09:24 09/02/2014

Hà Đông tính “khai tử” Flappy Bird

Tâm Anh

Tác giả Flappy Bird có ý định rút game này khỏi các gian ứng dụng cho điện thoại di động

Các đoạn tin nhắn trên tài khoản Twitter của Nguyễn Hà Đông - Ảnh chụp màn hình.<br>
Các đoạn tin nhắn trên tài khoản Twitter của Nguyễn Hà Đông - Ảnh chụp màn hình.<br>
Đêm qua, trên tài khoản Twitter Dong Nguyen của Nguyễn Hà Đông, “cha đẻ” trò chơi Flappy Bird đang gây sốt trên toàn cầu, đã xuất hiện thông điệp cho biết tác giả có ý định rút game này khỏi các gian ứng dụng cho điện thoại di động.

Trong tin nhắn Tweet cách đây khoảng vài giờ, Nguyễn Hà Đông đã lên tiếng xin lỗi những người chơi game Flappy Bird và cho biết 22 giờ nữa (kể từ sau thông điệp này), anh sẽ rút trò chơi này xuống.

"Tôi không thể chịu đựng điều này được hơn nữa", anh viết.

Ở đoạn tin nhắn ngay sau đó, Đông cho biết, quyết định rút bỏ Flappy Bird không liên quan tới các vấn đề pháp lý. Ở các đoạn tin nhắn tiếp theo, Đông khẳng định sẽ không bán Flappy Bird và anh sẽ tiếp tục lập trình game.

Flappy Bird, game di động của lập trình viên trẻ tuổi Nguyễn Hà Đông đang trở thành hiện tượng của làng game thế giới. Flappy Bird đang dẫn đầu về số lượt tải tại kho App Store cho thiết bị chạy iOS cũng như ở Google Play dành cho thiết bị chạy nền tảng Android.

Game di động Flappy Bird được đưa lên các chợ ứng dụng trực tuyến từ tháng 5/2013, nhưng phải đến tháng 11/2013, trò chơi này mới trở nên nổi tiếng.

Đến nay, ứng dụng có trên 50 triệu lượt tải về, chủ yếu từ Mỹ, hơn 470.000 lời đánh giá, nhận xét, khen chê...

Sự thành công nằm ngoài mong đợi của Flappy Bird đã khiến một số báo nước ngoài đặt nghi vấn game này đạo ý tưởng từ một trò chơi khác. Trước đó, Hà Đông cũng cho biết việc lập trình Flappy Bird mất 2-3 ngày và anh có sử dụng đồ họa ở một số game khác.

Nguyễn Hà Đông cũng cho trang tin công nghệ The Verge biết rằng, anh đã lấy cảm hứng chú chim Flappy Bird từ nhân vật Cheep Cheep trong game Mario. Và ống khói màu xanh trong game Flappy Bird cũng xuất phát từ các trò chơi của Nintendo mà anh chơi từ nhỏ.

Trước con số ước tính về doanh thu 50.000 USD/ngày từ quảng cáo của Nguyễn Hà Đông, báo Thanh Niên đã dẫn lời một lãnh đạo của Bộ Tài chính cho biết, ngay khi chủ nhân Flappy Bird gây sốt trên mạng, cơ quan này đã yêu cầu Tổng cục Thuế vào cuộc để rà soát.