07:36 29/09/2011

Tôn vinh 12 CIO tiêu biểu ở Đông Nam Á

M.Chung

Có tới 10 lãnh đạo công nghệ thông tin (CIO) của Việt Nam được nhận giải năm nay

Các CIO được trao giải thưởng Lãnh đạo Công nghệ thông tin Đông Nam Á tiêu biểu 2011 - Ảnh: M.Chung.
Các CIO được trao giải thưởng Lãnh đạo Công nghệ thông tin Đông Nam Á tiêu biểu 2011 - Ảnh: M.Chung.
Tối 28/9, tại Hà Nội, giải thưởng Lãnh đạo Công nghệ thông tin (CIO) Đông Nam Á tiêu biểu 2011 đã được trao cho 12 CIO có thành tích xuất sắc.

Trong số này có hai CIO nước ngoài là ông Amarit Laorakpong D.Eng (Ngân hàng thương mại SIAM, Thái Lan) và ông Ho Sin Kheong (Ngân hàng RHB, Malaysia). Số còn lại là các CIO của Việt Nam, trong đó có 5 người thuộc khối cơ quan nhà nước, 2 người đến từ nhóm ngân hàng - tài chính - bảo hiểm…

Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, các CIO được nhận giải thưởng đều có thành tích xuất sắc, đóng vai trò then chốt, góp phần quan trọng trong việc phát triển và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đem lại lợi ích cho cả cộng đồng trong nước cũng như khu vực.

Cùng ngày, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị “Lãnh đạo Công nghệ thông tin: Tầm nhìn và Trách nhiệm - CIO Summit 2011”. Nhiều chủ đề được đưa ra bàn thảo như vai trò quan trọng của CIO trong phát triển kinh doanh; tiêu chuẩn đánh giá tính hiệu quả của các CIO; điện toán đám mây – tình hình triển khai và ứng dụng tại Việt Nam…

Chủ đề của hội nghị được xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn cũng như nghiên cứu của các diễn giả và những số liệu về giới lãnh đạo công nghệ thông tin. Tham dự CIO Summit 2011 có lãnh đạo nhiều doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông như IBM Việt Nam, Cisco Systems, NetApp…

Đây là sự kiện thường niên lần thứ 7 do Tập đoàn Dữ liệu quốc tế Việt Nam (IDG) phối hợp cùng Ban Chỉ đạo quốc gia về Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Nội vụ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.