17:16 06/11/2015

Thu hồi giấy phép trang thông tin điện tử Trí Việt 24h

Thủy Diệu

Tình trạng xâm phạm, vi phạm bản quyền của các cơ quan báo chí là khá phổ biến

Giao diện trang thông tin điện tử Trí Việt 24h - Ảnh chụp màn hình.
Giao diện trang thông tin điện tử Trí Việt 24h - Ảnh chụp màn hình.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thu hồi giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet số 101/QP-TTĐT ngày 23/7/2013 cấp cho tạp chí “Doanh nghiệp, Doanh nhân và Thương hiệu” hoạt động với tên miền www.triviet24h.vn.

Cụ thể, theo quyết định số 192/QĐ-PTTH&TTĐT do ông Hoàng Vĩnh Bảo, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ký ngày 6/11/2015, Tổng biên tập tạp chí “Doanh nghiệp, Doanh nhân và Thương hiệu” có trách nhiệm thu hồi giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử Trí Việt 24h, gửi về Cục trước ngày 18/11/2015.

Trước đó, trang thông tin này đã bị Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài Việt Nam tạm dừng hoạt động để củng cố tổ chức và cán bộ sau kết luận kiểm tra của Trung ương Hội.

Cùng đó, Thường trực Trung ương Hội cũng đã ký quyết định miễn nhiệm và buộc thôi việc những cán bộ vi phạm kỷ luật hành chính tại tạp chí và trang Trí Việt 24h.

Các các nhân bị miễn nhiệm và buộc thôi việc gồm Trưởng ban Thư ký, Trưởng ban Phóng viên và Trưởng ban Trị sự.

Trả lời báo chí mới đây, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, hiện tình trạng xâm phạm, vi phạm bản quyền của các cơ quan báo chí là khá phổ biến.

Nhiều trang thông tin điện tử, khi các cơ quan báo chí vừa lên bài, sau 10-15 phút thì họ đã link (lấy lại) về ngay và lấy đó làm tin bài của họ. Và, thường đó là những tin bài viết về tiêu cực.

Chính vì thế trong dự thảo Luật Báo chí sửa đổi lần này cũng đề cập và có chế tài đến những vấn đề về vi phạm bản quyền, với những biện pháp cứng rắn hơn, ví dụ như thu hồi tên miền, rút giấy phép với những trang thông tin điện tử đã có vi phạm và đã được nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.