20:07 21/06/2009

Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 22/6 - 26/6

Duy Cường

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 22/6 - 26/6

SSI cho rằng thị trường trong tuần tới sẽ khó có khả năng tăng mạnh. Thay vào đó là những phiên tăng giảm điểm đan xen nhưng vẫn sẽ tăng điểm để kết thúc một tuần giao dịch - Nguồn: BVSC.
SSI cho rằng thị trường trong tuần tới sẽ khó có khả năng tăng mạnh. Thay vào đó là những phiên tăng giảm điểm đan xen nhưng vẫn sẽ tăng điểm để kết thúc một tuần giao dịch - Nguồn: BVSC.
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 22/6 - 26/6.

Thị trường có thể điều chỉnh trong một vài phiên đầu tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã khép lại với một tuần giảm điểm, khi mà chỉ số VN-Index và HASTC-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước ở mức 475,22 điểm và 167,86 điểm, giảm lần lượt là 6,7% và 8,2% so với phiên giao dịch đóng cửa cuối tuần trước đó.

Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng trong tuần vừa qua với tổng giá trị bán ròng hơn 200 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Sau một thời gian tăng được cho là khá “nóng”, việc thị trường điều chỉnh sẽ là tất yếu và theo chúng tôi thị trường có xu hướng điều chỉnh trong tuần vừa qua là cần thiết cho sự phát triển ổn định và cân bằng của thị trường.

Trong tuần này, theo đánh giá của chúng tôi, thị trường có thể sẽ còn có sự điều chỉnh trong một vài phiên giao dịch đầu tuần, nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến cũng như tính thanh khoản của thị trường.

Nếu tính thanh khoản của thị trường được cải thiện thì khả năng thị trường quay trở lại với xu hướng tăng điểm là khá cao, trong trường hợp này chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc tiếp tục nắm giữ danh mục đầu tư đối với các mã cổ phiếu có tính thanh khoản cao cũng như có những yếu tố cơ bản tốt.

Đối với các nhà đầu tư ngắn hạn, nếu chấp nhận mức chịu đựng rủi ro cao, thì có thể xem xét giải ngân đối với một số mã cổ phiếu dự báo có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2 tốt như NTP, SSI, HPG, PVF... và nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng - tài chính.

Trong trường hợp diễn biến không tích cực, tính thanh khoản của thị trường sụt giảm, các nhà đầu tư có thể cân nhắc việc bán dần ra do khả năng thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm sâu hơn”.

Thị trường sẽ khó có khả năng tăng mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Trong đầu tuần qua, tâm lý của các nhà đầu tư trở nên xấu đi đáng kể và chỉ có thể bình ổn đôi chút, nhưng vẫn khá lưỡng lự khi tham gia thị trường sau những phiên điều chỉnh mạnh.

Các cổ phiếu khối ngân hàng, tài chính, chứng khoán được bán ra khá mạnh và các nhà đầu tư có vẻ chuyển mối quan tâm sang các cổ phiếu thuộc nhóm bảo hiểm, bất động sản và các cổ phiếu có những thông tin đột biến về kết quả kinh doanh quý 2.

Trong tuần từ ngày 22/6-26/6, thị trường sẽ đón khá nhiều thông tin tích cực:

Thứ nhất, Quốc hội đã thông qua việc miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7/2009 đến hết năm 2009 đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn trong phiên họp chiều ngày 19/6/2009 và đây sẽ là nhân tố tích cực không những đối với tuần giao dịch này mà mang tính dài hạn hơn.

Thứ hai, việc chốt giá trị tài sản ròng của các quỹ, tổ chức đầu tư đang tới rất gần và điều này sẽ làm giảm sức ép bán ra của các nhà đầu tư tổ chức.

Thứ ba, Bảo Việt chính thức giao dịch tại HOSE vào ngày 25/6, và việc khối bảo hiểm tăng điểm khá tốt trong một tuần giao dịch khó khăn cho thấy nhà đầu tư chờ đón sự kiện này với một thái độ tích cực và với mức giá chào sàn 38.500 đồng sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm.

Thứ tư, mặc dù khối lượng giao dịch trung bình trong tuần thấp hơn so với tuần trước, nhưng vẫn còn ở mức khá cao so với giai đoạn từ đầu năm đến nay, chứng tỏ chưa có dấu hiệu cho thấy dòng tiền đã ồ ạt rút ra khỏi thị trường.

Thứ năm, kỳ vọng về kết quả kinh doanh quý 2 vẫn được duy trì khi số liệu thực tế vẫn chưa được chính thức công bố.

Tuy nhiên cũng có khá nhiều rủi ro mà các nhà đầu tư phải đối mặt, cụ thể:

Một là, dù các quỹ không có động lực phải đẩy mạnh bán ra, nhưng khi thị trường tăng điểm khá thì nhiều tổ chức vẫn sẽ tiếp tục bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận.

Hai là, mặc dù chúng tôi cho rằng thị trường thế giới có khả năng tăng điểm nhẹ trong tuần tới, nhưng vẫn có khả năng sẽ có những phiên giảm điểm và một phản ứng thái quá từ các nhà đầu tư trong nước có thể đẩy thị trường xuống mức sâu hơn.

Ba là, tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư vẫn sẽ duy trì trong tuần tới. Các công ty chứng khoán vẫn tiếp tục khuyên các nhà đầu tư thận trọng và không nên kỳ vọng vào việc tăng điểm đột biến trong ngắn hạn.

Do đó chúng tôi cho rằng thị trường trong tuần này sẽ khó có khả năng tăng mạnh. Thay vào đó là những phiên tăng giảm điểm đan xen nhưng vẫn sẽ tăng điểm để kết thúc một tuần giao dịch.

Chúng tôi cho rằng, tâm lý thị trường tuần này vẫn khá vững vàng và tiếp tục phân hóa mạnh. Ngành bảo hiểm trong tuần sẽ tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý khi Bảo Việt chào sàn với giá 38.500 đồng, trong khi giá trúng thầu thành công cách đây một năm là 68.000 đồng/cổ phiếu.

FPT cũng là một điểm sáng tuần này với những tin đồn tích cực quanh việc họp đại hội cổ đông bất thường vào ngày 4/7.

Ngành bất động sản vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của nhà đầu tư, mặc dù đã có những lo ngại đầu tiên xung quanh lí do dẫn đến tăng trần liên tục của cổ phiếu này”.

VN-Index sẽ dao động trong biên độ 460 - 480 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Theo chúng tôi, dòng tiền chảy vào thi trường chứng khoán trong những ngày cuối tháng 6 có vẻ như đang "chững lại", thậm chí có hiện tượng chảy dần sang một số thị trường khác, nhất là thị trường bất động sản, với sự giao dịch sôi động ở một số khu vực, giá đất nhiều nơi đã tăng từ 30-50% so với đầu năm 2009.

Tâm lý đám đông nhà đầu tư không còn hứng khởi mà thay vào đó là sự lo lắng trước lượng cung lớn từ khối nhà đầu tư nước ngoài, từ cổ đông nội bộ các doanh nghiệp niêm yết, và đặc biệt là sự cơ cấu lại danh mục của các tổ chức lớn. Điển hình cho việc này là các động thái bán ra một lượng lớn cổ phiếu của PVFC, SSI, Dragon Capital, PXP Asset Management…

Bên cạnh đó, nền kinh tế trong và ngoài nước sau khi đón nhận các tín hiệu phục hồi khả quan, đang phải đối đầu với nhiều thách thức mới như: hoạt động sản xuất giảm sút mạnh, chênh lệch cán cân xuất nhập khẩu, biến động tỉ giá…

Có vẻ như thị trường chứng khoán đang gắng gượng, chưa điều chỉnh mạnh, khi vẫn còn rất nhiều nhà đầu tư kì vọng vào khả năng thị trường sẽ sôi động trở lại khi các đại gia như Vietcombank, Vietinbank, Bảo Việt tham gia niêm yết.

Chúng tôi nhận thấy thời điểm hiện tại việc mua vào là rất rủi ro đối với nhà đầu tư. Giá nhiều cổ phiếu không chỉ phản ánh lợi nhuận quý 1/2009 mà còn bao hàm kỳ vọng lợi nhuận nhiều quý sau của doanh nghiệp.

Thị trường chứng khoán Việt Nam cần điều chỉnh một thời gian, trước khi đón nhận các thông tin hỗ trợ mới, đủ mạnh để có thể quay trở lại xu hướng tăng điểm trong dài hạn.

Chúng tôi dự kiến, VN-Index sẽ dao động trong biên độ hẹp 460 - 480 điểm trong tuần này.

Thị trường vẫn nghiêng về chiều hướng tiêu cực

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM)

“Trong những ngày gần đây, tâm lý thị trường khá ổn định dù khối lượng giao dịch có thấp hơn so với tuần trước. Chúng tôi cho rằng, thị trường vẫn nghiêng về chiều hướng tiêu cực dù hiện có nhiều khả năng chỉ số trước hết sẽ đi ngang trong một khoảng thời gian.

Với việc niêm yết của Bảo Việt và Vietcombank sắp diễn ra, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ hướng đến giá của các cổ phiếu này trên thị trường OTC và biến động giá của chúng sẽ bắt đầu dẫn dắt tâm lý thị trường nói chung. Diễn biến giá gần đây của Vietcombank có nhiều biểu hiện trái chiều cho thấy tâm lý khó có khả năng sớm được cải thiện.

Chúng tôi vẫn duy trì khuyến nghị cẩn trọng và cho rằng sự điều chỉnh còn có thể kéo dài sang tháng sau khi các cổ phiếu nói trên đã niêm yết. Tuy nhiên, phải nói rằng chỉ số được hỗ trợ lớn trên ngưỡng 400 điểm”.

VN-Index sẽ phải “test” ngưỡng hỗ trợ 470 và 450 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

"Tuần giao dịch cuối tháng 6, thời điểm chốt giá trị tài sản ròng giữa niên độ hoặc cuối niên độ đối với một số quỹ chứng khoán có năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6 - có khả năng sẽ tạo ra lực tăng điểm cho thị trường, nhất là đối với các cổ phiếu blue-chip.

Bên cạnh đó, các thông tin vĩ mô sẽ bắt đầu được công bố và các số liệu về tốc độ tăng trưởng GDP của quý 2/2009 sẽ là một trong những thông tin quan trọng nhất cho biết mức độ phục hồi của nền kinh tế.

Tuy nhiên, động thái bán ròng của khối ngoại trong 2 tuần vừa qua vẫn tiếp tục là thông tin đáng lưu ý đối với các nhà đầu tư.

Dòng tiền đầu tư vào kênh chứng khoán cũng sẽ bị chia sẻ phần nào khi nguồn cung tăng mạnh. Vào ngày 24/6, sàn UPCoM sẽ chính thức đi vào hoạt động với thời gian giao dịch dài hơn. Ngày 25/6, hơn 573 triệu cổ phiếu Bảo Việt chính thức niêm yết tại HOSE. Như vậy, thị trường sẽ có thêm nhiều nguồn cung mới và nhiều lựa chọn mới.

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phải kiểm tra lại các ngưỡng hỗ trợ ở mốc 470 và 450 trước khi xu thế tăng xác lập ổn định trở lại".

Thị trường sẽ đi vào trạng thái không có xu hướng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex)

“Chúng tôi đã nhận định về mức độ dao động của thị trường qua độ mở rộng tới hơn 55% của dải Bollinger Bands so với thông thường. Điều đó cho thấy sự thay đổi của VN-Index trong mỗi phiên sẽ giảm xuống. Thị trường sẽ đi vào trạng thái không có xu hướng, nghĩa là nó vận động trong một kênh hẹp và tích lũy một thời gian ngắn và khoảng dao động có thể là 455-490.

Điều đó phù hợp với tâm lý chờ đợi của nhà đầu tư hiện nay. Trong ngắn hạn, thị trường chứng khoán không thể cứ lên mãi mà không có sự tăng trưởng thực vững chắc của nền kinh tế.

Những vấn đề lớn như nguy cơ lạm phát, khả năng tự đứng vững của doanh nghiệp nếu chính sách kích cầu được điều chỉnh, các cuộc đổ bộ lên sàn của nhiều mã cổ phiếu OTC lớn,… sẽ làm nhà đầu tư thận trọng hơn trong quyết định mua vào.

Nếu nhìn vào biểu đồ tuần của VN-Index, chúng ta thấy xu hướng dài hạn hoàn toàn có thể tiếp tục và đi lên những mốc cao nếu như ngưỡng cản 550 bị phá vỡ. Tuy vậy, điều này chỉ có ý nghĩa tâm lý, giúp thị trường không xuống sâu trong điều kiện hiện nay.

Chiến thuật phù hợp, theo chúng tôi lúc này đối với những nhà đầu tư còn tham gia thị trường khi sóng tăng điểm ngắn hạn đã kết thúc, là lướt sóng trong phiên hoặc chọn mua những cổ phiếu tốt tại các ngưỡng hỗ trợ.

Điều đó có thể đem lại lợi nhuận không lớn nhưng đảm bảo sự an toàn và nhất là không rơi vào tình thế ngoài cuộc nếu thị trường bất ngờ tăng điểm trở lại”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.