11:09 24/11/2007

Tiếp tục đổi số điện thoại cho tám địa phương

Thành Nam

Từ 24/11, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ tiến hành chia tách, mở rộng mã vùng tại tám tỉnh, thành phố

Từ đầu năm tới nay, VNPT đã thực hiện đổi số điện thoại cho 13 tỉnh thành trong cả nước - Ảnh: Việt Tuấn.
Từ đầu năm tới nay, VNPT đã thực hiện đổi số điện thoại cho 13 tỉnh thành trong cả nước - Ảnh: Việt Tuấn.
Từ 24/11, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ tiến hành chia tách, mở rộng mã vùng tại tám tỉnh, thành phố, gồm: Hoà Bình, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Đắk Lắk, Đắk Nông, Cần Thơ và Hậu Giang.

Theo đó, VNPT sẽ tăng độ dài mã vùng từ hai ký tự lên ba ký tự của các tỉnh thành: Hoà Bình (từ mã 18 thành 218), Hà Giang (từ mã 19 thành 219); chia tách và mở rộng mã tỉnh Điện Biên (từ mã 23 thành 230), Lai Châu (từ mã 23 thành 231).

Đồng thời, VNPT cũng thực hiện chia tách và mở rộng mã tỉnh Đắk Lắk (từ mã 50 thành 500), Đắk Nông (từ mã 50 thành 501); chia tách và mở rộng mã Thành phố Cần Thơ (từ mã 71 thành 710), Hậu Giang (từ mã 71 thành 711).

Đây là lần thứ hai trong năm này VNPT thực hiện đổi số cho mạng điện thoại công cộng cho các địa phương. Trước đó, từ 15/9, VNPT đã tiến hành đổi số tại sáu tỉnh Thanh Hóa, Hà Tây, Nam Định, Hải Dương, Kiên Giang và Đà Nẵng.

Để giảm thiểu tổn thất cho các khách hàng, VNPT sẽ tiếp tục áp dụng phương thức quay số song song theo kiểu cũ và kiểu mới trong thời gian chuyển đổi (kể cả các cuộc gọi giữa hai tỉnh chia tách mã vùng, trừ trường hợp đối với thuê bao Gphone tại 6 tỉnh, thành phố Điện Biên, Lai Châu, Đắk Lắk, Đắk Nông, Cần Thơ và Hậu Giang).

Theo kế hoạch, thời điểm chính thức áp dụng cách quay mã vùng mới là từ 0h ngày 15/12/2007.