11:26 11/03/2016

iPhone mới có thể ra mắt vào 21/3

Bình Minh

iPhone mới dự kiến trình làng trong bối cảnh Apple đang ở trong một cuộc đấu pháp lý mang tính lịch sử

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook.<br>
Giám đốc điều hành Apple Tim Cook.<br>
Tập đoàn công nghệ Mỹ Apple đã gửi đi giấy mời cho một sự kiện vào ngày 21/3, hãng tin Bloomberg cho biết.

Giới phân tích dự báo tại sự kiện này, “quả táo” sẽ cho ra mắt một chiếc điện thoại thông minh (smartphone) iPhone mới với màn hình nhỏ hơn và một phiên bản tiếp theo của chiếc máy tính bảng (tablet) iPad.

Giấy mời gửi theo đường e-mail của Apple ghi, sự kiện sẽ diễn ra tại trụ sở của tập đoàn ở Cupertino, bang California. Ngoài ra, không một chi tiết nào khác về sự kiện được công bố.

Một nguồn tin thân cận nói rằng, Apple sẽ trình làng một phiên bản iPhone mới với màn hình 4 inch. Mẫu smartphone nhỏ hơn này sẽ trông tương tự như chiếc iPhone 5s mà Apple đưa ra vào năm 2013, nhưng với linh kiện được nâng cấp, trong đó có bộ vi xử lý A9 tốc độ cao hơn hiện đang được sử dụng cho iPhone 6s.

iPhone mới dự kiến trình làng trong bối cảnh Apple đang ở trong một cuộc đấu pháp lý mang tính lịch sử với Bộ Tư pháp Mỹ, xung quanh vấn đề mã hóa và bảo mật.

Trong đó, Chính phủ Mỹ yêu cầu Apple mở khóa một chiếc iPhone của một trong những tay súng gây ra vụ thảm sát khiến 14 người thiệt mạng ở thành phố San Bernardino, bang California hồi tháng 12 năm ngoái.

Apple không chấp nhận yêu cầu này, lập luận rằng làm vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến vấn đề bảo mật cho khách hàng, và đặt ra một tiền lệ buộc các công ty phải tạo ra công cụ mới để hỗ trợ việc thực thi pháp luật.

Hiện tại, vụ kiện giữa Chính phủ Mỹ và Apple đang được thụ lý bởi một tòa án ở New York. Theo dự kiến, một phiên tranh tụng trong vụ kiện này sẽ diễn ra vào ngày 22/3, tức một ngày sau khi Apple tổ chức sự kiện nói trên.

Ngoài vấn đề pháp lý, Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple còn đang phải đối mặt với sự giảm tốc của hoạt động kinh doanh. Tốc độ tăng trưởng doanh số của dòng sản phẩm chủ lực iPhone đang có chiều hướng giảm tốc sau một thời gian bùng nổ, trong khi doanh số iPad cũng đi xuống.

Giới phân tích dự báo doanh thu của Apple năm nay sẽ lần đầu tiên giảm trong 1 thập kỷ. Giá cổ phiếu của hãng đã giảm hơn 18% trong vòng 12 tháng qua.

Sự kiện ngày 21/3 là sự kiện đầu tiên mà Apple tổ chức kể từ tháng 9/2015 - khi hãng trình làng iPhone 6s, iPad Pro, và phiên bản mới của Apple TV.