08:05 19/09/2012

iPhone 5 vẫn “sốt xình xịch”

Phúc Minh

Chỉ trong một ngày, số đơn đặt hàng iPhone 5 đã lên tới 2 triệu, cao gấp đôi số lượng đơn đặt hàng cho mẫu iPhone 4S

Mẫu di động thế hệ thứ 6 này đã bị giới công nghệ chê bai tới tấp, cho rằng thứ mà Apple mang lại chưa thực sự làm người ta thỏa mãn.
Mẫu di động thế hệ thứ 6 này đã bị giới công nghệ chê bai tới tấp, cho rằng thứ mà Apple mang lại chưa thực sự làm người ta thỏa mãn.
Đêm qua (18/9), giá cổ phiếu của hãng công nghệ Apple lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 700 USD, do số đơn đặt hàng iPhone 5 đã lên tới 2 triệu chỉ trong 24 giờ đầu tiên sau khi Apple chính thức cho phép khách hàng "giữ chỗ".

Theo công bố của Apple, chỉ trong một ngày, số đơn đặt hàng mẫu iPhone thế hệ mới nhất của hãng đã lên tới 2 triệu, cao gấp đôi số lượng đơn đặt hàng cho mẫu iPhone 4S hồi năm 2011. Đây được xem là một kỷ lục mới của Apple, khiến hãng buộc phải hoãn nhiều đơn hàng cho tới tháng 10 vì lo không sản xuất kịp.

Ngay sau thông tin này, giá cổ phiếu Apple đã vọt mạnh. Chốt phiên ngày 18/9, giá cổ phiếu Apple đứng ở 701,91 USD/cổ phiếu, tăng 2,13 USD so với ngày 17/9. Mức giá cao nhất được xác lập trong ngày hôm qua là 702,33 USD. Đà tăng giá của cổ phiếu đã nâng giá trị vốn hóa thị trường của Apple lên 658 tỷ USD.

Nhiều chuyên gia phân tích thị trường tin rằng, ngay trong ngày ra mắt đầu tiên, Apple có thể bán được tới 10 triệu iPhone 5 và đến cuối năm nay sẽ là 50 triệu sản phẩm. Theo kế hoạch, iPhone 5 sẽ chính thức lên kệ tại một số thị trường vào ngày 21/9 và được bán rộng rãi ở 100 quốc gia trên thế giới vào cuối 2012.

Mặc dù từ nay tới thời điểm chính thức phát hành iPhone 5 vẫn còn khá dài, song dòng người xếp hàng chờ mua mẫu smartphone này đã xuất hiện, thậm chí từ chiều ngày 16/9. Tờ Fortune cho biết, trước đại lý bán lẻ của Apple ở New York, Mỹ đã xuất hiện nhiều tín đồ Apple cắm trại bên ngoài để chờ mua iPhone 5.

Trước đó, mẫu iPhone thế hệ thứ 6 này đã bị giới công nghệ chê bai tới tấp, cho rằng thứ mà Apple mang lại chưa thực sự làm người ta thỏa mãn, ít nhất là về công nghệ. Blog kinh tế tài chính nổi tiếng Business Insider cho rằng, nhiều nâng cấp phần cứng ở chiếc iPhone 5 đã xuất hiện trên các dòng điện thoại Android.

Một bài báo khác của hãng tin BBC thì nhận xét về iPhone 5: "Liệu đây có phải là sản phẩm tốt nhất mà chúng ta đã mong đợi từ một hãng được nhìn nhận là sáng tạo nhất thế giới hay không? Đây là phiên bản thứ 6 của chiếc di động iPhone và giao diện người dùng vẫn gần tương tự chiếc iPhone đời đầu năm 2007".

Nhiều tờ báo khác cũng "phàn nàn" không ít về iPhone 5. Wall Street Journal cho rằng iPhone 5 thiếu một số chức năng so với các đối thủ. Cnet đánh giá iPhone 5 chỉ là sự “phát triển” chứ không phải là một cuộc cách mạng như mong đợi. Còn trang Wire đưa ra nhận định rằng iPhone 5 vẫn tuyệt vời nhưng nhàm chán.