18:54 26/10/2016

Apple bán hơn 45 triệu chiếc iPhone trong một quý

Đan Nguyên

Hãng công nghệ Apple công bố kết quả kinh doanh với doanh số mảng iPhone cao hơn kỳ vọng

Dù trong những năm gần đây, Apple đã tung ra nhiều sản phẩm mới, tuy nhiên iPhone vẫn góp phần cực kỳ quan trọng trong doanh thu và lợi nhuận của hãng.
Dù trong những năm gần đây, Apple đã tung ra nhiều sản phẩm mới, tuy nhiên iPhone vẫn góp phần cực kỳ quan trọng trong doanh thu và lợi nhuận của hãng.
Hôm 26/10, hãng công nghệ Apple công bố kết quả kinh doanh với doanh số mảng iPhone cao hơn kỳ vọng. Dù vậy tính đến cuối quý 3/2016, so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu của hãng đã giảm đến quý thứ 3 liên tiếp.

Theo Reuters, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Apple quý 3/2016 đạt 1,67 USD/cổ phiếu, cao hơn so với dự báo 1,66 USD/cổ phiếu của giới chuyên gia. Doanh thu quý 3/2016 đạt 46,90 tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng 46,94 tỷ USD. Cùng kỳ năm 2015, EPS của Apple đạt 1,96 USD/cổ phiếu, doanh thu 51,5 tỷ USD.

Trong quý 3/2016, Apple đã bán được 45,5 triệu chiếc iPhone, cao hơn mức dự báo 44,8 triệu chiếc iPhone của các chuyên gia. CEO của hãng, ông Tim Cook, khi trả lời giới truyền thông về kết quả kinh doanh quý 3/2016, đã cho biết ông hết sức hài lòng khi người tiêu dùng thế giới ngày một chuộng iPhone.

Trong khoảng thời gian 1 năm qua, cổ phiếu Apple giảm khoảng 1%. Tuy nhiên, nếu tính trong 3 tháng gần đây, cổ phiếu Apple đã tăng đến gần 20%. Tính riêng từ đầu tháng 9/2016 khi Apple công bố iPhone 7, cổ phiếu Apple tăng hơn 10%.
 
Theo số liệu từ tổ chức đầu tư Kensho, cổ phiếu Apple từng có phiên tăng đến 8,9% vào tháng 4/2012 sau khi hãng công bố kết quả lợi nhuận kinh doanh quý 1/2012.

Tiếp theo đó, vào tháng 1/2013, khi Apple công bố doanh số bán iPhone gây thất vọng, cổ phiếu Apple phiên ngay sau đó giảm đến 12,4%. Doanh số bán iPhone có tác động vô cùng quan trọng đến sự biến động của giá cổ phiếu Apple.

Điện thoại iPhone thường đóng góp rất nhiều trong tổng doanh thu của Apple, tuy nhiên sự phụ thuộc này đang giảm dần theo thời gian. Nếu như ở thời điểm quý 2/2015, điện thoại iPhone đóng góp gần 70% tổng doanh thu của Apple thì con số này đến cuối quý 3/2016 là 56,77%.

Điện thoại iPhone 7 mới ra mắt được kỳ vọng sẽ mang đến cú huých quan trọng về doanh thu cho Apple trong quý hiện tại. Rất nhiều công ty viễn thông di động đã quảng cáo rất mạnh cho điện thoại iPhone.

Theo nhận xét của nhiều chuyên gia ngành công nghệ, triển vọng kinh doanh của Apple trong thời gian tới đối diện với không ít khó khăn. Apple đang để mất thị phần tại Trung Quốc, cùng lúc đó, có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường điện thoại Mỹ đang dần “bão hòa”.

Apple hiện đang nắm lượng tiền mặt “khổng lồ”. Tính đến hiện tại, Apple hiện đang có 237,6 tỷ USD tiền mặt, tăng 6,1 tỷ USD trong quý vừa qua. Với nguồn tiền dồi dào như trên, thị trường đã đồn đoán rất nhiều về việc Apple sẽ mua lại nhiều công ty khác.