18:18 08/10/2009

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 9/10

Duy Cường

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 9/10

AVSC dự báo phiên giao dịch ngày 9/10, VN-Index tiếp tục tăng nhẹ, khối lượng giao dịch duy trì cao.
AVSC dự báo phiên giao dịch ngày 9/10, VN-Index tiếp tục tăng nhẹ, khối lượng giao dịch duy trì cao.
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 9/10.

Nhà đầu tư đang mua bằng tiền thật

(Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“Kết quả kinh doanh quý 3 nhiều khả quan đang tiếp thêm động lực cho phiên giao dịch tăng điểm thứ 3 liên tiếp của thị trường. Cổ phiếu tăng giá trần trên sàn HOSE được phân bố trong nhiều nhóm ngành nghề, tín hiệu kết quả kinh doanh tốt của doanh nghiệp sắp được công bố.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư không còn lo ngại thị trường sẽ điều chỉnh mạnh khi thị trường thế giới đã tăng điểm lại sau điều chỉnh và nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trở lại.

Thị trường hôm 8/10 tiếp tục xu hướng tăng điểm khi nhà đầu tư nội và ngoại cùng nhìn về một hướng. Khối lượng giao dịch không cao như 2 tuần kỷ lục trước đó nhưng tăng chắc chắn làm giảm bớt lo ngại về hậu quả của việc sử dụng quá nhiều đòn bẩy tài chính.

Nói cách khác, chúng tôi tin rằng hai phiên vừa qua nhà đầu tư đang mua bằng tiền thật và điều này sẽ giúp cho thị trường vững chắc hơn”.

VN-Index sẽ tiếp tục tăng điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Mặc dù khối lượng giao dịch trung bình ba phiên giao dịch tăng điểm gần đây chỉ bằng khoảng 2/3 so với các phiên trước đó, nhưng khi khối lượng giao dịch tăng dần khi giá tăng là tín hiệu tích cực. Mặt khác đây cũng có thể được coi là dòng tiền của các nhà đầu tư với tỷ lệ đòn bẩy tài chính đã giảm nhiều. Nếu thế, đây là dấu hiệu tốt cho sự tăng trưởng bền vững của thị trường.

Động thái của nhà đầu tư nước ngoài cũng đã rõ ràng hơn khi trong phiên giao dịch hôm nay họ đã tiếp tục mua ròng 113 tỷ đồng tại HOSE, gấp đôi giá trị mua ròng phiên trước, và gần 15 tỷ đồng tại HNX. Họ tiếp tục tập trung mua DRC, VNM, DPM, STB.

Chúng tôi tiếp tục cho rằng VN-Index tương quan chặt chẽ với Dow Jones và nhà đầu tư nên theo dõi kỹ Dow Jones. Dự báo phiên giao dịch ngày 9/10 VN-Index tiếp tục tăng nhẹ, khối lượng giao dịch duy trì cao.

Chúng tôi cho rằng các ngành hấp dẫn trong thời gian tới là thủy sản, đồ gỗ, cao su, may mặc, bất động sản (chọn lọc). Đây là những ngành có triển vọng tăng trưởng tốt và khả năng có lợi nhuận thuận lợi trong quý 3/2009”.

Không nên quyết định mua hay bán toàn bộ danh mục

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Diễn biến trong một hai phiên giao dịch sắp tới có ý nghĩa rất quan trọng với xu thế của thị trường.

Trong trường hợp thị trường quay đầu sụt giảm hoặc VN-Index không vượt qua được ngưỡng kháng cự 575 điểm, thị trường xuất hiện dấu hiệu yếu dần về cuối phiên (đóng cửa thấp hơn mở cửa), rủi ro kết thúc sóng 5 sẽ đứng ở mức cao và sẽ chính thức được xác nhận nếu VN-Index sụt giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 543 điểm.

Ngược lại, nếu VN-Index có thể duy trì đà tăng điểm, vượt qua ngưỡng kháng cự 575 điểm và tiếp đó là 595 điểm cùng với sự hồi phục của khối lượng giao dịch, chúng ta sẽ có những cơ sở đáng tin cậy xác nhận sóng 5 Elliott là sóng mở rộng và VN-Index sẽ có cơ hội chinh phục ngưỡng 600 điểm.

Trong giai đoạn khá nhạy cảm như hiện này, nhà đầu tư không nên quá lạc quan hay bi quan cũng như không nên có các quyết định mua hay bán toàn bộ danh mục. Một tỷ trọng cổ phiếu linh hoạt dựa trên diễn biến của thị trường tại các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự quan trọng sẽ giúp nhà đầu tư cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro”.

VN-Index có thể vượt mốc 600 điểm trong 3 tháng cuối năm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Các phiên điều chỉnh vừa qua đã giúp giảm bớt tỷ lệ dòng tiền sử dụng đòn bẩy tài chính cao trên thị trường. Sau những phiên áp lực bán tăng mạnh gần đây, các nhà đầu tư sử dụng vay nợ dường như đã chùn bước và bắt đầu giảm mức độ tham gia vào thị trường.

Do đó, với sự tăng lên của dòng vốn đầu tư gián tiếp (lượng cung USD tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây) cộng với sự tăng trưởng kinh tế ổn định vào cuối năm sẽ là động lực giúp cho thị trường bứt phá thành công qua mốc 600 điểm trong 3 tháng còn lại của năm 2009.

Bên cạnh đó, phương thức giao dịch ký quỹ và cho phép nhà đầu tư mua bán cùng loại cổ phiếu ngay trong phiên đang được xem xét trong tháng 10/2009. Nếu được chấp thuận, Ủy ban Chứng khoán sẽ ngay lập tức triển khai để tạo thêm cơ hội cho thị trường chứng khoán phát triển. Và như vậy, đây sẽ là một thông tin có tác động lớn đến xu hướng chung của thị trường, cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.