08:36 03/07/2012

Sạc pin smartphone, máy tính bảng thế nào mới đúng?

Cuộc sống số

Do cần dùng liên tục nên hễ pin hao chừng 2/3 là người dùng lại cắm sạc cho đầy trở lại

Do sử dụng liên tục nên pin hết rất nhanh, vì thế em đã lúc nào cũng “sạc pin kèm theo người”.
Do sử dụng liên tục nên pin hết rất nhanh, vì thế em đã lúc nào cũng “sạc pin kèm theo người”.
Em đang dùng điện thoại Galaxy S2 và máy tính bảng New iPad. Do sử dụng liên tục nên pin hết rất nhanh, vì thế em đã lúc nào cũng “sạc pin kèm theo người” và hễ pin sụt 2/3 là lại xạc để đảm bảo được nhu cầu sử dụng.

Tuy nhiên, bạn bè em bảo rằng, sạc như vậy sẽ rất nhanh chai pin, và dần dần pin sẽ hết rất nhanh. Nhưng cũng có người lại nói, chỉ cần pin xuống còn 10% là bắt đầu sạc được.

Với laptop em thường tháo pin và sử dụng nguồn điện trực tiếp từ quá trình xạc và chỉ khi nào đi đâu xa hoặc không ở cố định một chỗ thì mới dùng pin. Nhưng với điện thoại thông minh và máy tính bảng thì không dùng thế được. Mong anh/chị tư vấn giúp.

Em cám ơn.

(Thu Thủy, Hà Nội)