16:12 08/02/2012

Yahoo mất một loạt nhân sự cao cấp

Phúc Minh

Chủ tịch Yahoo Roy Bostock cùng ba vị giám đốc khác gồm Vyomesh Joshi, Arthur Kern và Gary Wilson sẽ rời bỏ tập đoàn này

Việc Yahoo từ chối thương vụ mua lại của Microsoft với giá 47,5 tỷ USD hồi năm 2008 đã khiến ông Bostock bị chỉ trích nặng nề.
Việc Yahoo từ chối thương vụ mua lại của Microsoft với giá 47,5 tỷ USD hồi năm 2008 đã khiến ông Bostock bị chỉ trích nặng nề.
Trong thư gửi tới cổ đông hôm qua (7/2), Chủ tịch Yahoo Roy Bostock cho biết, ông và ba giám đốc khác gồm Vyomesh Joshi, Arthur Kern và Gary Wilson sẽ rời bỏ tập đoàn này.

Ông Bostock cho biết, Tập đoàn Yahoo hiện đang ở vị trí dẫn đầu về đổi mới và tăng trưởng đi lên. Do đó, ông sẽ không tái tranh cử chức Chủ tịch Tập đoàn trong đại hội cổ đông tiếp theo.

Ông Bostock đã giữ cương vị Chủ tịch Yahoo trong 4 năm. Việc Yahoo từ chối thương vụ mua lại của Microsoft với giá 47,5 tỷ USD hồi năm 2008 đã khiến ông Bostock bị chỉ trích nặng nề.

Việc Chủ tịch Bostock cùng ba giám đốc khác tuyên bố ra đi vào thời điểm này là cú sốc mới nhất đối với Yahoo, kể từ sau khi đồng sáng lập Jerry Yang rời khỏi Tập đoàn này hồi tháng trước.

Theo lá thư trên, Yahoo đã tìm được hai giám đốc mới là ông Alfred Amoroso - cựu CEO của Rovi và ông Maynard Webb - nguyên CEO của LiveOps đồng thời là cựu Giám đốc điều hành eBay.

Trang công nghệ AllThingsD cho biết, ngôi giám đốc thứ ba và chiếc ghế Chủ tịch Tập đoàn hiện vẫn còn khuyết.