18:07 15/03/2012

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 16/3

Văn Nhật

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 16/3

Theo SSI, nhà đầu tư cầm tỷ trọng cao cổ phiếu có thể chốt lời từng phần hoặc cơ cấu lại danh mục trong những phiên phục hồi - Nguồn ảnh: VNDirect.
Theo SSI, nhà đầu tư cầm tỷ trọng cao cổ phiếu có thể chốt lời từng phần hoặc cơ cấu lại danh mục trong những phiên phục hồi - Nguồn ảnh: VNDirect.
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 16/3.

Có thể chốt lời từng phần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – SSI)

“Thị trường giằng co vào đầu phiên giao dịch với các mã STB, BVH làm nền tảng giữ cho thị trường không giảm sâu. Các cổ phiếu có Beta cao lại đồng loạt tăng tạo hiệu ứng cho cả thị trường tăng trở lại. Các nhà đầu tư lại tiếp tục mua mạnh vào giá trần giúp cho một phiên giao dịch có tới 116 mã tăng kịch trần tạo cây nến White Candle. Khối lượng giao dịch ở mức 88,59 triệu đơn vị, tăng khá mạnh so với phiên giao dịch trước đó.

MACD tiếp tục vận động dưới đường tín hiệu chưa cho tín hiệu tích cực và bên bán có thể tăng mạnh trở lại ở vùng giá cao, tuy vậy chúng tôi cho rằng phiên giao dịch cuối tuần vẫn có khả năng tăng điểm. Nhà đầu tư cầm tỷ trọng cao cổ phiếu có thể chốt lời từng phần hoặc cơ cấu lại danh mục trong những phiên phục hồi”.

Có thể giải ngân một phần trở lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)

“Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục dậy sóng, dòng cổ phiếu đầu cơ như chứng khoán bất động sản tăng trần hàng loạt ở cuối phiên. Có khả năng thị trường phản ứng tích cực đối với tin CPI sắp ra trong tuần sau.

Về phương diện kỹ thuật, phiên giao dịch ngày 15/03/2012 có diễn biến tăng mạnh vào cuối phiên kèm thanh khoản gia tăng ở cả 2 sàn. Theo các báo cáo trước chúng tôi có đề cập đến việc quyết định xu hướng sắp tới bằng 1 phiên tăng hoặc giảm giá mạnh, vì thế xu hướng ngắn hạn sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay được nâng lên bậc tăng, và có thể tham gia giải ngân 1 phần trở lại.

Tuy nhiên, để chính thức khẳng định việc đây có phải là bull trap hay không cần đợi tín hiệu phá đỉnh cũ đối với các chỉ số trong thời gian tới”.

Nhiều khả năng quay lại xu hướng tăng ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB – ACBS)

“Chuỗi các phiên giao dịch giằng co trước đó, thể hiện bằng các cây nến Doji, đã kết thúc bằng một cây nến trắng dài. VN-Index nhiều khả năng đã quay lại xu hướng tăng ngắn hạn.

Trong các phiên tới, VN-Index có thể sẽ tiếp tục hồi phục. Chỉ số này có thể quay về vùng kháng cự mạnh 470-480. Tương tự, VN30-Index là 540-550. Tuy nhiên, với việc hình thành 2 sóng tăng dài trước đó, lực cầu có thể đã yếu đi với con sóng sắp tới. Sự phân kỳ của chỉ báo RSI(14) cũng cho thấy điều này. Do đó, chúng tôi cho rằng thời điểm này chỉ thích hợp với các chiến lược lướt sóng.

Sự hỗ trợ của mô hình đảo chiều Piercing, đường trung bình 20 ngày, 200 ngày và mức Fibonacci 38,2% giúp HNX-Index có phiên tăng khá mạnh ngày hôm qua. Tương tự VN-Index, chúng tôi cũng cho rằng HNX-Index có thể quay về đỉnh trước đó ở 79, đồng thời là vùng kháng cự 80-82.

Một lượng lớn cổ phiếu đã được trao tay ở vùng giá 80-82, nên HNX-Index sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn vượt qua. Do đó, chúng tôi cho rằng đây là mức chốt lời hợp lý với các chiến lược lướt sóng”.

Dòng tiền đầu cơ sẽ chưa rời bỏ ngay

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Sau sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng, nhóm chứng khoán hôm nay thu hút được sự quan tâm của dòng tiền. Kỳ vọng về kết quả kinh doanh quý I là điểm chính giúp nhóm cổ phiếu này trở nên hấp dẫn. Khi thị trường còn tìm được nhóm cổ phiếu dẫn dắt, chúng tôi cho rằng dòng tiền đầu cơ sẽ chưa rời bỏ ngay.

Chúng tôi cho rằng, để tránh rủi ro nhà đầu tư có thể quan sát các tín hiệu khi thị trường “test” đỉnh làm cơ sở đưa ra quyết định đầu tư. Nếu thị trường vượt đỉnh thành công, nhà đầu tư có thể xem xét mua tại những phiên thị trường điều chỉnh sau đó. Ngược lại, trong trường hợp lực bán lớn khiến thị trường không thể vượt đỉnh thì tỷ trọng tiền mặt cao vẫn nên được duy trì”.

Chịu rủi ro cao thì cân nhắc giải ngân

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

“Phiên giao dịch hôm nay mang sắc thái khá tích cực bởi diễn biến này cho thấy dòng tiền lớn trước đó còn đứng ngoài cuộc đã bắt đầu tham gia trở lại thị trường. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn của phiên buổi chiều, dòng tiền đã đổ mạnh vào thị trường kéo hàng loạt cổ phiếu tăng trần. Không khí giao dịch sôi động, hưng phấn lan tỏa giúp tâm lý nhà đầu tư nhanh chóng trở nên lạc quan và tin tưởng nhịp điều chỉnh giảm đã kết thúc. Thanh khoản cũng được cải đáng kể cho tín hiệu tích cực ủng hộ khả năng tăng điểm của VN-Index.

Tuy nhiên, vẫn chưa xuất hiện thông tin vĩ mô thực sự tích cực đóng vai trò làm điểm tựa nâng đỡ thị trường ở thời điểm hiện tại. Ngoài khả năng hỗ trợ kỹ thuật cho VN-Index tại các mức điểm 400 và cao hơn là 420 điểm, về cơ bản diễn biến thị trường trong phiên giao dịch hôm nay chủ yếu đóng góp bởi sự trở lại của dòng tiền đầu cơ ngắn hạn và trạng thái hưng phấn tạm thời của nhà đầu tư.

Theo đó, mặc dù khá lạc quan với diễn biến đi lên của thị trường nhưng chúng tôi cho rằng xu thế tăng điểm trở lại của VN-Index vẫn cần có tín hiệu xác nhận trong những phiên giao dịch tới. Tuy vậy, nhà đầu tư với mức chịu rủi ro cao vẫn có thể cân nhắc tiến hành giải ngân nếu VN-Index duy trì đà tăng điểm với mức thanh khoản được cải thiện trong phiên giao dịch tiếp theo”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.