20:02 29/03/2012

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 30/3

Văn Nhật

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 30/3

Thị trường đã tiếp tục điều chỉnh mạnh trong phiên giao dịch 29/3 - Nguồn ảnh: VNDirect.
Thị trường đã tiếp tục điều chỉnh mạnh trong phiên giao dịch 29/3 - Nguồn ảnh: VNDirect.
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 30/3.

Tìm kiếm các lựa chọn trung hạn tối ưu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – SSI)

“VN-Index có phiên hồi phục tăng điểm nhưng một lần nữa bên nắm giữ cổ phiếu lại gia tăng bán chốt lời mạnh. Đóng cửa, chỉ số giảm 6,69 điểm xuống mốc 439,63 điểm với 63 mã tăng giá, 61 mã giữ tham chiếu và 186 mã giảm giá. Số mã giảm giá chiếm đa số và có tới 88 mã giảm kịch.

Chúng tôi cho rằng, nhiều khả năng các nhà đầu tư đang cơ cấu mạnh lại danh mục và chờ đợi kết quả kinh doanh quí 1 của các doanh nghiệp để tìm kiếm các lựa chọn tối ưu cho trung hạn”.

Nếu thận trọng, chưa nên tham gia

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Rủi ro chính của thị trường trong giai đoạn hiện nay có thể đến từ áp lực cung do nhu cầu giảm tỷ lệ đòn bẩy của nhà đầu tư. Khi thị trường biến động không tích cực, kỳ vọng vào thị trường giảm, nhu cầu hạ tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tăng lên. Đặc biệt, nếu nhu cầu này đồng loạt xuất hiện ngay trong ngắn hạn sẽ khiến rủi ro thị trường tăng cao, và khi cầu không đủ lớn để đáp ứng lượng cung này, vòng xoáy đua bán có thể xuất hiện.

Theo quan sát của chúng tôi, lực mua hiện tại ở các blue chips sẽ khó tạo được xu hướng tăng mạnh ngay trong ngắn hạn. Do vậy, những điểm sáng của thị trường trong thời gian tới lại có thể xuất hiện từ các mã có tính đầu cơ cao và có đà giảm mạnh so với đỉnh do sự mất cân đối của dòng tiền.

BVSC cho rằng, nếu thị trường tiếp tục giảm mạnh trong phiên ngày mai, nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao, có thể xem xét giải ngân với tỷ trọng 20-30% vào các mã tại sàn HNX. Đối với nhà đầu tư thận trọng, chúng tôi cho rằng việc tham gia thị trường ngay là chưa thực sự cần thiết”.

HNX-Index có thể xuống mức 69 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV – BSC)

“Đúng như dự báo trong báo cáo trước, thị trường đã tiếp tục điều chỉnh mạnh trong phiên giao dịch 29/3. Cùng với phiên giảm điểm hôm 27/3, phiên mất điểm mạnh 29/3 tiếp tục đưa ra tín hiệu báo hiệu về khả năng xảy ra 1 xu hướng điều chỉnh sâu trong thời gian tới.

Phiên tới, mức hỗ trợ 73 điểm vẫn có thể phát huy tác dụng giúp thị trường hồi phục nhẹ trở lại, tuy nhiên nếu mất mốc hỗ trợ này, chúng tôi không loại trừ khả năng thị trường có thể xuống mức 69 điểm (đường neckline của mô hình 2 đỉnh). Do đó, các nhà đầu tư vẫn nên hạn chế giải ngân vào giai đoạn này”.

Không thích hợp đầu tư ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB – ACBS)

“Khối lượng giao dịch thấp cho thấy lực cầu yếu. Nếu tăng, VN-Index có thể phục hồi về đỉnh trước ở 469. Ở chiều ngược lại, VN-Index nhiều khả năng sẽ kết thúc xu hướng tăng ngắn hạn hiện tại.

Tương tự VN-Index, HNX-Index đang ở vùng hỗ trợ quan trọng mà nếu bị xuyên thủng sẽ dẫn tới các thay đổi tiêu cực về mặt kỹ thuật đối với chỉ số HNx-Index.

Các dấu hiệu tiêu cực cho thấy thị trường đang không thích hợp với các chiến lược ngắn hạn. Tuy nhiên, ở bức tranh lớn hơn, các sóng điều chỉnh sẽ là cơ hội tốt cho nhà đầu tư dài hạn tiếp tục tích lũy”.

Tiếp tục ưu tiên giữ tiền mặt

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Trong hai nhịp điều chỉnh vào giữa tháng 2 và tháng 3, thị trường về đến MA 20 ngày đều bật lại, nhưng tại các thời điểm đó thanh khoản co hẹp rõ rệt, trái ngược với giai đoạn này khối lượng giao dịch vẫn đạt mức cao tương đương các phiên ở vùng đỉnh tuần trước. Điều đó cho thấy xu hướng bán ra đang mạnh hơn, vì vậy nhịp điều chỉnh này có thể sẽ không thể giải quyết nhanh giống như hồi giữa tháng 3.

Nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên giữ tiền mặt. Việc nắm giữ cổ phiếu nếu có, chỉ hướng đến các mã trên HSX với tỷ lệ 20 – 30%. Vượt qua đợt điều chỉnh này cơ hội của thị trường còn rất dài, nhà đầu tư không nên nóng vội giải ngân”.

Chưa nên mua vào

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

“Trong những phiên giao dịch tới, nhiều khả năng chỉ số sẽ tái diễn xu hướng đi xuống do nhịp điều chỉnh vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Thị trường sẽ tiếp tục nhận được sự nâng đỡ quạnh ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại 430 điểm nhưng nếu ngưỡng hỗ trợ này bị phá vỡ thì mô hình hai đỉnh ngắn hạn của VN-Index sẽ được hình thành.

Trong bối cảnh xu thế của VN-Index vẫn chưa thực sự rõ ràng, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng quan sát những diễn biến tiếp theo của thị trường và không nên mua vào ở thời điểm hiện tại”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.