18:24 27/06/2012

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 28/6

Văn Nhật

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 28/6

Hai sàn tiếp tục giảm điểm với khối lượng chưa được cải thiện, đây là phiên giảm thứ 5 liên tiếp của cả hai chỉ số - Nguồn ảnh: TVSI.
Hai sàn tiếp tục giảm điểm với khối lượng chưa được cải thiện, đây là phiên giảm thứ 5 liên tiếp của cả hai chỉ số - Nguồn ảnh: TVSI.
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 28/6.

Thêm một phiên giằng co quyết liệt

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – SSI)

“VN-Index có thêm phiên giảm điểm thứ 5 liên tiếp, hồi phục tăng điểm trong cả phiên giao dịch trên mốc 420 điểm. Tuy vậy, phiên giao dịch buổi chiều diễn ra không suôn sẻ với lực bán tăng dần và đẩy chỉ số giảm nằm sát với đường trung bình động 200 ngày SMA-200. Cây nến ngày có dạng Small Black Candle với bóng nến trên khá dài. Khối lượng giao dịch ở mức gần 38,17 triệu đơn vị, giảm 16,59% so với phiên giao dịch trước.

Stochastic Oscillator tiến sâu vào vùng quá bán. Mốc hỗ trợ của đường trung bình động SMA-20 sẽ đóng vai trò quan trọng trong phiên giao dịch kế tiếp. Chúng tôi cho rằng, VN-Index sẽ có thêm một phiên giằng co quyết liệt quanh vùng này vào phiên giao dịch tới. Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể chọn lựa mua dần vào các cổ phiếu tiềm năng. Đối với nhà đầu tư ngắn hạn cần chờ đợi SMA -200 có thực sự hỗ trợ cho thị trường hay không trước khi nhập cuộc để tìm kiếm lợi nhuận”.

Nên hạn chế các quyết định “bắt đáy”

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Hai sàn tiếp tục giảm điểm với khối lượng chưa được cải thiện, đây là phiên giảm thứ 5 liên tiếp của cả hai chỉ số. Diễn biến hai sàn khá tương đồng trong phiên hôm nay. Sự cân bằng được duy trì trong phần lớn phiên giao dịch, tuy nhiên nhiều nhà đầu tư đã mất kiên nhẫn khiến lượng bán tăng mạnh ở cuối phiên. Mức giá hiện nay dường như chưa đủ hấp dẫn với những nhà đầu tư cầm tiền, điều này khiến lượng cầu không tăng tương ứng, đẩy các chỉ số đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên.

Mặc dù có thể xuất hiện 1-2 bật tăng khi các chỉ số đi vào vùng hỗ trợ, 415-420 đối với VN-Index và 69-70 đối với HNX-Index, tuy nhiên sức bật nhiều khả năng sẽ không mạnh và sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì mức thấp như hiện nay. Chúng tôi cho rằng, khi khối lượng chưa được cải thiện, chưa có dấu hiệu cho thấy dòng tiền quan tâm trở lại, thì việc tham gia thị trường sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Duy trì quan điểm thận trọng, BVSC cho rằng nhà đầu tư nên hạn chế các quyết định “bắt đáy” trong một xu thế giảm điểm”.

Xác suất giảm điểm vẫn cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

“Bất chấp diễn biến hồi phục của chứng khoán thế giới cùng những nhận định tích cực của khối ngoại về xu thế thị trường chứng khoán Việt Nam trong nửa sau năm 2012, các chỉ số chính trên cả hai sàn HoSE và HNX tiếp tục lao dốc sau phiên giao dịch ngày 27/6 và kéo dài đà giảm sang phiên thứ 5 liên tiếp. Với phiên giảm điểm này, diễn biến thị trường tiếp tục phát đi những tín hiệu khá tiêu cực về xu thế thị trường trong ngắn hạn.

Mặc dù các chỉ số chính đã lùi sát về ngưỡng tâm lý khá mạnh là 69 điểm của HNX-Index và 415 điểm của VN-Index nhưng dòng tiền bắt đáy thiếu sự hậu thuẫn của yếu tố vĩ mô đã không thể giúp thị trường duy trì sắc xanh cho đến hết phiên. Nhìn chung, đa số nhà đầu tư chưa sẵn sàng tham gia thị trường trở lại khiến cho nỗ lực đánh lên trong phiên giao dịch này vẫn thiếu bền vững.

Điểm tích cực trong phiên giao dịch này là đà giảm điểm đã chậm lại nhờ lực cầu bắt đáy và tâm lý bán tháo vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhiên, nếu tâm lý đầu tư không sớm được hỗ trợ bởi thông tin tích cực đủ mạnh thì khả năng cao thị trường sẽ phải đối mặt với áp lực bán mạnh do bên bán không còn duy trì được sự kiên nhẫn cần thiết. Theo đó, xác suất thị trường tiếp tục giảm điểm vẫn ở mức cao và nhà đầu tư ngắn hạn không nên tham gia thị trường ở thời điểm hiện tại”.

VN-Index có thể tiếp tục mất điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB – ACBS)

“VN-Index tiếp tục trải qua phần lớn thời gian giao dịch lình xình xung quanh mức 420. Đợt bán khá mạnh gần cuối phiên khiến chỉ số đóng cửa giảm nhẹ. Trong các phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục mất điểm. Chỉ số này có thể giảm về mức 413 hoặc hồi phục về kháng cự mạnh 440.

Hiện nhiều cổ phiếu cũng giảm về đáy trước của mỗi cổ phiếu. Một vài cổ phiếu thậm chí đã xuyên thủng. Nếu khối lượng duy trì ở mức thấp như hiện tại, xu hướng breakout này nhiều khả năng sẽ tiếp tục.

Với HNX-Index, trong các phiên tới có thể tiếp tục mất điểm. Chỉ số này có thể gặp hỗ trợ ở mức 69 điểm.  Ở chiều ngược lại, chỉ số này có thể gặp kháng cự ở mức 72, hỗ trợ vừa bị xuyên thủng”.

Chưa khuyến khích bắt đáy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)

“Những nhận định tích cực của khối ngoại về triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam, cùng với những biến số vĩ mô hiện tại được nêu ra khá khả quan cũng không giúp các chỉ số khởi sắc trở lại. Thị trường chứng khoán vẫn là phong vũ biểu của nền kinh tế nhưng chỉ phản ánh ở trong tương lai, do đó việc thị trường giảm hiện tại cho thấy có vấn đề bất ổn của nền kinh tế trong thời gian sắp tới.

Về phương diện kỹ thuật, cả hai chỉ số tiếp tục trượt giảm theo đà của những phiên trước đó, cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn vẫn còn tiếp diễn. Nhiều cổ phiếu suy giảm liên tiếp nhưng lượng cầu tham gia bắt đáy vẫn còn rất thận trọng, khiến thị trường dường như không có động lực để hồi phục. Ngoài ra, nhóm chỉ số động lượng như STO, MACD… cũng vẫn đang cho tín hiệu suy giảm. Vì vậy, việc bắt đáy trở lại vẫn chưa được khuyến khích nếu như dòng tiền không được cải thiện và giá không hồi phục”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.