18:47 16/02/2012

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 17/1

Văn Nhật

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 17/2

Theo SSI, nhà đầu tư lướt sóng nên hạn chế mua vào vùng giá cao trong phiên giao dịch - Nguồn ảnh: VNDirect.
Theo SSI, nhà đầu tư lướt sóng nên hạn chế mua vào vùng giá cao trong phiên giao dịch - Nguồn ảnh: VNDirect.
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 17/2.

Hạn chế mua vùng giá cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Số mã tăng giá tăng cao hơn so với số mã giảm giá, tuy vậy chỉ số Vn-Index lại biến động giảm nhẹ. VIC và MSN giữ giá, tuy vậy hai mã STB và BVH lại đóng góp lớn cho việc kéo chỉ số giảm hôm nay.  Mốc 395 điểm của dải Fibonacci Retracement 23,6% được kiểm định lần nữa và chỉ số vẫn vận động trên mức này. Cây nến ngày có dạng lượng lự về xu hướng với đóng cửa tăng nhẹ so với mở cửa.

Khối lượng giao dịch ở mức gần 31,25 triệu đơn vị, tăng nhẹ 7,42% so với phiên ngày 15/2. Chúng tôi cho rằng phiên giao dịch cho thấy cung cầu cân bằng hơn đôi chút, nhưng sự giằng co vẫn có thể diễn ra trong một vài phiên giao dịch tới. Nhà đầu tư lướt sóng nên hạn chế mua vào vùng giá cao trong phiên giao dịch”.

Nhịp điều chỉnh chưa cho dấu hiệu kết thúc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“HNX-Index tăng điểm tạo ra một nến trắng giúp cho xu hướng tăng điểm ngắn hạn vẫn được bảo vệ. Tuy nhiên nến trắng của phiên hôm nay chưa bằng một nửa so với nên đen ngày hôm qua và khối lượng khớp lệnh thấp hơn. Thể hiện bên mua vào khá dè dặt, nhịp điều chỉnh chỉ mới dịu lại và chưa có dấu hiệu kết thúc. Trong những phiên giao dịch tới xu hướng tăng ngắn hạn vẫn được duy trì nếu HNINDEX không giảm xuống dưới đường 50% Fibonacci tương đương mức điểm 59.5.

VN-Index tích cực hơn so với HNX-Index, trong nhịp điều chỉnh này chưa giảm về đến đường 38.2% Fibonacci. Nhiều cổ phiếu blue-chip vẫn cho thấy khả năng tăng tiếp vẫn còn, không giảm nhiều và lực cầu trong phiên khá ổn định.

Nhịp điều chỉnh chưa cho dấu hiệu kết thúc. Trong thời gian tới thị trường sẽ có sự phân hóa, một số cổ phiếu có cơ bản và thanh khoản tốt vẫn có thể tăng điểm. Việc giải ngân nếu có nên tập trung một phần nhỏ danh mục vào các cổ phiếu này”.

Rủi ro cao nếu giải ngân

(Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV - BSC)

“Thị trường đang dồn sự chú ý vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là STB. Bằng chứng là việc thị trường phục hồi và tăng nhẹ trong phiên hôm nay có sự hỗ trợ lớn từ lực cầu STB giá sàn. Nhìn vào lịch sử giao dịch của thị trường trong các đợt sóng trước, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng đi ngang với sự phân hóa ở các nhóm cổ phiếu. 

Trong giai đoạn này, thị trường sẽ khá nhạy cảm trước các thông tin mới vì tâm lý nhà đầu tư lúc này thường không ổn định. Chúng tôi duy trì quan điểm về mức độ rủi ro cao nếu giải ngân ở thời điểm hiện tại”.

Xu hướng chủ đạo vẫn là giảm điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Phiên giằng co hôm nay không có ý nghĩa nhiều về mặt xu thế khi cả 2 chỉ số đóng cửa xấp xỉ mở cửa với khối lượng khớp lệnh dưới mức trung bình. Như vậy, tín hiệu phủ nhận hoàn toàn nhịp tăng ngắn hạn như đã đề cập trong bản tin trước vẫn chưa xuất hiện và thị trường hiện vẫn còn cơ hội hồi phục trở lại nhưng chỉ với mức xác suất khá thấp, khoảng 20%.

Nhìn chung, xu hướng chủ đạo trong trung, dài hạn của thị trường vẫn là giảm điểm và nhà đầu tư được khuyến nghị đứng ngoài thị trường, tránh các quyết định mua trở lại quá sớm. Tín hiệu hồi phục sớm của thị trường được xem là cơ hội để các nhà đầu tư tiếp tục giảm tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ tương ứng với mức độ rủi ro của thị trường. 

Điểm phủ nhận hoàn toàn xu thế tăng ngắn hạn sẽ nằm tại mốc 59.8 điểm với một phiên sụt giảm về cuối phiên của chỉ số HNX-Index”.

Dao động trong biên độ hẹp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)

“Nhóm cổ phiếu ngân hàng đã có những phiên đảo chiều trở lại sau một chuỗi ngày giảm giá. Cổ phiếu STB đã xuất hiện dấu hiệu dư mua giá sàn, tuy nhiên vẫn chưa có tín hiệu bật trở lại. Các mã bluechip như BVH, VIC giảm nhẹ khiến VN-Index vẫn đóng cửa với sắc đỏ.

Về phương diện kỹ thuật, phiên giao dịch ngày 16/2/2012 đóng cửa với diễn biến trái chiều ở cả 2 sàn, kèm khối lương được giữ ổn định so với phiên trước đó. Đồng thời cả 2 sàn chỉ đóng cửa tăng giảm xoay quanh mốc tham chiếm, cho thấy khả năng giá vẫn sẽ tiếp tục dao động trong một biên độ hẹp trong những phiên sắp tới. Xu hướng dài hơn sẽ được quyết định bởi một phiên tăng hoặc giảm nhẹ, và do đó cần theo dõi kỹ lưỡng để có quyết định đầu tư hợp lý”. 

Xu thế giảm điểm là cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Dòng tiền vào thị trường hôm (16/2) có dấu hiệu chững lại. Thanh khoản cũng không có sự cải thiện cho thấy lượng tiền bán ra trong những phiên trước đã không quay trở lại thị trường mà đứng ngoài quan sát, chờ đợi tín hiệu tiếp theo của xu thế. Theo đó, tín hiệu không mấy lạc quan tiếp tục được phát đi về xu hướng thị trường trong ngắn hạn.

Hiện tại, ngưỡng hỗ trợ 390 điểm vẫn đang tỏ ra khá hiệu quả trong việc nâng đỡ VN-Index nhờ lực cầu bắt đáy vẫn tập trung quanh ngưỡng hỗ trợ này. Tuy nhiên, trong bối cảnh động lực đi lên của thị trường vẫn chưa xuất hiện thì khả năng sức cầu tiếp tục duy trì ngưỡng 390 điểm là không cao do tâm lý đầu tư vẫn chưa thực sự ổn định.

Ngoài ra, cũng cần phải chú ý đến lượng cung khá lớn đang chờ đợi để thoát hàng sẽ gây áp lực không nhỏ đến diễn biến thị trường, đặc biệt nếu có sự xuất hiện của những thông tin không thuận lợi. Theo đó, sau giai đoạn thị trường giằng co, khả năng xuất hiện của xu thế giảm điểm là cao. Nhà đầu tư ngắn hạn không nên mua vào ở thời điểm hiện tại”.

*Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.