08:12 10/09/2015

Apple ra mắt iPhone 6s, giá cổ phiếu sụt mạnh

An Huy

Không ít người tỏ ra kém hào hứng với iPhone 6s và iPhone 6s Plus vì vẻ bề ngoài không khác gì với thế hệ trước

Phi Schiller, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách marketing toàn cầu của Apple nói về giá của iPhone 6s và 6s Plus tại lễ giới thiệu sản phẩm ngày 9/9 - Ảnh: Reuters.<br>
Phi Schiller, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách marketing toàn cầu của Apple nói về giá của iPhone 6s và 6s Plus tại lễ giới thiệu sản phẩm ngày 9/9 - Ảnh: Reuters.<br>
Hôm qua (9/9), hãng công nghệ Mỹ Apple chính thức trình làng loạt sản phẩm mới gồm chiếc điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad thế hệ mới nhất, cùng thiết bị giải trí Apple TV. Tuy vậy, giá cổ phiếu của hãng đã giảm mạnh trong phiên giao dịch cùng ngày.

Theo tin từ Reuters, phiên bản iPhone 6s và 6s Plus có cùng kích thước và thiết kế với phiên bản “tiền nhiệm”, nhưng được trang bị camera tốt hơn, chip xử lý nhanh hơn, có thêm màu mới, và đặc biệt là màn hình cảm ứng 3D. Hiện iPhone là “cỗ máy in tiền” lớn nhất của “quả táo”.

Phát biểu trước hàng nghìn nhà phân tích, nhà báo, và nhân viên của Apple trong sự kiện được tổ chức ở San Francisco, Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook của Apple còn đưa lên sân khấu một nhà điều hành của hãng trước đây từng làm việc cho đối thủ Microsoft để chứng minh những đặc điểm thân thiện với doanh nghiệp của chiếc iPad mới kích thước lớn hơn mang tên iPad Pro.

Giá cổ phiếu của Apple mất 1,9%, đóng cửa ở mức 110,15 USD/cổ phiếu. Lịch sử gần đây cho thấy cổ phiếu của hãng thường mất giá sau khi “quả táo” công bố sản phẩm mới. Tuy vậy, sự mất giá cổ phiếu này cũng phản ánh sự thất vọng của giới đầu tư khi Apple thiếu những sản phẩm mang tính đột phá có khả năng thúc đẩy doanh số trước mùa nghỉ lễ quan trọng.

Có lẽ ấn tượng hơn cả là thiết bị giải trí Apple TV đi kèm gian ứng dụng riêng và tương thích với phụ tá ảo Siri.

Trên mạng xã hội Twitter, chiếc iPad Pro với màn hình 12,9 inch không  nhận được sự đánh giá cao. Nhiều người cho rằng chiếc máy tính bảng này quá lớn và trông na ná như chiếc Surface của Microsoft. Không ít người cũng tỏ ra kém hào hứng với iPhone 6s và iPhone 6s Plus vì vẻ bề ngoài không khác gì với thế hệ trước.

“Cảm ứng 3D không phải là lý do thuyết phục để nâng cấp lên iPhone 6s vào thời điểm này”, một người dùng viết. Với cảm ứng 3D, người dùng có thể nhấn xuống màn hình để mở hay xem trước một ứng dụng nào đó. Khi ngón tay nhả khỏi màn hình, ứng dụng tự động đóng lại.

Tại thị trường Mỹ, giá của iPhone thế hệ mới bắt đầu từ 199 USD, kèm hợp đồng 2 năm với nhà mạng. Ngoài 3 màu trắng, vàng và ghi như thế hệ trước, iPhone mới có thêm màu vàng hồng.

Nhiều tính năng mới trong loạt sản phẩm mà Apple vừa công bố dựa trên công nghệ đã từng được áp dụng trước kia nhưng không thành công. Tuy vậy, Apple có hẳn một lịch sử dài tạo ra thành công ở những mảng mà các hãng khác thất bại.

Cách đây nhiều năm, Blackberry từng sử dụng công nghệ cảm ứng lực. Chiếc iPad mới có chiếc bút stylus tùy chọn giá 99 USD được gọi là “Pencil”. Hồi năm 2007, CEO của Apple khi đó là Steve Jobs từng phát biểu tại một hội nghị công nghệ rằng: “Ồ, chẳng ai muốn dùng một chiếc bút stylus”.

CEO Tim Cook của Apple đã bắt đầu lễ giới thiệu sản phẩm bằng cách nói về chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch. Tim Cook nói người dùng đạt mức độ hài lòng 97% với sản phẩm mới được Apple trình làng cách đây không lâu này, và hãng sẽ đưa ra một phiên bản hệ điều hành mới cho Apple Watch vào giữa tháng 9.

Apple hiện đang hợp tác với hãng đồ hiệu Pháp Hermes để sản xuất một bộ sưu tập đồng hồ mới. Ngoài ra, sắp tới, ứng dụng nhắn tin Messenger của Facebook cũng được đưa vào Apple Watch, Tim Cook cho biết.

Theo giới phân tích, may cho Apple là hầu hết người dùng smartphone nâng cấp điện thoại theo chu kỳ 2 năm một lần. Điều này đồng nghĩa với việc chiếc iPhone 6s và 6s Plus có cơ hội đạt doanh số khả quan nhờ nhu cầu mua điện thoại mới của những người hiện đang dùng iPhone 5s.