18:18 02/11/2009

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 3/11

Duy Cường

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 3/11

VCBS cho rằng sự điều chỉnh lần này không phải do những thay đổi kỳ vọng kinh tế vĩ mô mà đơn thuần chỉ là sự co lại của thanh khoản và thị trường vẫn còn tiềm năng trong dài hạn - Nguồn: VNDS.
VCBS cho rằng sự điều chỉnh lần này không phải do những thay đổi kỳ vọng kinh tế vĩ mô mà đơn thuần chỉ là sự co lại của thanh khoản và thị trường vẫn còn tiềm năng trong dài hạn - Nguồn: VNDS.
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 3/11.

Sự điều chỉnh do sự co lại của thanh khoản


(Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“Thị trường quay lại với hiện tượng giảm chung hiếm gặp từ nhiều tháng trở lại đây khi số lượng cổ phiếu bị bán sàn chiếm gần như tuyệt đối. Điều này phản ánh tâm lý đầu tư khá xấu, nhà đầu tư ngắn hạn đang muốn rút ra khỏi thị trường.

Đồng hành với nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng tiếp tục có động thái bán ròng với giá trị bán ròng tại HOSE là khoảng 90 tỷ đồng. Đây là một điểm đáng chú ý vì thông thường động thái của khối ngoại ngược chiều với các nhà đầu tư trong nước.

Biến động theo chiều hướng giảm tuần qua của thị trường chứng khoán thế giới cùng với rủi ro ngắn hạn của thị trường trong nước, có lẽ là lý do khiến 2 nhóm đầu tư đang cùng chung một xu hướng.

Trong phiên ngày 3/11 thị trường sẽ kiểm tra ngưỡng hỗ trợ tại 550 điểm, nếu ngưỡng này bị phá vỡ nhiều khả năng VN-Index sẽ phải tìm hỗ trợ tại ngưỡng sâu hơn.

Trong lúc thị trường đang thiếu đi hỗ trợ cơ bản từ tin kinh tế trong nước cũng như mùa báo cáo quý 3 qua đi thì những ảnh hưởng từ thế giới sẽ đóng vai trò không nhỏ.

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng sự điều chỉnh lần này không phải do những thay đổi kỳ vọng kinh tế vĩ mô mà đơn thuần chỉ là sự co lại của thanh khoản và thị trường vẫn còn tiềm năng trong dài hạn”.

Chờ các phiên hồi phục để giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Thị trường được dự báo có một vùng hỗ trợ đáng lưu ý tại 543-550 điểm. Lực cầu bắt đáy sẽ gia tăng và nhiều khả năng các phiên hồi phục sẽ xuất hiện khi VN-Index về đến vùng hỗ trợ này.

Trong phiên giao dịch ngày 3/11, nếu thị trường hồi phục về cuối phiên và đóng cửa với mức điểm cao hơn mở cửa hoặc VN-Index dao động mạnh trong phiên sau đó đóng cửa gần với mức điểm mở cửa, thì đây được xem là một tín hiệu tích cực và thị trường có thể có sự hồi phục trong phiên kế tiếp.

Rủi ro thị trường tiếp tục điều chỉnh đang đứng ở mức cao, tuy nhiên đối với những nhà đầu tư ngắn hạn chưa kịp giảm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu xuống mức thấp, thì việc cố gắng bán tháo cổ phiếu ở các vùng giá thấp là điều không cần thiết.

Các nhà đầu tư ngắn hạn có thể bình tĩnh chờ đợi các phiên hồi phục sắp tới của thị trường để giảm bớt tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu.

Việc bắt đáy của nhà đầu tư lướt sóng ở thời điểm hiện tại sẽ có độ rủi ro khá cao và chỉ nên áp dụng nếu nhà đầu tư đang có sẵn cổ phiếu và thực hiện giao dịch “T+1” hoặc “T+2”.

Thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước nhưng mới đây Trung Quốc và Úc đều công bố các thông tin tích cực về nền kinh tế của mình. Do đó, triển vọng về sự hồi phục nhanh của nền kinh tế thế giới đặc biệt là khu vực châu Á - Thái Bình Dương như dự đoán của IMF vẫn có thể để chúng ta có một hy vọng tốt đẹp của nền kinh tế thế giới trong năm 2010.
 
Chúng tôi dự đoán, với ảnh hưởng tích cực từ thị trường chứng khoán Trung Quốc, và nhiều khả năng thị trường Mỹ tối 2/11 sẽ tăng điểm trở lại thì khả năng ngày 3/11 thị trường Việt Nam sẽ giảm được đà mất điểm.

Với tình hình vĩ mô hiện nay, chúng tôi cho rằng xu hướng trong ngắn hạn là thị trường sẽ điều chỉnh, vì vậy với những nhà đầu tư với mục tiêu an toàn và ngắn hạn thì có thể nhân cơ hội thị trường hồi phục để thoát ra khỏi thị trường”.

Xu hướng “bắt đáy” sẽ sớm diễn ra

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 93 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các mã như SSI, CII, VSH và HSG... càng góp phần gây ảnh hưởng tiêu cực cho nhà đầu tư trong nước phiên ngày 2/11.

Thị trường trong tuần này dự kiến sẽ có nhiều biến động, tuy nhiên phần lớn nghiêng về xu hướng xấu nhiều hơn. Tình hình kinh tế vĩ mô trong nước hiện tại khá bình ổn, gói kích cầu thứ 2 được thông qua vào cuối tuần trước sẽ tiếp tục hỗ trợ tạo sức bật cho nền kinh tế trong thời gian tới.

Tuy vậy, thông tin này lại bất lực trước sức ép xả hàng và tâm lý xấu của nhà đầu tư. Trong nước dường như chưa có thông tin gì khác có thể làm lực đỡ cho thị trường. VN-Index chủ yếu sẽ bị ảnh hưởng mạnh bởi biến động của thị trường Mỹ trong các phiên giao dịch tới.

Chúng tôi cho rằng xu hướng “bắt đáy” sẽ sớm diễn ra khi tâm lý thị trường bình ổn trở lại và những cổ phiếu tốt đã được điều chỉnh xuống mức giá hấp dẫn để tạo nên một chu kỳ mới”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.