07:42 21/07/2010

"Quả táo" lãi lớn chưa từng có

Ngọc Linh

Hãng công nghệ Apple hôm 20/7 cho biết, lãi ròng quý 2/2010 tăng tới 78%, nhờ doanh số iPhone, iPad và Macintosh

Apple đã bán được 3,3 triệu chiếc iPad trong quý đầu tiên ra mắt.
Apple đã bán được 3,3 triệu chiếc iPad trong quý đầu tiên ra mắt.
Hãng công nghệ Apple hôm 20/7 cho biết, lãi ròng quý 2/2010 tăng tới 78%, nhờ doanh số các sản phẩm điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad.

Theo hãng tin AFP, lãi ròng của hãng đạt 3,25 tỷ USD, tương đương 3,51 USD/cổ phiếu, tăng vọt so với mức 1,8 tỷ USD, tương đương 2,01 USD/cổ phiếu trong quý 2/2009.

Doanh thu của Apple cũng đạt mức kỷ lục, khi tăng tới 61% lên 15,7 tỷ USD, cao hơn mức 9,7 tỷ USD cùng kỳ năm 2009.

Như vậy, cả doanh thu lẫn lãi ròng của Apple trong quý báo cáo đều vượt xa các dự báo của giới phân tích. Theo cuộc điều tra của Thomson Reuters, Apple có thể đạt lãi ròng 3,11 USD/cổ phiếu trên 14,7 tỷ doanh thu.

Theo Apple, trong khoảng thời gian từ tháng 4 – 6/2010, hãng đã bán được 3,3 triệu chiếc iPad. Đây cũng là quý đầu tiên, chiếc máy tính bảng này ra mắt. Doanh số iPhone đạt 8,4 triệu chiếc, tăng 61%, nhờ sự ra mắt mẫu iPhone 4 vào những ngày cuối cùng trong quý.

Apple cũng tiêu thụ được 3,47 triệu chiếc máy tính Macintosh, tăng 33%. Đây là mức cao kỷ lục mới về doanh số sản phẩm này. Ngoài ra, còn có 9,41 triệu máy nghe nhạc iPod đã được bán ra trong quý báo cáo, nhưng lại giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả kinh doanh đầy khả quan của Apple đã giúp nâng thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua. Chốt phiên giao dịch, cổ phiếu của Apple tăng tới 4%.