07:49 08/02/2011

Bị tin tặc “viếng”, Nasdaq vẫn giao dịch

Thu Lan

Sàn Nasdaq hôm qua (7/2) vẫn mở cửa giao dịch bình thường, bất chấp tin tặc đã đột nhập vào hệ thống máy tính

Nasdaq là một phần trong hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế của Mỹ.
Nasdaq là một phần trong hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế của Mỹ.
Sàn Nasdaq hôm qua (7/2) vẫn mở cửa giao dịch bình thường, bất chấp tin tặc đã đột nhập vào hệ thống máy tính của công ty điều hành sàn là Nasdaq OMX Group Inc.

Trước đó, việc Nasdaq bị tin tặc tấn công đã được phát hiện, sau khi hệ thống máy tính tại sàn giao dịch này không cập nhật giá các mã cổ phiếu.

Nhân viên điều hành Nasdaq, cho biết họ đã tìm thấy "những tệp tin đáng ngờ" trong máy chủ tại Mỹ và nhận định tin tặc đã tấn công vào một trong những ứng dụng hoạt động trên nền tảng Internet.

Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy, các hồ sơ của khách hàng đã bị thâm nhập và các ứng dụng được dùng để giao dịch cổ phiếu cũng không bị thay thế.

Các nhà chức trách Mỹ đã vào cuộc để điều tra vụ hack này. Tuy nhiên, công ty điều hành - Nasdaq OMX không công bố khi nào tập tin đáng nghi kia bị phát hiện và khi nào cuộc điều tra sẽ được tiến hành.

Các thanh tra viên đang cố gắng tìm hiểu, bên nào đứng đằng sau các vụ tấn công và mục tiêu của họ là gì, liệu có phải họ tấn công để hưởng lợi về mặt thương mại.

Tom Kellermann, cựu chuyên viên bảo mật máy tính thuộc Ngân hàng Thế giới, cho biết hầu hết các tin tặc có trình độ cao trên thế giới đang tập trung nhắm vào thị trường tài chính và một phần trong đó là giao dịch tiền tệ, chứng khoán.

Bằng cách sử dụng phương thức tấn công thông qua các kênh phụ, mà mục tiêu là những hệ thống giao dịch thương mại điện toán tần số cao, tin tặc có thể chiếm đoạt đến nhiều triệu USD chỉ trong vài giây và khiến cho rất nhiều nạn nhân trắng tay.

Theo hãng tin Reuters, những "tệp tin đáng ngờ" đã được tìm thấy trong một ứng dụng mang có tên Directors Desk và đã bị xóa. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn tỏ ra lo ngại về tính ổn định và độ an toàn của thị trường vốn tốc độ cao này.

Tờ Wall Street Journal cho hay, hiện chưa xác định được nguồn gốc tin tặc, nhưng có một vài bằng chứng cho thấy xuất phát từ nước ngoài.

Cũng theo tờ báo này, rất nhiều chuyên viên cùng các sàn giao dịch khác như NYSE Euronext và Direct Edge cam kết hợp tác bình thường với Nasdaq OMX khi thị trường mở cửa.

Nasdaq là một phần trong hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế của Mỹ và bất kỳ nỗ lực nào gây gián đoạn hoạt động của sàn sẽ có thể gây ra ảnh hưởng lớn lên nền kinh tế.

Sàn này được thành lập năm 1971. Đây là sàn giao dịch điện tử đầu tiên, và hiện là sàn giao dịch lớn nhất sau khi hợp nhất với sàn OMX ABO của Thụy Sỹ.

Hiện có 3.800 cổ phiếu niêm yết trên sàn Nasdaq OMX, trong đó có các cổ phiếu lớn như Cisco, Dell, Intel and Microsoft.