14:00 16/05/2017

Ông chủ Tân Hoàng Minh bán Minh Việt Capital

Bạch Dương

Minh Việt Capital được thành lập năm 2008, thuộc sở hữu của ông Đỗ Anh Dũng

Ông Đỗ Anh Dũng hiện là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đồng thời giữ chức Chủ tịch Minh Việt Capital từ năm 2015.
Ông Đỗ Anh Dũng hiện là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đồng thời giữ chức Chủ tịch Minh Việt Capital từ năm 2015.
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Minh Việt (Minh Việt Capital) thay đổi quyền sở hữu.

Theo đó, ông Đỗ Anh Dũng đã bán 4,05 triệu cổ phiếu, tương ứng 81% cổ phần tại Minh Việt Capital cho 4 nhà đầu tư cá nhân là Nguyễn Trúc Linh, Trần Lạc Thiện, Phùng Thiên Phước, Đoàn Thu Sương.

Ngoài ông Dũng, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Hoàng Việt cũng sở hữu 5% vốn của Minh Việt Capital.

Minh Việt Capital được thành lập năm 2008, thuộc sở hữu của ông Đỗ Anh Dũng. Ông Dũng hiện là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đồng thời giữ chức Chủ tịch Minh Việt Capital từ năm 2015.

Theo báo cáo kiểm toán năm 2016, Minh Việt Capital có tổng tài sản 41,298 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tiền mặt.

Năm 2016, Minh Việt Capital không ghi nhận doanh thu từ hoạt động chính của công ty mà chỉ có khoản doanh thu 4,5 tỷ đồng đến từ khoản tiền mặt gửi ngân hàng.

Cũng trong năm này, Minh Việt tiếp tục lỗ 2,23 tỷ đồng, năm 2015 công ty cũng lỗ 3,64 tỷ đồng. Luỹ kế đến hết năm 2016, Minh Việt Capital lỗ 12,1 tỷ đồng.