20:23 04/04/2012

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 5/4

Văn Nhật

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 5/4

Sau phiên hồi phục khá tích cực ngày 3/3, VN-Index đã nhanh chóng trở lại trạng thái giằng co đi ngang ngắn hạn - Nguồn ảnh: TVSI
Sau phiên hồi phục khá tích cực ngày 3/3, VN-Index đã nhanh chóng trở lại trạng thái giằng co đi ngang ngắn hạn - Nguồn ảnh: TVSI
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 5/4.

Khả năng kiểm định lại mốc 437

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – SSI)

“VN-Index có giằng co tăng điểm vào đầu phiên và giảm dần vào cuối phiên. Đóng cửa chỉ số giảm khá mạnh 6 điểm xuống mốc 439,77 điểm với 66 mã tăng giá, 63 mã giữ tham chiếu và 181 mã giảm giá.

Cung giá cao không còn mặn mà ở nhiều mã cổ phiếu như ngày trước đó. Ngược lại, cung lại gia tăng mạnh khiến chỉ số giảm điểm dần đặc biệt vào giao dịch buổi chiều.  Theo SSI, khả năng kiểm định lại mốc thấp nhất của tuần trước 437 điểm sẽ diễn ra, và nếu mốc 437 bị phá vỡ chỉ số có thể chững lại ở quanh mốc 425 điểm của dải Lower Band. Hạn chế giao dịch bắt đáy vẫn được chúng tôi khuyến nghị khi chỉ số vẫn vận động dưới đường hỗ trợ xu hướng và cũng là cạnh dưới của mẫu hình giảm”.

Có thể duy trì nắm giữ tại các vùng giá thấp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Trong những giai đoạn thiếu thông tin tác động mạnh đến diễn biến thị trường, góc nhìn phân tích kỹ thuật có thể được lấy làm cơ sở khá tốt cho các quyết định đầu tư. Hiện cả hai chỉ báo vẫn đang vận động trong giới hạn cho phép của các mẫu hình tam giác. Điều này cũng đồng nghĩa với việc không có tín hiệu giao dịch với tỷ trọng cao cho các nhà đầu tư chừng nào đường giá chưa thoát ra ngoài hai cạnh của mẫu hình.

Mặc dù vậy, khi xu hướng tăng trung hạn chưa bị phá vỡ, khả năng vượt qua cạnh trên của mẫu hình sẽ được đánh giá cao hơn theo đúng nguyên tắc đầu tư theo xu thế. Đây là lý do BVSC cho rằng các nhà đầu tư có thể duy trì nắm giữ hoặc tích lũy tại các vùng giá thấp một tỷ trọng cổ phiếu trên mức trung bình. Tín hiệu bán giảm thiểu phần danh mục ngắn hạn sẽ xuất hiện nếu HNX-Index đánh mất ngưỡng hỗ trợ 71,7 điểm với một phiên sụt giảm về cuối phiên – khi đó khả năng phá vỡ mô hình tam giác sẽ trở nên cao hơn. Ngược lại, nhà đầu tư có thể mua vào nâng tỷ trọng cổ phiếu lên mức cao nếu HNX-Index vượt qua ngưỡng cản 75,2 với một phiên tăng điểm về cuối phiên – khi đó cơ hội vượt qua cạnh trên và xác nhận mô hình tam giác sẽ được tăng cường”.

Giằng co đi ngang

(Công ty Cổ phần Chứng khoán ACB – ACBS)

“Với diễn biến 2 phiên vừa qua, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư, đặc biệt là với nhà đầu tư lướt sóng cẩn thận hơn với các quyết định mua bán. Trong các phiên tới, VN-Index có thể sẽ giằng co đi ngang.

Ở chiều tăng, VN-Index có thể phục hồi về đỉnh trước ở 460. Ở chiều giảm, nếu xuống thấp hơn 437, VN-Index có thể sẽ giảm sâu hơn về 415-425.

Việc VN-Index đang giao dịch gần đường trung bình 20 ngày cho thấy khả năng thứ nhất. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch đang giảm dần là yếu tố củng cố khả năng thứ hai”.

Nên hạn chế bắt đáy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV – BSC)

“Việc thanh khoản không được cải thiện trong phiên 4/4 cho thấy đợt phục hồi này chỉ mang tính rất ngắn hạn. Dù thị trường vẫn có khả năng giằng co trong biên độ hẹp trong vài phiên tới do tâm lý “bắt đáy” của 1 số nhà đầu tư, xu hướng giảm điểm vẫn sẽ là xu hướng chính của thị trường trong giai đoạn này.

Khối ngoại cũng đang có dấu hiệu thu hẹp lượng giao dịch từ sau tháng 3 và do đó nếu xu thế này tiếp diễn, thị trường sẽ mất đi 1 nhân tố hỗ trợ đáng kể. Do phiên 4/4 thị trường giảm điểm và thanh khoản không có sự cải thiện, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư vẫn nên kiên nhẫn đứng ngoài quan sát và hạn chế bắt đáy do rủi ro T+4 là khá cao”.

VN-Index nhiều khả năng đi xuống

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – FPTS)

“Như đã nhận định, sau phiên hồi phục khá tích cực ngày hôm qua thì VN-Index đã nhanh chóng trở lại trạng thái giằng co đi ngang ngắn hạn.

Mặc dù dòng tiền vào thị trường vẫn duy trì và tập trung vào các mã cổ phiếu có tính đầu cơ cao nhưng áp lực bán đột ngột tăng mạnh kể từ cuối phiên giao dịch sáng nay đã đẩy thị trường lao dốc mạnh. Đóng cửa, VN-Index đã để mất tới 6 điểm, tạm lùi xuống mức 439,77 điểm. Như vậy, thành quả của hai phiên hồi phục trước đó gần như đã hoàn toàn bị phá vỡ. Thanh khoản thị trường tiếp tục suy giảm theo chiều giá xuống mang đến tín hiệu không mấy tích cực cho diễn biến thị trường trong phiên giao dịch tiếp theo.

Điểm tích cực trong phiên giao dịch này phải kể đến tâm lý nhà đầu tư tham gia thị trường vẫn khá ổn định. Người mua tuy thận trọng hơn nhưng người bán cũng không vội vàng bán tháo khiến cho cung – cầu tiếp tục giằng co. Tuy nhiên, trong bối cảnh thiếu vắng thông tin tích cực như hiện nay thì tâm lý nhà người mua sẽ khó có thể tiếp tục duy trì nếu trạng thái đi ngang trong biên độ hẹp của VN-Index tiếp tục kéo dài. Do đó, khả năng cao, diễn biến giao dịch của VN-Index trong phiên tiếp theo sẽ vẫn là đi xuống và test lại hiệu quả nâng đỡ thị trường quanh khu vực hỗ trợ 430 - 435 điểm”.

Có lực đỡ cho tiềm năng tăng trưởng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)

“Phiên giao dịch ngày 4/4 thị trường lại giảm sau một phiên tăng mạnh, đồng thời  thanh khoản tiếp tục ở mức thấp. Như vậy, xu hướng sideway vẫn tiếp tục tiếp diễn, và theo quan điểm của chúng tôi, nhà đầu tư vẫn có thể mua gom những cổ phiếu đã hình thành xu thế đi lên vững chắc những lúc thị trường giảm điểm.

Ngoài ra, việc nước ngoài mua ròng liên tục kể từ khi thị trường suy giảm cũng là lực đỡ khá tốt cho tiềm năng tăng trưởng dài hạn thời gian tiếp theo”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.