11:46 11/10/2012

Lenovo có thể đã soán ngôi vương doanh số PC

An Huy

Hãng Lenovo của Trung Quốc có thể đã soán ngôi vị số 1 thế giới về doanh số máy tính cá nhân từ đối thủ Hewlett-Packard

Sự nổi lên của Lenovo cho thấy ưu thế của các công ty công nghệ Trung Quốc trên thị trường toàn cầu trong mấy năm gần đây.
Sự nổi lên của Lenovo cho thấy ưu thế của các công ty công nghệ Trung Quốc trên thị trường toàn cầu trong mấy năm gần đây.
Hãng Lenovo của Trung Quốc có khả năng đã soán ngôi vị số 1 thế giới về doanh số máy tính cá nhân (PC) của đối thủ Mỹ Hewlett-Packard (HP).

Reuters dẫn số liệu mới nhất từ hãng nghiên cứu Gartner ngày 10/10 cho hay, trong quý 3 vừa qua, HP không còn là nhà sản xuất máy tính cá nhân lớn nhất thế giới, mà thay vào đó là Lenovo.

Cụ thể, theo Gartner, doanh số của Lenovo trong quý 3 đạt 13,77 triệu chiếc máy tính, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng thị phần lên 15,7%. Còn thị phần của HP giảm xuống 15,5%, với doanh số quý 3 là 13,55 triệu chiếc máy tính.

Trong khi đó, số liệu một hãng nghiên cứu khác là IDC vẫn xếp HP ở vị trí đầu bảng, mặc dù thị phần của HP trên thị trường máy tính cá nhân toàn cầu theo số liệu này chỉ nhỉnh hơn Lenovo có 0,2 điểm phần trăm, 15,9% so với 15,7%.

Dù căn cứ vào số liệu nào cũng có thể thấy HP đang chật vật cạnh tranh với các đối thủ khác, đặc biệt là Lenovo. Dưới sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành (CEO) Meg Whitman, hãng máy tính đã 73 tuổi của Mỹ này đang nỗ lực cải tổ nhằm thoát khỏi tình trạng trì trệ.

Cả báo cáo của Gartner và IDC đều cho thấy, doanh số máy tính cá nhân toàn cầu đã giảm 8% trong quý 3. Các chuyên gia nhận định, những yếu tố dẫn tới sự suy giảm này có thể là do các nhà bán lẻ muốn giảm bớt hàng tồn kho máy tính đời cũ trước khi Microsoft tung ra Windows 8, sự phổ biến ngày càng tăng của các thiết bị di động như máy tính bảng, và tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Trong vòng 1 năm qua, tăng trưởng nhu cầu máy tính cá nhân đã chậm lại khi người tiêu dùng đổ xô đến với những chiếc máy tính bảng và điện thoại di động thông minh đầy mạnh mẽ và có mức độ linh hoạt cao để thay cho máy tính cá nhân.

Số liệu của cả Gartner và IDC đều cho thấy rằng, Lenovo, Acer và các hãng máy tính châu Á khác đều đang chiếm lĩnh thị phần của các đối thủ Mỹ gồm HP và Dell. Mặc dù vậy, Dell vẫn duy trì được vị trí thứ ba về doanh số trong quý 3 vừa qua.

Theo các nhà phân tích đánh giá rằng, 2013 sẽ tiếp tục là một năm nhiều bất ổn đối với các hãng máy tính cá nhân, một phần bởi sự phổ biến gia tăng của máy tính bảng và điện thoại thông minh đủ mọi kích cỡ.

“Thị trường máy tính cá nhân sẽ trải qua một đợt suy giảm tăng trưởng nghiêm trọng. Môi trường kinh tế toàn cầu yếu, những câu hỏi về sự bão hòa của thị trường máy tính cá nhân, chu kỳ thay mới bị trì hoãn chắc chắn là những yếu tố tác động xấu”, ông Jay Chou, nhà phân tích cấp cao của IDC nhận định.