18:30 22/09/2009

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 23/9

Duy Cường

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 23/9

AVSC cho rằng nhà đầu tư ngắn hạn cần thận trọng trong quyết định mua vào và phải chấp nhận rủi ro cao hơn. Nhà đầu tư cũng nên giảm bớt tỷ lệ đòn bẩy tài chính vào lúc này - Nguồn: VNDS.
AVSC cho rằng nhà đầu tư ngắn hạn cần thận trọng trong quyết định mua vào và phải chấp nhận rủi ro cao hơn. Nhà đầu tư cũng nên giảm bớt tỷ lệ đòn bẩy tài chính vào lúc này - Nguồn: VNDS.
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 23/9.

Nên tích lũy cổ phiếu nếu chấp nhận rủi ro cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Các nhà đầu tư trong nước đang tỏ ra rất lạc quan về triển vọng hồi phục của thị trường. Những tín hiệu tốt hơn từ phía nền kinh tế vĩ mô là cơ sở cho sự kỳ vọng về kết quả kinh doanh khả quan của các công ty niêm yết.

Theo dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng trưởng GDP năm 2009 của Việt Nam nhiều khả năng sẽ từ 5-5,2%. Bản báo cáo Cập nhật Triển vọng Phát triển châu Á 2009 của ADB cũng đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng đối với Việt Nam năm 2009 từ 4,5% lên 4,7%, trong đó tăng trưởng trong nửa cuối năm có thể lên đến 5,4%.

Bên cạnh đó, tăng trưởng sản xuất công nghiệp tiếp tục gia tăng và dự đoán có thể đạt 7,05% trong năm nay. Dự báo mức tăng CPI của cả năm cũng chỉ khoảng 7%. Như vậy, các yếu tố vĩ mô tích cực đang ủng hộ đà tăng của thị trường.

Với chín phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán vẫn tỏ ra là một kênh đầu tư hấp dẫn nhất tại thời điểm hiện tại. Sau những phiên chốt lời mạnh, sự e ngại giá cổ phiếu đã tăng quá cao dường như không còn nữa và các nhà đầu tư đã chấp nhận một mặt bằng giá mới.

Áp lực chốt lời của các nhà đầu tư sẽ tiếp tục tăng khi thị trường đi lên trong khi những kết quả kinh doanh quý 3 của các công ty niêm yết chưa được công bố. Dòng tiền đầu cơ ngắn hạn đang đóng vai trò chi phối nhằm đón đầu những thông tin sắp công bố vào cuối quý 3.

Do vậy, việc đảo chiều ngay trong phiên giao dịch sẽ tiếp tục diễn ra. Với những nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro cao, chúng tôi cho rằng đây sẽ là cơ hội tốt để tích lũy cổ phiếu tốt và chờ đợi kết quả kinh doanh khả quan trong quý 3”.  

VN-Index sẽ thử thách ngưỡng 590 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Nhìn chung giá trị giao dịch phiên ngày 22/9 ở cả hai sàn tiếp tục duy trì ở mức cao. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng tại cả hai sàn ở mức hơn 156 tỷ đồng, tăng hơn 33% về giá trị giao dịch so với phiên bán ròng ngày 21/9.

Chúng tôi nhận định thị trường ngày 23/9 sẽ tiếp tục tăng nhẹ và một hai phiên tới sẽ thử thách ngưỡng 590-593 điểm. Khi chưa có những tín hiệu tích cực hơn, chúng tôi xác định có thể VN-Index đang đi vào vùng đỉnh ở mức 590 - 610 điểm.

Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn cần thận trọng trong quyết định mua vào và phải chấp nhận rủi ro cao hơn. Nhà đầu tư cũng nên giảm bớt tỷ lệ đòn bẩy tài chính vào lúc này”.

Tin tưởng thị trường tiếp tục đi lên

(Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam)

“Cùng với kết quả kinh doanh lạc quan từ khối doanh nghiệp, tin tức kinh tế vỹ mô vừa được công bố đang tích cực hơn tạo thêm niềm tin cho giới đầu tư. Tăng trưởng công nghiệp tháng 9 của Tp.HCM tiếp tục tăng trưởng (tăng 1,6% so với tháng trước).

Thị trường đã có chuỗi 9 ngày tăng điểm liên tiếp với đà tăng có xu hướng mạnh hơn, sự điều chỉnh thường diễn ra rất ngắn, chủ yếu chỉ trong phiên. Các chỉ báo kỹ thuật và hiện tượng bán ròng gia tăng của khối ngoại đang cảnh báo khả năng đảo chiều trong ngắn hạn.

Tuy nhiên tin tức kinh tế vĩ mô và doanh nghiệp tích cực đang dần xuất hiện đang và sẽ là yếu tố chi phối khối đầu tư mạnh hơn cả. Điều này, có nghĩa là chúng tôi vẫn tin rằng thị trường tiếp tục đi lên trong một thời gian nữa”.

Chưa nhận thấy dấu hiệu VN-Index điều chỉnh giảm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán EuroCapital)

“Với các chỉ báo kỹ thuật hiện nay chúng tôi nhận thấy hầu hết đều đang thể hiện xu hướng lạc quan của VN-Index.

Đồng thời, chúng tôi nhận thấy tất cả các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới (Mỹ, châu Âu, châu Á) vào thời điểm cuối ngày 22/9 đều đang có sự phục hồi ấn tượng trở lại sau một phiên điều chỉnh giảm trước đó. Đây sẽ là một yếu tố hỗ trợ về mặt tâm lý thị trường vốn đang lạc quan trong thời điểm hiện tại.

Với thực tế thị trường đang ở giai đoạn hưng phấn, chúng tôi chưa nhận thấy những dấu hiệu điều chỉnh giảm của VN-Index trong phiên giao dịch tới, mặc dù một sự điều chỉnh giảm sẽ chỉ góp phân củng cố xu hướng hiện tại của chỉ số này”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.