16:14 19/11/2008

Doanh số điện thoại di động có thể giảm mạnh trong năm tới

Quỳnh Trang

Doanh số bán của các hãng điện thoại di động hàng đầu thế giới trong năm 2009 có thể giảm từ 4 đến 27%

Các nhà sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới đang đứng trước một tương lai ảm đạm, với doanh số bán dự kiến sẽ giảm mạnh trong năm 2009, lần đầu tiên trong 8 năm qua.

Theo giới phân tích, doanh số bán của các hãng điện thoại di động hàng đầu thế giới trong năm 2009 có thể giảm từ 4 đến 27% so với năm 2008, tùy thuộc vào mức độ suy thoái kinh tế trong năm tới. Cuộc khủng hoảng thiếu tín dụng hiện nay đã làm giảm doanh số bán tại các nước đang phát triển, nhất là Tây Âu.

Lạm phát gia tăng tại các thị trường đang nổi cũng ảnh hưởng đến doanh số bán hàng tại đây, khi nhiều người tiêu dùng quyết định không mua điện thoại di động nữa, hoặc hoãn thời gian nâng cấp điện thoại của mình. Doanh số bán nếu giảm sẽ chấm hết thời kỳ tăng trưởng 15 năm liên tục tại các thị trường đang nổi.

Trong một nghiên cứu công bố mới đây, hãng Merrill Lynch cho rằng doanh số bán điện thoại di độngtại các thị trường đang nổi năm 2009 có thể giảm 5% so với năm 2008.

Hãng Nokia của Phần Lan vẫn giữ vị trí nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới có mặt tại các thị trường đang nổi. Tháng 9/2008, Nokia đã gây sốc cho các nhà đầu tư khi đưa ra cảnh báo giá cổ phiếu của hãng trong quý 3/08 có thể giảm so với quý trước đó.

Nokia dự kiến công bố dự báo doanh số bán năm 2009 của họ vào tháng 12/2008.