13:06 16/12/2019

Đề nghị khởi tố hình sự vụ cháu bé bị hành hung ở Ciputra

Nhật Dương

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề nghị Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành điều tra, khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi của ông Trần Đức Hà nhằm tránh bỏ sót chứng cứ cũng như tội phạm

Vụ việc cháu bé bị hành hung ở khu đô thị Ciputra gây bức xúc trong dư luận. Ảnh minh họa.
Vụ việc cháu bé bị hành hung ở khu đô thị Ciputra gây bức xúc trong dư luận. Ảnh minh họa.

Liên quan đến vụ việc bé trai 12 tuổi bị người đàn ông hàng xóm ở Khu đô thị cao cấp Ciputra (Hà Nội) hành hung đến chấn động não, gây bức xúc dư luận thời gian qua, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Công an quận Bắc Từ Liêm (Tp Hà Nội) khởi tố vụ án.

Văn bản của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, cơ quan này nhận được thông tin phản ánh từ báo chí về vụ việc cháu Nguyễn N.A. (12 tuổi) khi đang chơi thể thao cùng con trai ông Trần Đức Hà (SN 1970, trú tại khu đô thị Ciputra, thuộc phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), thì bị ông Hà bạo hành gây thương tích nặng.

Nội dung sự việc theo phản ánh của bà Trịnh Thị Hải Yến, mẹ đẻ cháu N.A như sau: Chiều ngày 6/11/2019, cháu N.A đang chơi cầu lông cùng con trai ông Hà tại sân bóng khu vui chơi chung.

Khi nhìn thấy N.A cầm vợt cầu lông của con mình, ông Hà đã túm cổ cháu N.A, dùng tay đánh vào hai bên thái dương, đấm vào ngực và dùng chân đá vào chân…của cháu N.A.

Ông Hà còn kéo N.A vào phòng bảo vệ, quay clip và đe dọa N.A: "Nếu mày không cầm vợt để tao quay làm bằng chứng tao sẽ đánh mày chết. Tao quay video xong sẽ đưa lên mạng để cho mày vào tù khi mày 18 tuổi".

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa N.A đi khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc. Bác sỹ kết luận N.A bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng ngực.

Sau khi nghiên cứu thông tin vụ việc, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận thấy ông Hà có hành vi "cố ý gây thương tích với người dưới 16 tuổi", gây hậu quả nghiêm trọng tới thể chất và tinh thần của cháu N.A.

Theo kết luận của bệnh viên, cháu N.A bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng ngực, điều này gây ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thể chất và gây tổn thương nặng nề về tâm lý cho N.A trong tương lai.

"Hành vi của ông Hà là hành vi có chủ đích, mặc dù đã có sự ngăn cản từ bảo vệ khu vui chơi và sự cầu xin của cháu N.A. nhưng ông Hà không dừng lại mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi. Hành vi của ông Hà và những phát ngôn của ông Hà khiến dư luận xã hội bức xúc vì Hà Nội là Thủ đô của cả nước, Hà Nội là 1 trong 17 tỉnh mà Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em năm 2019", văn bản của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam thông tin.

Cũng theo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, sự việc phát sinh do nguyên nhân tranh chấp nhỏ từ con trẻ nhưng ông Hà đã sử dụng vũ lực và đe dọa tiếp tục sử dụng vũ lực để uy hiếp N.A. làm theo yêu cầu của mình như: Đe dọa đánh N.A chết, đe dọa tống N.A vào tù.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình cháu N.A. đã gặp ông Hà nhưng thay vì xin lỗi, ông Hà đã đe dọa sẽ kiện ngược lại gia đình vì đã để con mình cầm vợt cầu lông của con ông.

"Hành vi này có tính chất côn đồ, cho thấy việc ông Hà không ý thức được hành vi của mình là sai, sẵn sàng dùng vũ lực và lời đe dọa để giải quyết sự việc, coi thường pháp luật", Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhấn mạnh.

Ngoài ra, sự việc trên còn có sự chứng kiến của bảo vệ khu vui chơi, có bản trích xuất camera khu vực và kết luận của bác sĩ ở Bệnh viện Hồng Ngọc. Đây là những chứng cứ cho thấy ông Hà có dấu hiệu thực hiện hành vi tội phạm.

"Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề nghị Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành điều tra, khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi "cố ý gây thương tích đối với người dưới 16 tuổi có tính chất côn đồ" của ông Trần Đức Hà nhằm tránh bỏ sót chứng cứ cũng như bỏ lọt tội phạm", văn bản nêu rõ.

Trong quá trình điều tra, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cũng đề nghị Công an quận Bắc Từ Liêm áp dụng biện pháp bảo vệ gia đình và cháu Nguyễn N.A do gia đình 2 bên đều sống trong cùng khu dân cư.

Đồng thời, áp dụng các thủ tục tố tụng đối với cháu N.A theo đúng quy định tại Thông tư số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BLDTBXH quy địnhvề phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự đối với người dưới 18 tuổi.