18:19 22/06/2009

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 23/6

Duy Cường

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 23/6

VCBS cho rằng thị trường sẽ tiếp tục đi xuống trước khi có những tín hiệu tích cực hơn - Nguồn: VNDS.
VCBS cho rằng thị trường sẽ tiếp tục đi xuống trước khi có những tín hiệu tích cực hơn - Nguồn: VNDS.
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 23/6.

Trong trường hợp tốt, VN-Index sẽ dao động quanh 445 điểm

(Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“Thị trường đã tiếp tục có thêm phiên mất điểm mạnh đầu tuần. Khối lượng giao dịch suy giảm dần trong bối cảnh thị trường mất điểm mạnh đang phát đi tín hiệu tiêu cực trong ngắn hạn.

Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục đi xuống trước khi có những tín hiệu tích cực hơn.

Xét trên khía cạnh tâm lý thì các nhà đầu tư đã giảm hưng phấn khá nhiều so với tuần vừa rồi dù hôm 22/6 đã xuất hiện hiện tượng “bắt đáy” tại một số blue-chip là SSI, STB, ACB, hay các cổ phiếu đang được ưa thích như NTL, SJS.

So với thị trường châu Á, thị trường trong nước đã có phiên đi ngược. Phiên tăng điểm mạnh tại các thị trường chứng khoán châu Á sáng 22/6 đã không thể giúp các nhà đầu tư trong nước lạc quan hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới không còn tác động tới tâm lý nhà đầu tư trong nước.

Với nhà đầu tư nước ngoài thì hôm 22/6 là phiên mua ròng thứ 2 tính từ tuần trước. Khối lượng mua ròng chỉ khoảng 32 tỷ tại HOSE và được tập trung chủ yếu vào các mã blue-chip thuộc nhóm ngành thép, phân bón và công nghệ.

Phiên mở đầu tuần báo hiệu một tuần giao dịch ít khả quan. Ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật gần nhất là 445 điểm đang tới gần và chúng tôi cho rằng trong trường hợp tốt thì thị trường sẽ dao động quanh mức hỗ trợ này”.

Thị trường có thể giảm điểm với biên độ ít hơn ngày 22/6

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn -SSI)

“Nếu nhìn nguyên nhân biến động của phiên giao dịch ngày 22/6 với việc thị trường giảm điểm mạnh, giá trị giao dịch giảm, cho thấy diễn biến tâm lý đang yếu dần.

Giao dịch OTC của cổ phiếu MB chiều 22/6 cũng tỏ ra yếu ớt khi cuối tuần giao dịch tại mức giá trên 32.000 đồng/cổ phiếu thì nay đang giao dịch tại mức giá trên 29.000 đồng/cổ phiếu. Đồng thời bên ngoài thị trường đang có tin đồn về việc STB sẽ bán 18 triệu cổ phiếu quỹ.

Tuy nhiên, bên cạnh những thông tin trên, thị trường đã đón nhận thông tin rất tích cực về Tập đoàn Bảo Việt sẽ lên sàn vào thứ Năm tới với giá 38.500 đồng/cổ phiếu.

Những thông tin mới nhất về tập đoàn này là 5 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế đạt 110% kế hoạch và về thông tin HSBC muốn mua thêm 8% cổ phiếu của tập đoàn, trong khi số cổ phiếu tự do chuyển nhượng hiện tại chỉ là 7-8%.

Với những thông tin trên, chúng tôi cho rằng tâm lý nhà đầu tư sẽ có nhiều khả năng ổn định trở lại, và dự đoán phiên giao dịch ngày 23/6 thị trường có thể tiếp tục giảm điểm nhưng mức độ mất điểm sẽ ít hơn và giá trị giao dịch sẽ tốt hơn, qua đó tạo tiền đề cho phiên giao dịch chào sàn của Tập đoàn Bảo Việt được tốt hơn.

Chắc chắn ngày 23/6 thị trường sẽ có sự phân hoá rõ ràng khi một số cổ phiếu như SSI, ACB, PVF rơi vào vùng giá hấp dẫn”.

Thị trường đang rất gần ngưỡng giải ngân của các tổ chức

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Những khó khăn của nền kinh tế toàn cầu vẫn còn ở phía trước và việc Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống - 2,9% thay vì mức - 1,7% trước đây vào tháng 3/2009, đã làm cho thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ có một phiên giảm điểm mạnh ngay từ đầu phiên.

Thị trường Việt Nam đang chịu nhiều áp lực từ việc tăng nguồn cung và sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán toàn cầu. Do vậy, khả năng tháo chạy của các nhà đầu tư cá nhân trong nước sẽ làm cho thị trường tiếp tục điều chỉnh sâu.

Tuy nhiên, khối ngoại đã bắt đầu trở nên tích cực hơn bằng việc mua vào nhiều cổ phiếu blue-chip. Chúng tôi cho rằng, thị trường đang rất gần ngưỡng giải ngân của các tổ chức và việc mua vào các cổ phiếu blue-chip của khối này sẽ giúp thị trường sớm lấy lại thăng bằng trong các phiên giao dịch cuối tuần này”.

Thị trường tiếp tục giảm điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Dự kiến phiên giao dịch sáng 23/6, thị trường tiếp tục giảm điểm, giá trị và khối lượng giao dịch tăng nhẹ so với phiên 22/6.

Chúng tôi vẫn chưa nhận thấy tín hiệu đảo chiều của thị trường, lượng cung lớn tiếp tục trực chờ trong khi lượng cầu vẫn đang chờ đợi thị trường giảm thêm để có thể mua vào. Trong thời gian tới, khối lượng và giá trị giao dịch sẽ là tín hiệu để xác định thời điểm đợt điều chỉnh kết thúc.

Trong đợt điều chỉnh vừa qua, khá nhiều cổ phiếu đã giảm hơn 20% và đang ở mức giá hấp dẫn. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể nghiên cứu giải ngân dần, nên quan tâm đến các cổ phiếu thuộc ngành bất động sản, nhựa, thép, cao su”.

Thị trường đang phát đi những tín hiệu xấu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

"Dựa trên phân tích kỹ thuật, đồ thị chỉ số VN-Index đang xuất hiện những tín hiệu xấu khi hình thành một đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ 525 điểm. Một xu thế giảm giá ngắn hạn đang được hình thành, nhưng thị trường sẽ khó có thể giảm sâu.

Trước mắt, ngưỡng 425 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ mạnh cho chỉ số này có thể bật lại và tăng điểm. Thời điểm đó nhiều khả năng xảy ra vào các phiên cuối tuần này, tuy nhiên động thái bắt đáy các blue-chip có thể khiến sự hồi phục ngắn hạn diễn ra nhanh hơn.

Một vài blue-chip sẽ quay về mức giá tương đương thời điểm VN-Index dưới 400 điểm nếu tiếp tục giảm sàn phiên ngày 23/6, và chúng ta sẽ sớm thấy sức cầu trở lại với những cổ phiếu này.

Nhưng dù thế nào, thị trường đang phát đi những tín hiệu xấu và giai đoạn này rủi ro giảm giá là nhiều hơn, do đó chiến lược hợp lý bây giờ là không nên nắm giữ quá nhiều cổ phiếu trong tài khoản, việc mua thêm cũng cần phải cân nhắc kỹ. Thị trường vẫn luôn tồn tại cơ hội và không cần thiết phải quá vội vàng với điều kiện thị trường hiện tại".

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.