14:08 28/06/2017

Hoàng Anh Gia Lai tìm đối tác bán 50% dự án tại Myanmar

Hồng Vinh

Để cân đối tài chính, HAG sẵn sàng chuyển nhượng 50% giá trị dự án Meliá Yangon (Myanmar) để cùng vận hành hiệu quả hơn

Dự án Melia Yangon giai đoạn 2 - có vốn đầu tư dự kiến 200 triệu USD.
Dự án Melia Yangon giai đoạn 2 - có vốn đầu tư dự kiến 200 triệu USD.
Ngày 27/06/2017, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) - đơn vị chủ đầu tư khách sạn Melia Yangon (Myanmar), cho biết đang tiến hành giai đoạn 2 khu phức hợp tại Myanmar.

Dự án Melia Yangon giai đoạn 2 - có vốn đầu tư dự kiến 200 triệu USD, sẽ bao gồm 2 tòa tháp văn  phòng hạng A, một trung tâm thương mại và một khu căn hộ dịch vụ hơn 1.000 phòng và dự  kiến hoàn thành vào năm 2019.

Ngoài ra, còn có khu hội nghị với diện tích hơn 2.000m2 với nhiều phòng họp với các diện tích khác nhau dành cho các cuộc họp, sự kiện từ nhỏ đến tầm cỡ quốc gia...

Ông Võ Trường Sơn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, cho biết, hiện, mức thuê các phòng ở Melia Yangon gần như đã kín do vị trí ngay trung tâm cùng nhiều tiện ích.

Melia Yangon giai đoạn 2 phấn đấu sẽ đạt độ phủ 80% và sẽ bổ sung thêm 1 cụm rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại mới, khu vui chơi thiếu nhi.

Về việc cân đối tài chính, công ty sẵn sàng chuyển nhượng 50% giá trị tài sản Melia Yangon cho đối tác thích hợp để cùng vận hành khu phức hợp được hiệu quả hơn.

Được biết, Melia Yangon nằm trong tổng thể dự án Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Centre do Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đầu tư tại thành phố Yango. Đây là khách sạn 5 sao được quản lý bởi tập đoàn quản lý khách sạn Melia Hotels International.

Đây là dự án bất động sản lớn nhất tại Myanmar với quần thể kiến trúc hiện đại khép kín, tích hợp nhiều hạng mục đa dạng.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn với tổng vốn đầu tư lên đến 440 triệu USD.