18:25 08/12/2011

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 9/12

Văn Nhật

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 9/12

Theo SSI, nếu các cổ phiếu vốn hóa lớn không bất ngờ bị bán mạnh như phiên giao dịch hôm nay 8 tháng 12, nhiều khả năng VN-Index sẽ kiểm định lại biên dưới của kênh giá và hồi phục trở lại vào cuối tuần - Nguồn ảnh: VNDirect.
Theo SSI, nếu các cổ phiếu vốn hóa lớn không bất ngờ bị bán mạnh như phiên giao dịch hôm nay 8 tháng 12, nhiều khả năng VN-Index sẽ kiểm định lại biên dưới của kênh giá và hồi phục trở lại vào cuối tuần - Nguồn ảnh: VNDirect.
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 9/12.

Nhiều khả năng hồi phục trở lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Nhiều cổ phiếu bị bán theo đà giảm của chỉ số tạo thành cây nến Black Candle rơi xuống vùng hỗ trợ của kênh giá xu hướng hồi phục.

Chúng tôi cho rằng, nếu các cổ phiếu vốn hóa lớn không bất ngờ bị bán mạnh như phiên giao dịch hôm nay 8 tháng 12, nhiều khả năng VN-Index sẽ kiểm định lại biên dưới của kênh giá và hồi phục trở lại vào cuối tuần hoặc đầu tuần sau như kịch bản tăng hồi phục vào cuối tuần của hai tuần trước đó”.

Mức kháng cự mong manh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Hai chỉ số có sự trái chiều nhưng xu hướng lớn của thị trường chưa thay đổi. Dòng tiền vào thị trường yếu và chỉ xoay quanh một số mã có lịch sử thanh khoản tốt.

VNI-Nndex đang tiệm cận vùng đáy 380, với đà giảm như hiện tại thì mức kháng cự này khá mong manh. Một khi rơi xuống vùng giá này, mức điểm số thấp nhất kể từ tháng 5/2009 của VN-Index sẽ được thiết lập, vì vậy nguy cơ giảm điểm giai đoạn hiện tại vẫn không thể xem thường. HNX-Index dù đóng cửa tích cực hơn một chút, nhưng vẫn di chuyển trong đường kênh giảm giá kéo dài từ tháng 9, vì vậy cửa đi lên của thị trường vẫn rất khó khăn.

Thiếu các hỗ trợ từ vĩ mô, các chỉ báo kỹ thuật chưa cho tín hiệu tích cực, vì thế nhà đầu tư tiếp tục hạn chế các quyết định giải ngân”.

Ít nhất sẽ có một vài phiên giằng co

(Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV - BSC)

“Thị trường tiếp tục xu hướng giảm với số mã giảm chiếm đa số. HNX Index được nâng đỡ so với mặt bằng chung do ACB đi ngược xu hướng. Thanh khoản 2 phiên điều chỉnh trở về mức trung bình của giai đoạn này. Thị trường phân hóa mạnh với dòng cổ phiếu bất động sản tiếp tục tăng mạnh sau khi đã tăng nhiều hơn mức trung bình trong nhịp hồi phục này. Nhà đầu tư nước ngoài trở lại xu hướng bán ròng mạnh sau một số phiên tạm nghỉ. Động thái này chưa cho thấy xu hướng mới.

Sau 3 phiên điều chỉnh, nhịp hồi phục ngắn nhiều khả năng đã ở gần. Nếu kịch bản tiếp tục giảm trung hạn trở lại ngay mà không có thêm nhịp tăng ngắn, chúng tôi cho rằng ít nhất thị trường cũng có một số phiên giằng co trước khi chính thức chọn xu hướng. Vì vậy nhà đầu tư muốn tạm thoát khỏi thị trường có thể bình tĩnh lựa chọn mức giá mà chưa phải vội vàng”.

Nên bán nếu thị trường phá vỡ ngưỡng 376

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)

“Đường giá VN-Index xuất hiện một phiên giảm giá mạnh phá vỡ biên độ dao động hẹp trước đó, nên chúng tôi hạ bậc xu hướng ngắn hạn của chỉ số này xuống mức giảm và giữ nguyên bậc xu hướng ngắn hạn của HNX-Index ở mức ít biến động.

Sự sụt giảm của chỉ số VN-Index chủ yếu do sự giảm giá của hầu hết các mã blue-chip bên sàn này khi bị bán mạnh vào cuối phiên. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của chỉ số này ở mức 376 điểm và nếu giá tiếp tục phá vỡ ngưỡng này đi xuống nên bán ra để hạn chế rủi ro.

Cần quan sát kỹ lưỡng diễn biến của những phiên sắp tới, để có chiến lược giữ hoặc bán ra để hạn chế rủi ro”.

Ngưỡng 380 sẽ vẫn phát huy hiệu quả nâng đỡ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Giảm điểm phiên thứ 3 liên tiếp và chỉ cách ngưỡng hỗ trợ 380 điểm khoảng cách khá hẹp, VN-Index đang phát đi những tín hiệu khá tiêu cực sau khi thất bại trong nỗ lực phục hồi trở lại.

Sự hưng phấn của nhà đầu tư do kỳ vọng vào việc giảm lãi suất đã nhanh chóng chuyển thành sự thất vọng bởi diễn biến thị trường trong ba phiên trở lại đây. Phản ứng mạnh với những thông tin tiêu cực, áp lực bán liên tục gia tăng và lần lướt sức mua bởi tâm lý e ngại rủi ro của bên bán. Trong khi đó, bên mua vẫn chưa tìm được điểm tựa cần thiết để có thể tham gia thị trường trong xu thế hiện tại.

Điểm tích cực duy nhất cho thị trường ở thời điểm hiện tại là khả năng hỗ trợ thị trường khá tốt tại ngưỡng hỗ trợ 380 điểm.

Trong bối cảnh những kỳ vọng của nhà đầu tư vẫn chưa thực sự bị phủ định, nhiều nhà đầu tư vẫn chờ đợi thêm thông tin tiếp theo khả năng cao là ngưỡng 380 điểm sẽ vẫn phát huy hiệu quả nâng đỡ cần thiết đối với thị trường ở trong những phiên giao dịch tiếp theo”.

*Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.