời xa khỏi các ngưỡng an toàn và để mất mốc hỗ trợ 440 điểm khi phần lớn nhà đầu tư đều muốn thoát khỏi tình trạng cầm cổ phiếu để chuyển sang tiền mặt.

Như vậy, bất chấp thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước bơm thêm vốn trên thị trường mở, mở thêm kỳ hạn 14 ngày và lãi suất qua đêm của các ngân hàng thương mại đã có dấu hiệu hạ nhiệt được công bố trong phiên giao dịch cuối tuần trước. Tuy nhiên, các rủi ro về kinh tế vĩ mô vẫn còn ở mức cao khi vấn đề về tỷ giá và giá vàng vẫn có thể tiếp tục leo thang, mặc dù đa có những biện pháp can thiệp mạnh của Ngân hàng Nhà nước vào thị trường Vàng và Ngoại tệ.

Từ đó, VIS cho rằng thị trường sẽ nhanh chóng tiếp cận các mốc điểm thấp hơn và quan trọng nhất vẫn là 420 điểm của vùng đáy cũ”.

Nên cân nhắc khi tham gia giao dịch

(Công ty Cổ phần Chứng khoán MHB - MHBS)

“Với việc phá vỡ mốc 440 điểm, xu hướng giảm ngắn hạn đã phần nào được VN-Index xác nhận. Mặc dù khối lượng chưa đủ lớn để xác nhận tín hiệu nhưng việc phá vỡ mốc mà trước đó là lực đỡ khá mạnh của VN-Index đang là nỗi lo lớn của nhà đầu tư.

Do vậy, khả năng bán tháo cắt lỗ trong những phiên giao dịch tới sẽ đẩy VN-Index tiếp cận mức đáy cũ 421 điểm là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhà đầu tư nên cân nhắc khi tham gia giao dịch khi mà các chính sách vĩ mô liên tục thay đổi trong thời gian ngắn vừa qua đang gây ra tâm lý bất an cho nhà đầu tư, do vậy khả năng thị trường chưa có sự phục hồi trong ngắn hạn và khối lượng giao dịch vẫn ở mức độ thấp”.

Sẽ có một đợt hồi phục ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Về các thông tin vĩ mô, khi mà nỗi lo về tỷ giá và giá vàng chỉ vừa mới lắng dịu thì nhà đầu tư đã tiếp tục phải đón nhận những thông tin không mấy lạc quan về tình hình lãi suất cũng. Tuy nhiên, khả năng về một cuộc khủng hoảng thanh khoản trong hệ thống ngân hàng đã dịu bớt sau nhưng tuyên bố của Ngân hàng Nhà nước về việc sẽ tiếp tục điều tiết cung tiền một cách hợp lý. Lãi suất liên ngân hàng trong ngày hôm nay đã giảm mạnh gần 1% ở tất cả các kỳ hạn nhờ lượng tiền bơm ròng qua OMO lên tới 3000 - 4000 tỷ mỗi phiên trong những ngày gần đây.

Mặc dù vậy, đây mới chỉ là những biểu hiện ngắn hạn của thị trường lãi suất liên ngân hàng, còn trên phạm vi rộng, mặt bằng lãi suất đã thiết lập một mức mới. Chúng tôi cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới chi phí lãi vay của các doanh nghiệp trong quý 4.

Bên cạnh đó rủi ro giải chấp đang là nỗi lo mới khi diễn biến thị trường đang có chiều hướng tiêu cực hơn. Tuy nhiên, BVSC không đánh giá cao áp lực giải chấp tại thời điểm hiện tại do thời gian qua số lượng nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính là không lớn, thể hiện qua việc thanh khoản thị trường luôn duy trì ở mức thấp.

BVSC đánh giá thị trường sẽ có một đợt hồi phục ngắn hạn trong một vài phiên tới khi nhà đầu tư bình tâm trở lại. Tuy nhiên, nhiều khả năng đây sẽ chỉ là sự hồi phục mang tính kỹ thuật do từ thiếu vắng những thông tin kinh tế hỗ trợ. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn hết sức thận trọng trong việc tham gia thị trường”.

Kỳ vọng sớm phục hồi

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Thị trường chứng khoán tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi yếu tố tâm lý khiến các chỉ số giảm sâu. Với 3 phiên giảm mạnh liên tiếp chỉ số HNX-Index đã để mất mốc 100 điểm một cách dễ dàng. Trong khi đó, hiện tượng kéo giá nhóm cổ phiếu blue-chips trên sàn HOSE có phần suy yếu nên chỉ số VN-Index cũng không thể thoát khỏi phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp.

Theo quan sát của chúng tôi, hiện tượng giảm sàn của nhiều cổ phiếu trong phiên hôm nay có lý do từ hoạt động giải chấp chứng khoán và nhiều khả năng hiện tượng này sẽ còn tiếp diễn trong ngày mai. Trên khía cạnh tích cực hơn, thị trường vàng, ngoại tệ đã ổn định trở lại nên sẽ giúp dòng tiền quay trở lại kênh chứng khoán.

Ngoài ra, với 3 phiên giảm mạnh liên tiếp, nhiều cổ phiếu đã về gần với mệnh giá sẽ thu hút được một lượng nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Do đó, chúng tôi kỳ vọng thị trường phục hồi trong một vài phiên tới”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.