17:15 27/02/2012

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 28/2

Văn Nhật

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 28/2

Mặc dù VN-Index đã quay trở lại chuỗi tăng điểm trong phiên giao dịch hôm qua, nhưng khối lượng giao dịch giảm cùng xu hướng tăng nhẹ trong phiên không cho thấy sự lấn át của bên mua - Nguồn ảnh: VNDirect.
Mặc dù VN-Index đã quay trở lại chuỗi tăng điểm trong phiên giao dịch hôm qua, nhưng khối lượng giao dịch giảm cùng xu hướng tăng nhẹ trong phiên không cho thấy sự lấn át của bên mua - Nguồn ảnh: VNDirect.
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 28/2.

Rủi ro T+4 cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV – BSC)

“Thị trường có đôi chút giằng co vào đầu phiên 27/2, nhưng đà tăng đã quay trở lại mạnh mẽ sau đó. Lực cầu vào thị trường vẫn khá mạnh bất chấp những nghi ngại thị trường có thể đảo chiều do áp lực cung lớn từ tuần trước. Điều này chứng tỏ kỳ vọng vào thị trường của các nhà đầu tư vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng để duy trì được kỳ vọng này thị trường sẽ cần thêm những thông tin mới hỗ trợ trong thời gian tới.

Xét trên góc độ kỹ thuật, nếu tiếp tục tăng điểm, chỉ số HNX-Index sẽ phải đối mặt với ngưỡng kháng cự kỹ thuật 70-71 điểm và nhiều khả năng sẽ có phản ứng điều chỉnh khi chạm ngưỡng cản này. Trong khi đó nếu tiếp tục đi lên, VN-Index sẽ phải thử thách đường trendline dài hạn (tương đương với ngưỡng 430 điểm-440 điểm) trong những phiên tới. Với những cơ sở phân tích như trên, rủi ro T+4 đối với các nhà đầu tư muốn mua vào là không nhỏ, do đó sự thận trọng là cần thiết ở thời điểm hiện tại”.

VN-Index có thể tiếp tục tăng cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB – ACBS)

“Mặc dù VN-Index đã quay trở lại chuỗi tăng điểm trong phiên giao dịch hôm qua, nhưng khối lượng giao dịch giảm cùng xu hướng tăng nhẹ trong phiên không cho thấy sự lấn át của bên mua. Trong các phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục tăng cao. Tuy nhiên, mức tăng của VN-Index đang giảm dần. Thêm vào đó, dấu hiệu quá mua cũng như phần kỳ của RSI(14) cho thấy những dấu hiệu bất ổn. Khả năng VN-Index điều chỉnh tăng dần khi chỉ số này tiến lên các mức cao hơn trong thời gian tới. VN-Index có thể giảm về vùng hỗ trợ 410-420 hoặc 380-390.

Tích cực hơn VN-Index, HNX-Index chỉ một lần điều chỉnh sâu về gần tham chiếu sau khi mở cửa ít phút. Trong suốt thời gian còn lại, HNX-Index liên tục leo cao. Với mức đóng cửa ở 69,16, lần đầu tiên HNX-Index được giao dịch trên đường trung bình 200 ngày kể từ tháng 5 năm 2010. Tương tự việc chỉ số này vượt vùng kháng cự 64-65 trước đó, đây là tín hiệu tốt cho xu hướng dài hạn của HNX-Index. Tuy nhiên, còn khá sớm để khẳng định sự đảo chiều xu hướng dài hạn của HNX-Index.

Trong các phiên tới, HNX-Index có thể tiếp tục tăng điểm và tiếp cận vùng kháng cự 70-72, đồng thời là mức Fibonacci 61,8%. HNX-Index có thể sẽ có các phiên điều chỉnh ở vùng giá này. Ngược lại, nếu vượt 70-72, HNX-Index nhiều khả năng sẽ chạm mức giá mục tiêu ở 75”.

Không nên đuổi giá cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Tính đến phiên 27/2, đa số các mã cổ phiếu bluechips nằm trong rổ tính VN30 đã duy trì đà tăng khá mạnh và biên độ hồi phục nhìn chung đạt 50-60% tính từ điểm đáy. Chúng tôi cho rằng đây chính là nhóm cổ phiếu dẫn đầu trong nhịp tăng điểm lần này. Ở một góc độ khác, ngoài một số mã cổ phiếu penny thu hút dòng tiền đầu cơ và được đẩy lên “theo” đà hồi phục của thị trường thì những dòng cổ phiếu mang tính thị trường, thanh khoản cao trên sàn Hà Nội như KLS, PVX, VND, VCG lại có diễn biến khá chậm.

Phiên giao dịch hôm nay tiếp tục phát đi thêm một tín hiệu xác nhận xu thế tăng trung hạn cho thị trường khi HNX-Index vượt qua đường trung bình 200 ngày. Như vậy, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và chờ nhịp điều chỉnh ngắn hạn của thị trường để gia tăng tỷ trọng. Việc mua đuổi giá cao trong những phiên tới là không cần thiết đối với những mã đã tăng nóng và thiếu nhịp điều chỉnh trong quá trình đi lên”.

Khả năng điều chỉnh ngắn hạn sẽ đến gần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)

“Thị trường tiếp tục gia tăng ngay từ đầu phiên, tâm lý đại đa số nhà đầu tư khá hưng phấn khi khối lượng giao dịch luôn duy trì ở mức cao. Số mã tăng giá chiếm áp đảo số mã giảm giá là xu hướng chủ đạo trong thời gian gần đây.

Phiên giao dịch ngày 27/2 đóng cửa với diễn biến tăng điểm ở cả 2 sàn. Như vậy, đà tăng vẫn tiếp tục được củng cố ở các khung bậc thời gian ngắn hạn lẫn trung hạn. Tuy nhiên, khả năng điều chỉnh ngắn hạn sẽ đến gần, nhưng chúng tôi vẫn lạc quan đối với xu hướng dài hơn, và do đó việc cơ cấu danh mục đầu tư trong những phiên sắp tới là hoàn toàn cần thiết”.

*Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.