17:31 31/03/2016

Sếp Google được trả hơn 100 triệu USD/năm

Diệp Vũ

Pichai, một kỹ sư gốc Ấn Độ, trở thành CEO của Google vào tháng 10 năm ngoái

CEO Sundar Pichai của Google - Ảnh: CNBC/Getty.<br>
CEO Sundar Pichai của Google - Ảnh: CNBC/Getty.<br>
Ông Sundar Pichai, Giám đốc điều hành (CEO) công cụ tìm kiếm Google, được trả gói thù lao trị giá 100,5 triệu USD vào đầu năm ngoái, từ trước khi ông được bổ nhiệm vào vị trí này - tờ Financial Times dẫn số liệu công bố ngày 30/3 cho biết.

Trước đó, Google đã công bố mức thưởng cổ phiếu có thể đưa gói thù lao của Pichai trong năm 2016 này tăng gấp đôi so với năm 2015. Trong trường hợp như vậy, Pichai sẽ trở thành một trong những vị CEO được trả cao nhất ở Mỹ.

Pichai, một kỹ sư gốc Ấn Độ, trở thành CEO của Google vào tháng 10 năm ngoái, khi công ty Internet này chuyển đổi sang mô hình công ty mẹ có tên Alphabet và chia các lĩnh vực khác nhau thành các đơn vị độc lập.

Khoản thù lao năm 2015 là “sự công nhận đối với kết quả công việc và trách nhiệm nặng nề hơn của Pichai trên cương vị người đứng đầu tất cả các sản phẩm kỹ thuật của Google”, công ty này cho biết. Từ cuối năm 2014, Pichai đã nổi lên thành kỹ sư quan trọng hàng đầu tại công ty này.

Hai năm một lần, Google thường trao những khoản thưởng cổ phiếu lớn cho các nhà điều hành cấp cao, thay vì thưởng cổ phiếu hàng năm như nhiều công ty khác. Tuy nhiên, đầu năm nay, Google đã tuyên bố thưởng cho Pichai số cổ phiếu, mà theo báo cáo vừa được công bố, trị giá khoảng 209 triệu USD.

Google nói lãnh đạo công ty nhận thấy “việc giữ chân Pichai là vấn đề quan trọng đối với thành công của công ty... và tin rằng mức thù lao như vậy thể hiện giá trị và những cơ hội mở ra cho Pichai bên ngoài Alphabet”.

Hầu hết khoản thù lao mà Google dành cho Pichai nằm dưới dạng cổ phiếu bị hạn chế quyền bán ra. Khoản thưởng cổ phiếu mới nhất mà Pichai nhận được chỉ được bán ra sau 4 năm.