11:30 14/11/2008

Hà Nội khởi công dự án thoát nước hơn 6.000 tỷ đồng

Vĩnh Hoàng

Ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội cho rằng, thiết kế hiện tại của dự án là phù hợp

Với trận mưa lớn như vừa qua, dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2 vẫn "bó tay".
Với trận mưa lớn như vừa qua, dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2 vẫn "bó tay".
Sáng 13/11, dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2 được khởi công tại Yên Sở, quận Hoàng Mai, với tổng đầu tư lên tới 370 triệu USD, tương đương khoảng 6.300 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành năm 2005, với tổng vốn đầu tư 180 triệu USD. Dự án thoát nước giai đoạn 2 được bắt đầu với gói thầu nâng gấp đôi công suất trạm bơm Yên Sở lên 90 m3 một giây. Dự kiến hoàn thành vào năm 2011, dự án giai đoạn 2 được thiết kế chống úng ngập cho 4 quận nội thành nằm trong lưu vực sông Tô Lịch, với khả năng tiêu thoát chống chịu được lượng mưa 310 mm trong hai ngày.

Đáng chú ý, ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội cho rằng, thiết kế hiện tại của dự án là phù hợp.

Theo ông, để nâng thêm công suất, có thể “giải phóng” được một lượng nước mưa lớn hơn con số trên thì cần thời gian nghiên cứu, không thể làm ngay được.

Ông Cường cũng cho rằng, điều kiện kinh tế hiện tại của Hà Nội không cho phép đầu tư dự án với yêu cầu cao hơn. Kinh phí để đầu tư một hệ thống thoát nước hiện đại, công suất lớn tốn rất nhiều tiền.

“Đầu tư một khoản tiền lớn như thế để làm một trạm bơm hoặc hệ thống tiêu thoát cho những trận mưa lịch sử mà hàng chục năm mới lặp lại một lần là quá lãng phí”, ông nói.

Cách đây 2 tuần, trận mưa lớn tại Hà Nội đã ghi nhận lượng mưa lên tới 600 mm, khiến tình trạng ngập lụt nặng và kéo dài đã xuất hiện ở nhiều nơi trong thành phố. Những đánh giá sơ bộ cho thấy thiệt hại từ trận mưa này có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Sau trận mưa lớn, trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng đã thừa nhận trong công tác quy hoạch, thành phố chưa tính đến mức nước lũ cao nhất. "Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát và tôi cũng đã thống nhất, sau trận mưa này, phải quy hoạch hệ thống tiêu thoát của Hà Nội gắn với quy hoạch vùng để đạt hiệu quả. Trong giai đoạn 2, dự án tăng cường năng lực thoát nước thành phố sẽ xem xét điều chỉnh cho phù hợp", ông nói.

Trong chuyến thăm trạm bơm Yên Sở, nơi tiêu thoát nước duy nhất của thủ đô trong đợt mưa ngập vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng cho rằng, Hà Nội cần xem xét lại quy hoạch thoát lũ của mình.

Trước đó, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình cũng cho biết trong năm 2009, sẽ đề xuất Chính phủ thanh tra các dự án thoát nước của Hà Nội.