10:56 25/07/2018

Đập thủy điện Lào bị vỡ, hàng trăm người mất tích

Thăng Điệp

Hàng trăm người mất tích và nhiều người được cho là đã thiệt mạng sau khi một đập thủy điện đang xây dở ở Lào bị vỡ

Vụ vỡ đập đã làm cho hơn 6.600 người rơi vào cảnh mất nhà - Ảnh: EPA/Reuters.
Vụ vỡ đập đã làm cho hơn 6.600 người rơi vào cảnh mất nhà - Ảnh: EPA/Reuters.

Hàng trăm người mất tích và nhiều người được cho là đã thiệt mạng sau khi một đập thủy điện đang xây dở ở Lào bị vỡ gây lũ quét, khiến nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn hãng thông tấn Lào (LNA) ngày 24/7 cho biết vụ vỡ đập đã làm cho hơn 6.600 người rơi vào cảnh mất nhà. Cơ quan chức năng đã đưa thuyền đến để sơ tán người dân ở huyện San Sai thuộc tỉnh Attapeu, nơi đập Xepian-Xe Nam Noy bị vỡ.

Công ty xây dựng đập nói rằng thời tiết mưa lũ đã khiến đập bị vỡ và công ty đang hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Lào để giải cứu người dân các làng gần con đập.

"Chúng tôi đang điều một đội phản ứng tình trạng khẩn cấp và lên kế hoạch để sơ tán người dân tại các ngôi làng gần con đập", phát ngôn viên của công ty SK Engineering & Construction nói với Reuters qua điện thoại.

Vụ vỡ đập xảy ra vào lúc 8h tối ngày thứ Hai theo giờ địa phương, khiến 5 tỷ mét khối nước bị xả và hàng trăm người bất ngờ bị cuốn trôi. LNA nói nhiều người đã thiệt mạng, nhưng chưa xác định được con số cụ thể.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã dừng các cuộc họp Chính phủ và cùng các thành viên nội các tới trực tiếp giám sát các nỗ lực cứu hộ người dân vùng bị ảnh hưởng.

Lào đặt mục tiêu trở thành "cục pin của châu Á" bằng cách bán điện cho các quốc gia láng giềng nhờ một loạt dự án thủy điện.

Theo dự kiến ban đầu, dự án thủy điện có con đập bị vỡ sẽ đi vào hoạt động thương mại trước năm 2019 và xuất khẩu 90% sản lượng điện sang Thái Lan. 10% lượng điện còn lại sẽ bán cho lưới điện địa phương.

Chịu trách nhiệm về dự án đập này là Xe-Pian-Xe Namnoy Power Company (PNPC) - công ty thành lập vào năm 2010 bởi SK Engineering & Construction Co., Ltd. (SK E&C), Korea Western Power Co., Ltd. (KOWEPO) của Hàn Quốc, Ratchaburi Electricity Generating Holding Pcl của Thái Lan, và Lao Holding State Enterprise (LHSE) của Lào.

Theo dữ liệu của hãng tin BBC, tính đến năm 2017, Lào có 46 nhà máy thủy điện đang hoạt động và 54 dự án thủy điện khác đang trong quá trình xây dựng.

Lào dự kiến đến năm 2020 xây dựng thêm 54 đường truyền dẫn điện và 16 phân trạm điện. Nước này hiện xuất khẩu 2/3 sản lượng thủy điện, và điện chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Lào.