10:36 18/02/2009

Sẽ lắp đặt rộng rãi thiết bị chống cướp tiệm vàng

Đào Hải

Theo chỉ đạo của Công an Hà Nội, hệ thống này sẽ được lắp đặt tại tất cả cửa hiệu vàng, bạc, đá quý tại các khu vực trọng điểm

Hiện trường một vụ cướp tiệm vàng mới đây tại Tp.HCM.
Hiện trường một vụ cướp tiệm vàng mới đây tại Tp.HCM.
Phòng kỹ thuật hình sự, Công an Hà Nội đã nghiên cứu thành công hệ thống thiết bị tự động truyền báo thông tin, báo động chống cướp tiệm vàng.

Hiện tại, hệ thống thiết bị tự động truyền báo thông tin, báo động chống cướp tiệm vàng đã được lắp đặt tại nhiều điểm giao dịch thuộc hệ thống Ngân hàng Vietcombank và các cửa hàng kinh doanh vàng bạc - đá quý trên địa bàn Hà Nội.

Trong thời gian tới, theo chỉ đạo của Công an Hà Nội, hệ thống này sẽ được lắp đặt tại tất cả cửa hiệu vàng, bạc, đá quý tại các khu vực trọng điểm, sau đó có thể triển khai, lắp đặt trên diện rộng.

Ông Lê Văn Hồng, Đội trưởng Đội kỹ thuật phòng chống tội phạm, Công an Hà Nội cho biết: “Thiết bị này đảm bảo yếu tố truyền báo thông tin kịp thời và khẩn cấp đến các cơ quan chức năng như công an phường, công an quận, cảnh sát phản ứng nhanh 113”.

Ưu điểm lớn nhất của hệ thống thiết bị tự động, truyền báo thông tin là gần như kích hoạt và truyền tín hiệu ngay lập tức khi xảy ra cướp. Hệ thống báo động chống cướp tiệm vàng hoạt động theo cơ chế vô tuyến và hữu tuyến, được kích hoạt trong chế độ chờ.

Khi có kẻ gian đột nhập với ý định cướp, lực lượng có mặt tại nơi vụ cướp xảy ra chỉ cần nhấn nút kích hoạt vào thiết bị tự động truyền báo thông tin, báo động chống cướp bằng điều khiển từ xa hoặc nhấn vào nút kích hoạt cho hệ thống làm việc tại trung tâm báo động.

Tín hiệu báo động khẩn cấp tức khắc được truyền về trung tâm báo động. Trung tâm này sẽ phát tín hiệu và ngay lập tức kích hoạt thiết bị tự động quay số điện thoại đến những số máy cần thiết đã được lập trình sẵn như lực lượng công an, bảo vệ các cơ quan...

Qua nghiên cứu tâm lý tội phạm, hung thủ thường tiến hành cướp khi có địa điểm, thời gian thuận lợi, tránh được sự chú ý của mọi người và dễ tẩu thoát. Do vậy, việc lắp đặt hệ thống thiết bị tự động truyền báo thông tin, báo động chống cướp tiệm vàng sẽ đảm bảo sự an toàn cho nhân viên tại những nơi xảy ra cướp.

Với khả năng kết nối được với 8-12 số điện thoại của các cơ quan hữu quan và bất cứ người nào mà chủ nhân các cơ sở vàng bạc, ngân hàng muốn thông báo khi xảy ra vụ cướp.

Thông điệp được cài đặt sẵn tại trung tâm báo động sẽ phát tín hiệu đến lực lượng hỗ trợ để kịp thời đến giải quyết. Nội dung của thông điệp được lập trình sẵn vị trí xảy ra vụ cướp để lực lượng chức năng biết để có các biện pháp xử lý kịp thời, ví dụ như: “Tại trụ sở chính Ngân hàng Đông Á, địa chỉ số nhà 11 phố Nguyễn Biểu - phường Quán Thánh - quận Ba Đình đang có cướp, yêu cầu lực lượng cảnh sát đến ngay”.

Bên cạnh đó, hệ thống thiết bị tự động truyền báo thông tin, báo động khẩn cấp chống cướp làm việc liên tục, khi mất điện lưới, thiết bị sẽ tự động chuyển sang cấp nguồn phụ.

Ông Lê Văn Hồng cho biết thêm: “Với khả năng chuyển tải và xử lý thông tin nhanh, hệ thống thiết bị tự động truyền báo thông tin, báo động này không chỉ áp dụng cho những cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý lớn mà còn có thể sử dụng để bảo đảm an toàn trong việc bảo vệ chống đột nhập cho nhiều hộ gia đình, công sở, nhà hàng có nhu cầu bảo vệ tài sản quý”.

So với hệ thống camera ghi thì thì việc ghi hình nhằm đảm bảo nhận dạng đối tượng, nhưng thực tế lại chưa mang lại nhiều hiệu quả. Gần đây nhất, trong một vụ cướp tiệm vàng tại Tp.HCM, camera bảo vệ chỉ ghi hình hung thủ từ khi xuất hiện đến khi rút lui chưa đến 1 phút.

Với thời gian đó, việc nhận dạng hung thủ để truy tìm rất khó khăn, chưa kể trường hợp hung thủ ngụy trang, bịt mặt. Nếu lắp đặt các thiết bị an ninh chống cướp tiệm vàng như đã giới thiệu ở trên thì sự can thiệp kịp thời của cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng hơn và có thể hạn chế được thiệt hại khi xảy ra vụ việc.

Tùy vào đặc thù của các đơn vị sử dụng hệ thống mà sẽ có thiết kế lắp đặt riêng chứ không có hệ thống chuẩn cho tất cả các cửa hàng vàng bạc...

Đi đôi với việc phát triển các thiết bị an ninh, báo động, Phòng kỹ thuật hình sự, Công an Hà Nội cũng đang nghiên cứu thử nghiệm các thiết bị chống cướp khác. Cụ thể là hệ thống trưng bày vàng bạc, đồ trang sức có tính năng tự bảo vệ, khi có tín hiệu báo động, các khay trưng bày vàng bạc đá quý sẽ tự tụt xuống khu vực an toàn.

Ngoài ra, cửa hàng cũng có thể được trang bị lắp đặt hệ thống phun khói, phun sương gây nhiễu loạn tầm nhìn của hung thủ, bảo vệ nhân viên và tài sản cửa hàng.