17:39 07/02/2014

Apple vung tiền mua lại cổ phiếu

Diệp Vũ

“Quả táo” đã chi 14 tỷ USD để mua lại cổ phiếu trong 2 tuần qua

Trong đợt mua lại cổ phiếu mới nhất kéo dài 12 tháng qua, Apple đã mua lại số cổ phiếu trị giá khoảng 40 tỷ USD - Ảnh: Getty.<br>
Trong đợt mua lại cổ phiếu mới nhất kéo dài 12 tháng qua, Apple đã mua lại số cổ phiếu trị giá khoảng 40 tỷ USD - Ảnh: Getty.<br>
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Wall Street Journal, Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook của hãng công nghệ Apple cho biết “quả táo” đã chi 14 tỷ USD để mua lại cổ phiếu trong 2 tuần qua sau khi hãng công bố kết quả kinh doanh quý 4/2013 gây thất vọng.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn này, CEO Cook nói rằng, Apple đã ngạc nhiên khi giá cổ phiếu của hãng sụt 8% trong phiên giao dịch ngày 28/1, một ngày sau khi kêt quả kinh doanh được công bố.

Mức doanh số điện thoại iPhone thấp hơn dự kiến trong mùa mua sắm cuối năm và con số dự báo doanh thu của Apple ở mức yếu khiến các nhà đầu tư lo ngại về sự giảm tốc nhu cầu của thị trường Trung Quốc nói riêng và toàn cầu nói chung.

Trong đợt mua lại cổ phiếu mới nhất kéo dài 12 tháng qua, Apple đã mua lại số cổ phiếu trị giá khoảng 40 tỷ USD. CEO Cook nói rằng, đây là quy mô mua lại cổ phiếu lớn chưa từng có đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào lớn như Apple.

“Điều này có nghĩa là chúng tôi tin vào Apple, chúng tôi thực sự tự tin vào những gì chúng tôi đang làm và có kế hoạch sẽ làm. Chúng tôi không chỉ nói vậy, chúng tôi còn đang chứng tỏ điều đó bằng hành đồng”, ông Cook nói trên Wall Street Journal.

Đợt mua lại cổ phiếu nói trên là một phần trong kế hoạch đã được công bố trước đó của Apple về mua lại số cổ phiếu trị giá 60 tỷ USD.

Apple đã trả lại 7,7 tỷ USD cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu trong quý 4 năm ngoái, nâng tổng giá trị đã thực hiện trong chương trình hoàn tiền cho cổ đông lên mức 43 tỷ USD, chưa kể đợt mua lại cổ phiếu 14 tỷ USD trong 2 tuần qua.

Theo CEO Tim Cook, Apple dự định sẽ công bố các thông tin cập nhật về chương trình mua lại cổ phiếu của hãng vào tháng 3 hoặc tháng 4 tới.

Tính đến cuối năm ngoái, mức dự trữ tiền mặt của Apple đã lên tới 158 tỷ USD và nhiều cổ đông đã mâu thuẫn với hãng về vấn đề “quả táo” sẽ sử dụng số tiền này như thế nào.